Thủy Tiên: Công Vinh cưng chiều vợ hết mực

Hương Bùi Thứ sáu, ngày 07/08/2015 10:03 AM (GMT+7)
Thủy Tiên kể về những lý do khiến Công Vinh không muốn vợ đóng phim tình cảm với Noo Phước Thịnh.
Bình luận 0

Sau khi ra mắt phim ngắn ca nhạc Chuyện tình Maldives cùng Noo Phước Thịnh, không ít khán giả  bất ngờ khi chứng kiến Thủy Tiên có nhiều cảnh quay nóng bỏng, thậm chí khóa môi ngọt ngào cùng đàn em. Khi được hỏi liệu Công Vinh có ghen khi thấy vợ thân mật cùng trai trẻ, bà mẹ một con tự tin cho biết, Công Vinh đã “kiểm duyệt trước kịch bản” và là mẫu đàn ông ít ghen tuông.

- Trước khi nhận lời đóng phim Chuyện tình Maldives với Noo Phước Thịnh, Thủy Tiên có đắn đo vì  nhiều cảnh "nóng"?

Thật ra các cảnh “nóng” trong phim đã được tiết chế khá nhiều so với kịch bản gốc. Từ những phân đoạn “lột”, “cởi” khoe cơ thể, tôi đã lược bỏ gần hết cho phù hợp và chỉ có những cảnh hôn là “nhạy cảm” nhất thôi.

- Công Vinh nói gì sau khi xem cảnh thân mật giữa vợ và Noo Phước Thịnh?

Anh Vinh chưa xem phim nên tôi không dám chắc phản ứng của anh ấy sẽ ra sao. Tuy nhiên, anh ấy đã biết tôi và Noo sẽ có cảnh khóa môi thân mật, nhưng cả hai chỉ dừng lại ở đó chứ không làm gì vượt quá giới hạn. Trước khi nhận lời diễn cảnh hôn Noo, tôi cũng phải hỏi qua ý kiến của anh Vinh và được anh ấy đồng ý mới dám” (Cười).

Bên cạnh những cảnh quay tình cảm, còn một nguyên nhân khác khiến anh Vinh chần chừ không muốn tôi đóng phim, đó là sợ vợ cảm thấy mệt mỏi, vất vả vì phơi nắng và chạy theo lịch quay của đoàn nhiều ngày liền. Ngoài chuyện đó ra, anh Vinh luôn tôn trọng mọi quyết định của tôi, cưng chiều vợ hết mực và chưa bao giờ can thiệp quá sâu vào công việc của vợ.

img

Công Vinh đã biết trước về cảnh hôn của vợ và trai trẻ Noo Phước Thịnh.

- Ông xã Thủy Tiên có phải là mẫu đàn ông hay ghen?

Anh Vinh hiếm khi ghen lắm, từ lúc quen nhau đến nay, tôi chưa từng thấy anh ấy nổi cơn ghen bao giờ. Cả hai chúng tôi cũng chẳng có lý do gì để ghen với đối phương.

Khi đến với nhau, tôi và anh Vinh xác định, ghen tuông chỉ là cách thể hiện của sự chiếm hữu và cái tôi quá lớn. Tình yêu thực sự là phải biết tôn trọng, tin tưởng, biết dành cho nhau khoảng không gian riêng và khiến cả hai cảm thấy thoải mái, hạnh phúc nhất khi ở bên đối phương. Nếu không còn cảm giác dành cho người kia, tôi thà chia tay và chấm dứt tất cả thay vì ghen tuông, níu kéo một cách vô ích.

- Cảm giác của chị ra sao sau khi diễn cảnh hôn nhiều lần với trai trẻ, và lại là cậu em rất thân thiết suốt nhiều năm qua?

Khán giả cứ nghĩ rằng diễn cảnh nóng hay các cảnh quay ôm hôn tình cảm là điều gì to tát lắm, nhưng tôi thậm chí không thể nhớ nổi lúc đó cảm xúc lúc của mình ra sao. Cứ nghĩ đến việc xung quanh mình có rất nhiều người, nhiều máy quay và phải nhập tâm hết mức, diễn đi diễn lại nhiều lần cho một phân đoạn, tôi chỉ mong sao mình diễn thật tốt, góc quay thật đẹp để hoàn tất sớm công việc.

- Với cuộc sống hôn nhân đang rất hạnh phúc như hiện tại, việc vào vai người phụ nữ bị chồng bạo hành và dễ động lòng trước trai trẻ có khiến Thủy Tiên gặp nhiều khó khăn? Chị có e ngại kịch bản phim nhạy cảm sẽ khiến nhiều người đồn đoán về cuộc sống hôn nhân hiện tại của mình?

Phim ảnh và đời thường là 2 khía cạnh hoàn toàn khác nhau. Kịch bản trong phim lúc nào cũng “làm quá” và mang tính bi kịch để thu hút sự chú ý của người xem. Tôi cũng không sợ người khác đồn đoán về chuyện riêng tư của mình vì hiện nay, tôi và anh Vinh vẫn đang có cuộc sống rất vui vẻ, hạnh phúc.

Khác với suy đoán của mọi người, các cảnh quay bị bạo hành không khó để thực hiện, vì lúc đó, tôi chỉ vào vai một người phụ nữ ở thế bị động (Cười). Tôi ngoài là tuýp phụ nữ thích “bạo lực” và hay "ăn hiếp" chồng, tính cách trái ngược so với vai diễn trong phim.

img

Thủy Tiên và Noo Phước Thịnh có nhiều cảnh thân mật trong phim ngắn.

- Thời gian này, khi chị và Công Vinh đều bận rộn với lịch trình làm việc dày đặc, ai sẽ là người ở nhà chăm sóc bé Bánh Gạo?

Những lúc anh Vinh về Bình Dương thi đấu, hay tôi phải xa nhà vài ngày để quay phim, đi diễn, Bánh Gạo vẫn có bà ngoại và vú em chăm sóc. Những lúc xa ba mẹ, Bánh Gạo cũng hiểu chuyện và ngoan ngoãn lắm, khi biết chúng tôi phải đi làm xa, bé đều nói dõng dạc: “Chúc bố Vinh, mẹ Tiên đi làm may mắn, kiếm thật nhiều tiền mua sữa cho con uống” (cười).

- Thủy Tiên dự định sẽ giấu mặt con gái đến khi nào?

Bánh Gạo vẫn còn quá nhỏ, ở độ tuổi này, bé cần được kiêng cữ nhiều thứ. Nếu bị dư luận dòm ngó, khen chê nhiều quá cũng không phải là chuyện tốt, vì vậy tôi rất ngại để con xuất hiện trước công chúng. Dù biết rằng có giấu kín cách mấy, đến một lúc nào đó, hình ảnh của bé cũng sẽ lộ diện. Nhưng là bậc làm cha làm mẹ, tôi và anh Vinh chỉ muốn làm những điều tốt nhất cho con mà thôi, chuyện tới đâu tính tới đó vậy.

- Hiện nay vợ chồng chị đã có dự định sinh thêm bé thứ hai?

Em Bánh Gạo chắc chắn là phải có rồi! Nhưng tôi vẫn chưa biết bé nên chào đời vào thời điểm nào là phù hợp, thôi thì cứ tùy duyên vậy (Cười).

- Cảm ơn chị về những chia sẻ! 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem