Tiền ảo
-
Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ ngành liên quan, đứng đầu là Bộ Tài chính khẩn trương xây dựng Nghị quyết thí điểm để quản lý các hoạt động liên quan đến tài sản ảo, tài sản mã hóa, báo cáo Thường trực Chính phủ trước ngày 13/3/2025.
-
Theo Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, sau chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm về việc quản lý tiền ảo tại buổi làm việc với Ban Chiến lược, chính sách Trung ương, Bộ Tài chính đã bắt tay vào xây dựng chính sách và sẽ báo cáo Chính phủ trong tháng 3 này.
-
Ngày 20/2, Pi Network - một trong những nền tảng tiền ảo gây nhiều tranh cãi - sẽ chính thức bước vào giai đoạn Open Network, mở ra một bước tiến quan trọng sau hơn 6 năm hoạt động.
-
Dưới vỏ bọc doanh nhân thành đạt, Đỗ Huy Hoàng cầm đầu đường dây lừa đảo CrossFi, chiếm đoạt 2.000 tỷ đồng. Sở hữu Rolls-Royce, Lexus LX600, Mercedes GLS600..., nhưng người này sống kín tiếng, che giấu bí mật đằng sau chiêu trò lừa đảo tinh vi.
-
Ví tài sản mã hoá như mạch ngầm trăm tỷ đô la mỗi năm, Chủ tịch VBA Phan Đức Trung cho rằng dòng chảy này cần được nhận diện, thúc đẩy. Tuy nhiên, quá trình khơi thông phải thực sự hợp lý, không ồ ạt và phải phòng bị trước nguy cơ mất an toàn tiền tệ.
-
Theo luật sư, hiện nay pháp luật Việt Nam không có quy định cụ thể về hình thức đầu tư tiền ảo. Vì vậy, khi người dân đầu tư gặp phải rủi ro, rất khó lấy lại được tiền...
-
Tiếp tục phiên thảo luận tại Hội trường, Quốc hội cho ý kiến về dự thảo Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi), nhiều đại biểu tán thành việc bắt buộc doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài có kinh doanh ở Việt Nam thuộc diện nộp thuế.
-
Ngày 08/11, Cơ quan CSĐT (Phòng Cảnh sát hình sự) Công an TP. Đà Nẵng ra thông báo tìm bị hại trong vụ án "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" do Cù Thị Hoài Thanh (SN 1993, ngụ P.Hòa Khánh Bắc, Q.Liên Chiểu, Đà Nẵng) – nhân viên ngân hàng tại Đà Nẵng thực hiện.
-
Ngày 16/9, TAND TP.Đà Nẵng mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với Nguyễn Vĩnh Sơn (SN 1993, trú phường Khuê Mỹ, quận Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".
-
Cục An toàn thông tin (Bộ Thông tin & Truyền thông) mới đây đã liệt kê 24 hình thức lừa đảo diễn ra trên không gian mạng Việt Nam. Cục cho biết các đối tượng xấu lợi dụng bối cảnh bùng nổ công nghệ thông tin để thực hiện nhiều vụ lừa đảo trực tuyến, chiếm đoạt tài sản có giá trị cao.