Tiến độ chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hiện nay đến đâu?

Tào Nga Thứ tư, ngày 13/07/2022 18:00 PM (GMT+7)
Các hội đồng chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn khu vực làm phách bài thi tự luận và các khu vực chấm thi theo yêu cầu của Quy chế thi và Hướng dẫn tổ chức kỳ thi.
Bình luận 0

Tiến độ chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 diễn ra trong 2 ngày 7-8/7. Hiện nay, các Hội đồng chấm thi ở các tỉnh thành đang trong quá trình chấm thi. Chia sẻ với PV về công tác chấm thi tự luận, bà Đinh Thị Hường, Phó giám đốc Sở GDĐT Hòa Bình cho hay, Hội đồng thi đã tiến hành chấm chung 10 bài thi Ngữ văn để thảo luận đáp án. Kết quả, chấm đã có bài thi đạt trên 9 điểm và có bài thi đạt dưới điểm trung bình.

Tại Hội đồng chấm thi tỉnh Bắc Giang, bà Đỗ Minh Hải, Phó Trưởng ban chấm thi tự luận, cho hay hôm qua, Ban chấm thi đã tổ chức chấm chung 10 bài thi Ngữ văn để thảo luận đáp án. Kết quả chấm chung cho thấy có 1 bài thi đạt 9,5 điểm, có 1 bài thi dưới trung bình, đạt 4,25 điểm, có 4 bài thi đạt từ 7-8 điểm, 3 bài thi đạt từ 5-7 điểm... Ban chấm thi tự luận đã tiến hành chấm riêng. Đến ngày 12/7 đã có bài thi bị điểm liệt là 0 điểm. 

Tiến độ chấm thi tốt nghiệp THPT năm 2022 hiện nay đến đâu? - Ảnh 1.

Chấm thi nghiêm túc, công bằng, chính xác tại các hội đồng chấm thi. Ảnh: MOET

Theo báo cáo của Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của hai tỉnh Thái Bình và Hưng Yên, đến thời điểm này, cả hai địa phương đã tiến hành các công việc để thực hiện chấm thi. Sở GDĐT Thái Bình, Hưng Yên đã chủ động phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành liên quan, chuẩn bị đầy đủ các điều kiện để đảm bảo tốt công tác an ninh, an toàn khu vực làm phách bài thi tự luận và các khu vực chấm thi theo yêu cầu của Quy chế thi và Hướng dẫn tổ chức kỳ thi. 

Riêng đối với bài thi tự luận môn Ngữ văn, Ban Chỉ đạo thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Thái Bình thực hiện làm phách một vòng độc lập. Còn đối với Ban Chỉ đạo Thi tốt nghiệp THPT năm 2022 của tỉnh Hưng Yên thực hiện làm phách theo hai vòng độc lập.

Bộ GDĐT cho biết, dự kiến các hội đồng thi sẽ công bố kết quả thi đồng thời vào ngày 24/7, công tác xét công nhận tốt nghiệp THPT hoàn thành chậm nhất ngày 26/7. Chậm nhất ngày 26/7, các trường xét công nhận tốt nghiệp THPT…

Chấm thi nghiêm túc, công bằng, chính xác 

Tại Hội đồng chấm thi tỉnh Hòa Bình, bà Bùi Thị Kim Tuyến, Giám đốc Sở GDĐT cho biết Sở chỉ đạo các Điểm thi chuẩn bị phòng bảo quản đề thi, bài thi theo đúng quy định (tủ đựng đề thi riêng, tủ đựng bài thi riêng, có khóa chắc chắn, camera giám sát, lưu điện…), có kế hoạch cử người trực 24/24 giờ.

Đồng thời chỉ đạo mỗi Điểm thi bố trí ô tô, cử 1 lãnh đạo Điểm thi, 1 công an áp tải để vận chuyển giao nộp bài thi về Hội đồng thi ngay sau buổi thi cuối cùng kết thúc.

Công tác giao nhận bài thi hoàn thành vào lúc 20h00 ngày 8/7, Hội đồng thi cử cán bộ Ban thư ký cùng với công an trực bảo vệ bài thi 24/24h theo đúng quy định.

Thứ trưởng Bộ GDĐT Nguyễn Hữu Độ mới đây dẫn đầu Đoàn kiểm tra số 1 Ban Chỉ đạo quốc gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022 đã tới khảo sát công tác chấm thi tại Hội đồng thi TP.Đà Nẵng.

Theo báo cáo của Sở GDĐT TP.Đà Nẵng, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2022, thành phố có 12.686 thí sinh dự thi tại 30 điểm thi với 532 phòng thi. Thành phố đã huy động 2.721 cán bộ, giáo viên, nhân viên tham gia công tác thi.

Lưu ý về một số điểm nhằm làm tốt công tác chấm thi, Thứ trưởng Nguyễn Hữu Độ nhấn mạnh đầu tiên tới việc phải xác định rõ mục tiêu của kỳ thi là nghiêm túc, công bằng, chính xác, khách quan, trung thực, phản ánh đúng kết quả của học sinh. Theo Thứ trưởng, không phải chấm thi xong là hết nhiệm vụ, sức ép của các thầy cô ban chấm thi đến từ Hội đồng phúc khảo, nếu số lượng học sinh phúc khảo nhiều, số lượng điểm phải điều chỉnh lớn thì đánh giá ban chấm là chưa thành công.

Thứ trưởng đề nghị Ban chấm thi thực hiện nghiêm ngặt quy trình chấm, trong đó lưu ý tới khâu kiểm tra giám sát quy trình, thống nhất điểm, quy trình chấm 2 vòng độc lập, vòng chấm thống nhất điểm. "Các thầy cô cố gắng chấm đều tay để giữa giám khảo 1 và giám khảo 2 không có độ chênh lệch. Chất lượng chấm là ở sự đều tay. Để làm được điều đó, người chấm phải thuộc đáp án, có tinh thần trách nhiệm cao, chấm nghiêm túc chặt chẽ", Thứ trưởng nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem