Tiền vệ Đỗ Hùng Dũng: "VAR là phát minh thế kỷ trong bóng đá"

Nguyễn Anh - YP Thứ sáu, ngày 20/08/2021 18:10 PM (GMT+7)
Tiền vệ của ĐT Việt Nam - Đỗ Hùng Dũng đã có những chia sẻ về sự xuất hiện của công nghệ VAR trong thế giới bóng đá. Anh cũng bày tỏ niềm hy vọng về việc một ngày không xa, các trận đấu tại V.League sẽ được sử dụng công nghệ hiện đại này.
Bình luận 0

Trong thời đại 4.0, việc áp dụng công nghệ vào các cuộc thi đấu thể thao là cần thiết để tạo nên sự chính xác ở mức cao nhất. Bóng đá cũng không phải ngoại lệ và cụ thể hơn, công nghệ VAR đã trở nên phổ biến khi đồng hành với nhiều giải bóng đá ở cấp độ đội tuyển quốc gia cũng như câu lạc bộ.

Khái niệm VAR hiện đã trở nên quen thuộc nhưng trên thực tế, không phải ai cũng hiểu rõ VAR được vận hành như thế nào. Ngoài ra, hầu hết các cầu thủ Việt Nam chưa được trải nghiệm VAR trong các trận đấu chính thức khi V.League chưa có điều kiện áp dụng công nghệ này nên không có gì bất ngờ khi khẳng định VAR là "cũ người, mới ta" với bóng đá Việt Nam.

Tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, VAR sẽ được sử dụng trong các trận đấu. ĐT Việt Nam có mặt ở vòng đấu này và VAR sẽ hỗ trợ đắc lực để giải quyết các tình huống nhạy cảm.

Nhân dịp này, Dân Việt giới thiệu cùng bạn đọc quá trình áp dụng VAR tại sân vận động Mỹ Đình, việc vận hành VAR tại các trận đấu bóng đá nói chung diễn ra như thế nào. Ngoài ra, những vấn đề như bóng đá Việt Nam vì sao chưa có trọng tài VAR, cầu thủ Việt Nam đánh giá thế nào về sự cần thiết của VAR và bao giờ VAR được áp dụng rộng rãi tại các trận đấu đỉnh cao tại Việt Nam cũng sẽ được Dân Việt phân tích, làm rõ qua 5 bài viết để phục vụ nhu cầu của bạn đọc.

Đỗ Hùng Dũng và kỷ niệm về VAR

Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á sẽ có những sự khác biệt nhất định, khi công nghệ VAR (viết tắt của công nghệ hỗ trợ trọng tài bằng video) chính thức được áp dụng để đem lại tính công bằng trong mỗi trận đấu.

Đỗ Hùng Dũng: Nếu V.League có VAR, các trọng tài sẽ giảm được rất nhiều áp lực - Ảnh 1.

Công nghệ VAR sẽ được sử dụng tại Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. Ảnh: AFC.

Đây được xem như là một sự thay đổi rất đáng lưu tâm, bởi công nghệ VAR sẽ hỗ trợ các trọng tài trong việc đưa ra quyết định chính xác, tránh việc để sót những tình huống nhạy cảm làm ảnh hưởng đến kết quả chung cuộc.

Trước loạt trận vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á, ĐT Việt Nam đã từng được trải nghiệm một trận đấu áp dụng công nghệ VAR, đó là khi thầy trò Park Hang-seo đối đầu ĐT Nhật Bản tại vòng Tứ kết ASIAN Cup 2019.

Đỗ Hùng Dũng: Nếu V.League có VAR, các trọng tài sẽ giảm được rất nhiều áp lực - Ảnh 2.

Đỗ Hùng Dũng trong trận đấu gặp ĐT Nhật Bản tại ASIAD 2019 ( Ảnh VnExpress.net)

Là người có mặt trên sân trong trận đấu này, thi đấu trọn vẹn 90 phút và trước trận từng được đội ngũ trọng tài AFC phổ biến các quy tắc ở các trận đấu áp dụng công nghệ VAR, tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã có những chia sẻ với PV Dân Việt về cảm nhận của mình trong lần đầu tiên được tham gia một trận đấu áp dụng công nghệ hỗ trợ trọng tài tiên tiến này.

PV Dân Việt: Chào Hùng Dũng!. Bạn từng là cầu thủ được trải nghiệm công nghệ VAR, cụ thể trong trận đấu giữa ĐT Việt Nam vs ĐT Nhật Bản tại Tứ kết Asiad 2019. Trong trận đấu này có 2 hai tình huống đáng nhớ liên quan trực tiếp tới VAR. Tình huống thứ nhất là khi trung vệ Yoshida để bóng chạm tay trước khi ghi bàn từ một quả phạt góc của ĐT Nhật Bản. Trọng tài đã kiểm tra công nghệ VAR và không công nhận bàn thắng của cầu thủ này.

Tình huống thứ hai là khi ĐT Việt Nam gặp phải bất lợi, dẫn tới bị thổi phạt đền. Hùng Dũng có thể chia sẻ lại một chút về cảm xúc của bạn trong hai tình huống này?. Thời điểm trọng tài tiến đến màn hình VAR, Hùng Dũng có lo lắng và hồi hộp không?

Đỗ Hùng Dũng: Ở trận đấu với Nhật Bản tại Tứ kết ASIAN Cup 2019, đã có hai tình huống có sự can thiệp của trọng tài VAR và cả hai đều được xử lý hoàn toàn chính xác.

