Tiến Minh vô địch giải cầu lông Grand Prix Australia

Chủ nhật, ngày 18/07/2010 11:41 AM (GMT+7)
(Dân Việt) - Tay vợt số một Việt Nam Tiến Minh thắng 2-0 trong trận chung kết trước đối thủ Yogendran Krishnan của Malaysia, lên ngôi vô địch giải cầu lông Grand Prix Australia mở rộng 2010.
Bình luận 0

Gần như không gặp bất kỳ rào cản nào đáng kể trong hành trình đi tới trận chung kết giải cầu lông Grand Prix Australia mở rộng 2010: vòng 1/16 thắng Woo Kyum Kang (Hàn Quốc) 2-0 (21-13, 21-15); vòng 1/8 thắng Zulfadli Zulkiffli (Malaysia) 2-0 (21-14, 21-7); tứ kết thắng Dong Min Kim (Hàn Quốc) 2-0 (21-12, 21-6), bán kết thắng Alamsyah Yunus (Indonesia) 2-0 (21-10, 21-14)…

img
 

11h sáng 18-7, Nguyễn Tiến Minh (hạng 6 thế giới) tiếp tục thể hiện đẳng cấp vượt trội trước tay vợt Yogendran Krishnan (Malaysia, hạng 128 thế giới) trong cuộc đọ sức tranh ngôi vô địch. 

Nhập cuộc với tâm lý khá nặng nề, Tiến Minh liên tiếp bị đối phương dẫn điểm: 2-4, 5-6, 6-9. Tuy nhiên, trong những thời khắc quyết định, bản lĩnh của Minh đã được thể hiện để ăn liền 5 điểm, vươn lên dẫn 11-9.

Khoảng thời gian còn lại của séc một, Tiến Minh tiếp tục thi đấu vượt trội và giành chiến thắng 21-14.

Diễn biến séc hai tương tự như séc đầu khi Krishnan chỉ có thể đeo bám Tiến Minh trong nửa đầu séc. Bước ngoặt xuất hiện khi tỷ số là 10-10, Tiến Minh lên liên tiếp 7 điểm để dẫn 17-10, trước khi kết thúc trận đấu ở phút thứ 37 với cách biệt 21-11.

Thắng chung cuộc 2-0 (21-14, 21-11), Tiến Minh bước lên ngôi vô địch giải Grand Prix Australia mở rộng 2010 một cách đầy thuyết phục.

Grand Prix Australia là giải thuộc hệ thống Open Grand Prix có tổng tiền thưởng 50.000 USD, tay vợt vô địch sẽ nhận được 5.000 điểm thưởng trong bảng xếp hạng BWF.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem