Thủy sản việt nam
-
Theo ông Đỗ Ngọc Tài (Phó Chủ tịch Vasep) với tình trạng giá tôm xuống thấp từ đầu năm đến nay, đa số nông dân từ huề đến lỗ. Vì vậy vụ 2 sẽ có nhiều nông dân treo ao và những quí III và IV các nhà máy sẽ thiếu nguyên liệu để chế biến, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành sẽ giảm...
-
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP) cần tiếp tục hoàn thành vai trò cầu nối giữa doanh nghiệp và Chính phủ, giữa doanh nghiệp với cộng đồng ngư dân và các thị trường quốc tế, tiếp tục đưa thủy sản Việt Nam vượt qua năm 2023 đầy sóng gió.
-
Nhiều doanh nghiệp và bà con trong ngành chế biến, xuất khẩu tôm đang rất chờ đợi sự tiếp sức từ gói tín dụng 10.000 tỷ đồng mà Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Ngân hàng Nhà nước nghiên cứu trong tháng 5 này.
-
Hai loại cá khô Việt Nam đang được nhiều thị trường ưa chuộng nhất hiện nay là cá cơm và cá chỉ vàng. 5 thị trường tiêu thụ nhiều nhất cá khô của Việt Nam là Trung Quốc, Nga, Malaysia, Hongkong và Hàn Quốc.
-
Theo báo cáo của Tổng cục Hải quan, 4 tháng đầu năm 2023, Việt Nam xuất siêu khoảng 7,56 tỷ USD, gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước.
-
Số liệu Tổng Cục Hải quan cho thấy, trong quý I/2023, xuất khẩu cá ngừ sang thị trường Mỹ đạt 64 triệu USD, giảm tới 53% so với cùng kỳ năm ngoái.
-
Lũy kế hết tháng 4/2023, xuất khẩu thủy sản Việt Nam đạt trên 2,6 tỷ USD, thấp hơn 31% so với cùng kỳ năm 2022.
-
Muôn trùng khó khăn bủa vây doanh nghiệp (DN) xuất khẩu từ việc thiếu vốn, thiếu đơn hàng đến các rào cản kỹ thuật… Điều họ mong muốn lúc này là sự chung tay hỗ trợ từ các Bộ ngành cùng những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn.
-
Kim ngạch xuất khẩu thủy sản Việt Nam quý I giảm đến 27,5%, tương đương mức giảm trong giai đoạn dịch Covid-19 nặng nề nhất. Sản xuất bị đình trệ, người dân không tiếp tục nuôi trồng, VASEP lo ngại khi thị trường phục hồi thì nguồn nguyên liệu trong nước không còn, đây là thực trạng đáng báo động.
-
Tổng Công ty Đầu tư và Kinh doanh vốn Nhà nước (SCIC) vừa công bố danh sách thoái vốn đợt 1 năm 2023, bao gồm 73 doanh nghiệp.