Ở tình huống đầu tiên, bản thân tôi cùng các đồng đội đều có niềm tin tuyệt đối là bóng đã chạm tay đối phương trước khi bay vào lưới. Chính vì vậy, chúng tôi đã có sự phản ánh với trọng tài. Sau khi tham khảo công nghệ VAR, các trọng tài cũng đã từ chối bàn thắng đó.

Còn ở tình huống thứ 2, khi Bùi Tiến Dũng tranh chấp với Ritsu Doan (Nhật Bản) trong vòng cấm, cảm giác của tôi cũng có đôi chút lo lắng và hồi hộp khi trọng tài ra ngoài tham khảo qua màn hình VAR. Sau đó, điều bất lợi đã đến với ĐT Việt Nam, nhưng tôi cùng các đồng đội đều động viên nhau tiếp tục thi đấu và không hề phản ứng hay phàn nàn gì về quyết định đó.

Là một cầu thủ chuyên nghiệp, tôi nghĩ dù có trọng tài VAR hay không, điều quan trọng nhất vẫn là thi đấu hết mình và tuân thủ các quyết định của người cầm còi.

"VAR là phát minh thế kỷ trong lịch sử bóng đá"

PV Dân Việt: Công nghệ VAR được xem là thứ mang lại công bằng trong bóng đá, là phương tiện hỗ trợ các trọng tài trên sân trong những quyết định 50-50. Là một cầu thủ, theo Hùng Dũng, công nghệ này liệu có giúp mọi quyết định trong bóng đá trở nên công bằng tuyệt đối?

Đỗ Hùng Dũng: Quả thực công nghệ VAR là phát minh thế kỷ trong lịch sử bóng đá. Không chỉ giúp các trận đấu giảm bớt sai sót của trọng tài, mà VAR còn mang lại sự yên tâm cho các cầu thủ trên sân trong những tình huống gây tranh cãi. Điều này vừa tạo ra tinh thần thoải mái cho người chơi bóng, vừa giúp khán giả không rơi vào cảm xúc tiêu cực khi theo dõi.

Nhưng thật khó nói rằng công nghệ VAR sẽ mang lại sự chính xác tuyệt đối. Chúng ta đều biết, trong bóng đá, còn nhiều tình huống diễn ra rất nhanh, rất khó đoán. Điều này đòi hỏi trọng tài chính trên sân phải quyết đoán trong những quyết định của mình.

Trong phát biểu sau trận thua ĐT Nhật Bản với tỉ số 0-1 tại tứ kết ASIAN Cup 2019, HLV của ĐT Việt Nam Park Hang-seo cho rằng: "Công nghệ VAR nên được sử dụng nhiều hơn nhằm đảm bảo tính chính xác trong những quyết định của các trọng tài. Dù quyết định của trọng tài trong trận đấu này là chính xác, tôi nghĩ VAR vẫn cần được xử lý chính xác hơn trong thời gian tới".

PV Dân Việt: Sắp tới ở những trận đấu của ĐT Việt Nam tại vòng loại thứ 3 World Cup 2022 sẽ áp dụng công nghệ VAR, Hùng Dũng đánh giá thế nào về sự thay đổi này?

Đỗ Hùng Dũng: Vòng loại thứ 3 World Cup 2022 là vòng loại mang tính chất quyết định nhằm chọn ra những gương mặt xuất sắc nhất của châu lục để tham gia giải bóng đá lớn nhất hành tinh.

Theo tôi, sự xuất hiện của VAR là một thay đổi tích cực nhằm đem lại sự công bằng cho các trận đấu, đáp ứng tính chất quan trọng của loạt trận này. Việc ban tổ chức áp dụng công nghệ VAR sẽ giúp các trọng tài có thêm sự tự tin khi đưa ra những quyết định. tránh được những sai sót làm ảnh hưởng đến kết quả trận đấu cũng như số phận của các đội bóng tham gia giải.

Đỗ Hùng Dũng: Nếu V.League có VAR, các trọng tài sẽ giảm được rất nhiều áp lực - Ảnh 4.

Hùng Dũng rất mong một ngày V.League sẽ có VAR để giảm áp lực cho các trọng tài.

PV Dân Việt: Hùng Dũng có hi vọng trong tương lai, V.League sẽ áp dụng công nghệ VAR?

Đỗ Hùng Dũng: Không chỉ riêng tôi mà rất nhiều cầu thủ đều hy vọng, trong tương lai V.League sẽ được áp dụng công nghệ VAR để đảm bảo tính công bằng cũng như giảm áp lực cho trọng tài.

Bởi như tôi đã nói ở trên, trong bóng đá có rất nhiều tình huống diễn ra rất nhanh và khó đoán, đôi khi các trọng tài không thể theo kịp tình huống. Việc có sự hỗ trợ của công nghệ VAR sẽ giúp giải quyết được đa phần các tình huống này và mang lại sự thoải mái cho các trọng tài cũng như chính các cầu thủ chúng tôi.

PV Dân Việt: Cảm ơn những chia sẻ của bạn!.

Sau 6 gặp phải chấn thương, Đỗ Hùng Dũng đã có có thể tập luyện hồi phục tại trung tâm PVF. Hiện anh đã có thể tập những bài tập sức mạnh cơ, tiếp đến là những bài tập chạy bền rồi làm quen với cảm giác bóng. Người hâm mộ hi vọng, một ngày gần nhất, anh sẽ trở lại sân cỏ trong màu áo của đội tuyển quốc gia.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem