Tích nước

  • Đến thời điểm này việc giải tỏa toàn bộ số hộ dân nằm trong khu vực dự án Thủy điện Đăkrinh ở xã Sơn Dung và xã Sơn Long (Quảng Ngãi) đã hoàn tất, đảm bảo cho việc đóng cửa tích nước của Thủy điện Đăkrinh.
  • Chiều 14.8, ông Đặng Dũng - Phó Ban đền bù huyện Sơn Tây, Quảng Ngãi, cho biết, đến thời điểm này việc di dời 14 hộ dân của xã Sơn Long ra khỏi lòng hồ của Dự án Thủy điện Đakrinh đã hoàn tất.
  • Ngày 29.7, ông Trần Đắc Phu - Phó Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế) cho biết, tích lũy đến giữa tháng 7, cả nước có hơn 24.000 ca mắc sốt xuất huyết. Các ca bệnh trên toàn quốc đã giảm 22% so với cùng kỳ năm ngoái.
  • 120 cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 990, thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Kon Tum đã về các làng trên địa bàn xã Đăk Nên, huyện Kon Plông.
  • Cho đến khi hàng trăm người cùng xe cộ rầm rập đổ về, gần 1.000 người dân ở xã Đăk Nên (huyện Kon Plong, Kon Tum) vẫn ngơ ngác chưa biết chuyện gì đang xảy ra. Họ đâu hay mối họa lớn đang nguy cơ ập lên đầu.
  • Một trận mưa giông diễn ra diện rộng trên địa bàn tỉnh Sơn La vào lúc 20 giờ đến 20 giờ 30 tối 30.3; trong đó một số nơi trong tỉnh như ở thành phố Sơn La, huyện Mai Sơn xuất hiện mưa đá rải rác, hạt to nhất bằng viên bi ve.
  • (Dân Việt) - Sở NNPTNT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, từ đầu năm đến nay tỉnh đã mở rộng thêm 120ha nuôi trồng thủy sản, nâng tổng số diện tích nuôi trồng thủy sản toàn tỉnh lên 7.970ha.
  • (Dân Việt) - Vác đá ngăn sông cứu lúa, một sự kiện được ghi vào lịch sử chống hạn không chỉ ở nơi diễn ra – huyện Krông Nô, Đăk Nông – mà của Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Từ 6 giờ sáng hôm qua (22.1), Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) bắt đầu tiến hành xả nước từ các hồ Thủy điện Hòa Bình, Thác Bà, Tuyên Quang để phục vụ đổ ải cho 630.000ha lúa đông xuân tại các tỉnh miền Bắc.
  • (Dân Việt) - Đến ngày 31.12.2012 mực nước nhiều hồ vẫn thấp hơn mực nước dâng bình thường, đặc biệt là khu vực miền Trung và Tây Nguyên.