"Tiên nữ" bóng chuyền 1m82 đoạt 2 danh hiệu Hoa hậu châu Âu

Nhật Trường (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 28/09/2019 12:10 PM (GMT+7)
Từ bỏ sự nghiệp thể thao, Alisa Manyonok quyết định tập trung phát triển đam mê nghệ thuật và từng tham gia hơn 10 cuộc thi nhan sắc trong và ngoài nước Nga, đồng thời 2 lần đứng ở bục cao nhất.
Bình luận 0

Alisa Manyonok sinh ra tại thành phố Vladivostok, miền nam nước Nga. Người đẹp sinh năm 1995 là sinh viên khoa Quan hệ Công chúng, Đại học Liên bang Kazan. Cô từng là gương mặt nổi bật trong đội bóng chuyền của trường khi sở hữu chiều cao 1,82 m cùng gương mặt xinh đẹp. Alisa sau đó được chiêu mộ vào CLB bóng chuyền Primorye. Tại đây, với mái tóc vàng óng, giương mặt được ví như búp bê barbie, cô nổi tiếng với nhiều biệt danh như "thiên thần bóng chuyền", "nữ thần bóng chuyền"...

Cách đây 2 năm, sau 4 năm hoạt động song song tại CLB bóng chuyền và sàn diễn thời trang, cô nàng 24 tuổi đã quyết định dừng đam mê thể thao để đầu tư cho mảng nghệ thuật. Ngoài thời gian biểu diễn, Alisa còn dành thời gian tham dự các cuộc thi sắc đẹp. Tính đến thời điểm hiện tại cô gái xinh đẹp đã tham dự khoảng 10 cuộc thi sắc đẹp và gặt hái được những thành công nhất định. Mới nhất, cô ghi danh và giành giải hoa khôi tại cuộc thi Hoa hậu trái đất Belarus và Hoa hậu quốc tế của Nga.

Trước đó, Alisa từng tham dự và giành thứ hạng cao ở một số cuộc thi sắc đẹp khác như Miss Primorye 2013 (hoa hậu), Miss Russia Today 2015 (hoa hậu), Russia Top Model 2015 (hoa hậu), Miss Russia Body 2015 (hoa hậu), Miss Tatarstan 2015 (á hậu 1)... Năm 2014, cô là gương mặt đại diện cho thủ đô Moscow tham gia tranh tài tại Miss Russia.

Cùng ngắm vẻ tuyệt sắc của Alisa Manyonok:

img

img

img

img

img

img

img

img

img

img

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem