Tiền Phong Marathon 2024: Chờ "cô bé hạt tiêu" Lê Thị Tuyết phá kỷ lục trên sân nhà

Song Minh Thứ ba, ngày 12/03/2024 21:22 PM (GMT+7)
Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 sẽ diễn ra tại Phú Yên từ ngày 29 đến 31/3 tới. Kỷ lục gia marathon nữ Hoàng Thị Ngọc Hoa được dự báo sẽ đối đầu với rất nhiều thách thức trong cuộc đua với "cô bé hạt tiêu" Lê Thị Tuyết.
Bình luận 0

Lê Thị Tuyến chạy đua kỷ lục gia marathon Hoàng Thị Ngọc Hoa

Sáng nay (12/3), đã diễn ra cuộc họp báo Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong lần thứ 65 - năm 2024 (Tiền Phong Mararthon 2024).

Theo đó, Tiền Phong Marathon sẽ diễn ra trong ba ngày từ ngày 29 đến ngày 31/3 tới tại thành phố Tuy Hòa (Phú Yên). Giải do UBND tỉnh Phú Yên, báo Tiền Phong, Liên đoàn điền kinh Việt Nam phối hợp tổ chức và được tường thuật trực tiếp trên VTVgo, Đài PTTH Phú Yên, livestream trên hạ tầng mạng xã hội của báo Tiền Phong, giải Tiền Phong Marathon.

Tiền Phong Marathon 2024: Chờ "cô bé hạt tiêu" Lê Thị Tuyết phá kỷ lục trên sân nhà- Ảnh 1.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2024 chia sẻ Lễ thượng cờ đặc biệt với chủ đề "Tổ quốc trong lòng Tổ quốc". Ảnh: Như Ý (Báo Tiền Phong)

Phát biểu mở đầu cuộc họp báo, nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong, đồng Trưởng ban tổ chức cho biết: "Những năm qua, Tiền Phong Marathon đã liên tục đi tới mọi miền đất nước như Lý Sơn -  Quảng Ngãi (2020), Pleiku - Gia Lai (2021), Côn Đảo - Bà Rịa Vũng Tàu (2022), Lai Châu (2023) và năm nay là Phú Yên.

Bên cạnh ý nghĩa là một giải thể thao đỉnh cao, giải điền kinh số 1 quốc gia, Tiền Phong Marathon còn mang nhiệm vụ truyền cảm hứng, lan tỏa tình yêu quê hương đất nước, giới thiệu phát triển tiềm năng kinh tế - xã hội - văn hoá - du lịch ở các địa phương đăng cai giải".

Nhà báo Lê Xuân Sơn cũng cho biết, bên cạnh Tiền Phong Marathon 2024, chủ nhà Phú Yên còn tổ chức tuần lễ văn hoá du lịch, văn hoá nghệ thuật truyền thống, giới thiệu các sản phẩm địa phương.

Về công tác chuyên môn, ông Nguyễn Mạnh Hùng - Tổng thư ký Liên đoàn Điền kinh Việt Nam, Phó trưởng ban tổ chức Tiền Phong Marathon 2024 cho biết giải có sự tham dự của gần 12 nghìn VĐV - một con số kỷ lục, trong đó có khoảng 300 VĐV chuyên nghiệp.

Tiền Phong Marathon 2024 tập hợp tất cả VĐV mạnh nhất của đất nước, thi đấu ở cả 8 nội dung: 5km, 10km, 21km, 42km nam, nữ với tổng giá trị giải thưởng gần 700 triệu đồng.

Tiền Phong Marathon 2024: Chờ "cô bé hạt tiêu" Lê Thị Tuyết phá kỷ lục trên sân nhà- Ảnh 3.

Lê Thị Tuyết cán đích đầu tiên trên đường chạy marathon nữ Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 với thông số 2 giờ 44 phút 36. Ảnh: FB Điền Kinh

Có thể kể tới các tuyển thủ quốc gia đã mang vinh quang về cho Tổ quốc trên đấu trường quốc tế như: Nguyễn Thị Oanh (5km), Phạm Thị Hồng Lệ (21km),, Nguyễn Văn Lai, Hoàng Nguyên Thanh (42km nam), Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết, Lèo Thị Tình...

Tiền Phong Marathon 2024: Chờ "cô bé hạt tiêu" Lê Thị Tuyết phá kỷ lục trên sân nhà- Ảnh 4.

Nhà báo Lê Xuân Sơn - Tổng Biên tập báo Tiền Phong cùng các thành viên BTC trao đổi thông tin với báo chí tại cuộc họp báo Tiền Phong Marathon 2024. Ảnh: Báo Tiền Phong

"Đường chạy Tiền Phong Marathon 2024 dự báo sẽ khá khắc nghiệt khi thời tiết vào cuối tháng 3 nóng. Đường chạy ven biển có gió mạnh, không khí loãng khiến VĐV sẽ phải nỗ lực thích nghi để đạt thành tích tốt nhất.

Chúng tôi đang rất kỳ vọng sẽ có những kỷ lục quốc gia mới được thiết lập. Thàng 10/2023, Lê Thị Tuyết từng đạt tới thông số 2 giờ 44 phút 36 tại Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 -  phá kỷ lục quốc gia (2 giờ 45 phút 09) do VĐV Hoàng Thị Thanh của Quân Đội lập tại Giải điền kinh vô địch quốc gia 2016. Tuy nhiên, kỷ lục này của Lê Thị Tuyết không được công nhận do cung đường chạy Giải marathon quốc tế Di sản Hà Nội 2023 đã bị thay đổi, không đúng chuẩn đã được giám sát Hiệp hội marathon Quốc tế (AIMS) sang Việt Nam đo và công nhận.

