• Đầu giờ chiều nay (19.9), trao đổi với phóng viên Dân Việt, bác sĩ Võ Thôi, Trưởng khoa Sản, Bệnh viện Đa khoa khu vực Quảng Nam (đóng tại thị trấn Vĩnh Điện, huyện Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) cho biết, sản phụ tên Trần Thị Bông (vợ anh Trần Thanh Bình, cùng SN 1976, trú xã Bình Giang, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) vừa sinh một cháu bé trái nặng đến 6,5kg.
  • Việc 3 trẻ tử vong ngay sau khi sinh tại Trung tâm Y tế (TTYT) huyện Phước Sơn (Quảng Nam) đang khiến dư luận hết sức lo ngại. Sở Y tế Quảng Nam đã cử đoàn cán bộ lên tìm hiểu nguyên nhân nhưng vẫn chưa đưa ra kết luận cuối cùng.
  • Ngày 24.7, tại TP.Huế, Hội Phụ sản khoa và sinh đẻ có kế hoạch Việt Nam tổ chức Hội nghị Phụ sản miền Trung. Theo các đại biểu, lĩnh vực sản phụ khoa ở Việt Nam đang đứng trước những thách thức rất lớn, nhất là vấn đề chất lượng chăm sóc tiền sản, chăm sóc trong khi sinh, nhất là ở vùng sâu vùng xa, miền núi. 
  • Điều tra quốc gia về “Vị thành niên và thanh niên Việt Nam” (SAVY) lần thứ 2 cho thấy nhiều bạn trẻ có quan niệm cởi mở hơn về quan hệ tình dục trước hôn nhân và độ tuổi quan hệ tình dục lần đầu cũng đang trẻ hóa.
  • Chị Y Naoh nhập viện với tình trạng choáng nặng, thở ngáp, da nhợt nhạt, vã mồ hôi nhớt, mạch nhanh, bụng co cứng như gỗ. Người nhà cho biết, sản phụ đã mang thai lần thứ 8.
  • Những việc tưởng như đơn giản như kiểm tra cân nặng, khám răng, xem lại thuốc uống... lại là những thao tác quan trọng giúp bạn chuẩn bị tốt cho việc mang thai.
  • (Dân Việt) - Sản phụ không bất ngờ bị sản giật mà trước đó đã có các dấu hiệu tiền sản giật như: Huyết áp cao, hoa mắt, đau đầu, phù nặng, đau bụng trên... Nếu có các dấu hiệu như vậy cần đi khám thai ngay.
  • 3 tuần sau khi chào đời, 4 bé gái con của chị Trần Thị Tình và anh Trần Hữu Đồng ở Lai Vung, Đồng Tháp, đã được các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ cho xuất viện trong tình trạng sức khỏe cả mẹ lẫn các con đều tốt.
  • (Dân Việt) - Một loạt các ca tai biến sản khoa khiến sản phụ tử vong gần đây là hồi chuông báo động không chỉ các bệnh viện (BV) mà còn cảnh báo các sản phụ không được chủ quan.
  • Dân Việt - Chị Maria Pridmore, 32 tuổi ở Moulton Seas End, Lincs, Anh, đã phải chịu nỗi đau triền miên trong suốt 13 năm với 14 lần sảy thai.