Tuy nhiên, hồi đầu năm nay, Hoàng Thị Ngọc Hoa đã về đich với thời gian 2 giờ 44 phút 52 giây tại Giải vô địch marathon châu Á 2024 diễn ra ở Hong Kong (Trung Quốc) - phá kỷ lục quốc gia.

Cuộc đua giữa Lê Thị Tuyết khi được thi đấu ngay trên quê hương mình với kỷ lục gia Hoàng Thị Ngọc Hoa hứa hẹn sẽ rất kịch tính.

Trên đường chạy marathon nam, Hoàng Nguyên Thanh đang có phong độ rất tốt khi mới phá kỷ lục quốc gia tồn tại 21 năm của Nguyễn Chí Đông (2 giờ 21 phút 51 giây lập tại SEA Games 2003). Tại Giải vô địch marathon châu Á 2024, Hoàng Nguyên Thanh đã về đích với thời gian 2 giờ 18 phút 43 giây.

Cuộc đua giữa Hoàng Nguyên Thanh và "đàn anh" Nguyễn Văn Lai cũng hứa hẹn rất quyết liệt", ông Nguyễn Mạnh Hùng nhận định.

Tiền Phong Marathon 2024: Chờ "cô bé hạt tiêu" Lê Thị Tuyết phá kỷ lục trên sân nhà- Ảnh 5.

BTC Tiền Phong Marathon 2024 cùng các khách mời trong đó có "tượng đài" điền kinh Việt Nam Bùi Lương (chính giữa) chụp ảnh lưu niệm. Ảnh: Báo Tiền Phong

Tiền thân là giải Việt dã toàn quốc báo Tiền Phong khởi đầu từ năm1958, đến nay, Giải vô địch quốc gia marathon và cự ly dài báo Tiền Phong đã phát triển trở thành là một giải điền kinh cự ly dài hàng đầu của đất nước, được ghi nhận là một giải chính thức trong hệ thống thi đấu của điền kinh quốc gia.

Qua 64 lần tổ chức, đã có nhiều VĐV trưởng thành từ giải đấu, tiến ra đấu trường khu vực, châu lục và mang vinh quang về cho Tổ quốc như các VĐV Hoàng Minh Phước, Bùi Lương, Nguyễn Văn Thuyết, Lưu Văn Hùng trước đây; hay Phạm Đình Khánh Đoan, Đoàn Nữ Trúc Vân, Trương Thanh Hằng, Nguyễn Chí Đông, "nữ hoàng chân đất" Phạm Thị Bình, tiếp nối là Nguyễn Văn Lai, Nguyễn Thị Oanh, Phạm Thị Hồng Lệ, Hoàng Nguyên Thanh, Hoàng Thị Ngọc Hoa, Lê Thị Tuyết ... trong khoảng 10 năm trở lại đây.

Tiền Phong Marathon không chỉ giới hạn ở một giải thể thao đỉnh cao, mà còn là một sự kiện có sứ mệnh làm lan toả tinh thần thể thao, thúc đẩy sự phát triển của điền kinh, của phong trào chạy bộ và rèn luyện thân thể của đông đảo tầng lớp nhân dân các lứa tuổi trên mọi miền đất nước.

Đồng thời, đây cũng là một sự kiện chính trị, kinh tế, văn hoá, xã hội tại các địa phương đăng cai, gắn với việc giới thiệu tiềm năng phát triển, cổ vũ, động viên mọi tầng lớp nhân dân thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nét mới của Tiền Phong Marathon 2024 là có hai chủ đề: Chủ đề “Dấu chân Mặt trời” gắn liền với Mũi Điện – nơi đón ánh mặt trời đầu tiên trên bộ; Chủ đề “Tổ quốc trong lòng Tổ quốc” gắn với lễ thượng cờ.

Chuỗi sự kiện của Tiền Phong Marathon bắt đầu từ ngày 29/3, với các hoạt động đầy ý nghĩa: Thăm và tặng quà, giao lưu tại các đồn biên phòng, hải đăng Mũi Điện; tặng cờ Tổ quốc cho bà con ngư dân và lực lượng kiểm ngư; thăm các cựu binh tàu không số.

Lễ Thượng cờ và tôn vinh lá cờ Tổ quốc thiêng liêng diễn ra vào sáng 30/3 - một sự kiện vô cùng đặc biệt tại Bãi Môn, một địa danh hợp với Mũi Điện và dải bờ gần đó tạo thành dáng hình chữ S của Tổ quốc Việt Nam thu nhỏ.

Hai đội tàu sẽ tạo hình tượng trưng quần đảo Trường Sa và Hoàng Sa. Trong buổi lễ, gần 3.000 người sẽ xếp hình Tổ quốc và quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa thiêng liêng.

Lá cờ Tổ quốc sử dụng trong lễ thượng cờ được đưa từ Đồn Biên phòng Huổi Luông (Lai Châu) với độ rộng 1.014m2 – lá cờ rộng nhất ở Việt Nam. Trên đội thuyền tạo hình quần đảo Trường Sa, Hoàng Sa sẽ có hai lá cờ lớn 54m2 tượng trưng 54 dân tộc Việt Nam. Trong lễ có nghi thức, Trường Sa, Hoàng Sa chào đất liền và đất liền chào Trường Sa, Hoàng Sa.

Đặc biệt, cùng với đất liền, cán bộ, chiến sĩ và nhân dân trên huyện đảo Trường Sa sẽ chạy đồng hành cùng giải đấu năm nay.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem