Tiếp tay

  • (Dân Việt) - Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đăk G'long đã nhờ một doanh nghiệp làm hợp đồng, xuất hóa đơn khống cho lâm tặc rồi trực tiếp ký xác nhận nguồn gốc gỗ lậu. Sự việc sai trái trên được Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động phát hiện nhưng không xử lý theo quy định của pháp luật.
  • Dân Việt - Hạt trưởng Kiểm lâm huyện đứng ra lập khống giấy tờ và xác nhận gỗ lậu thành gỗ hợp pháp, giúp lâm tặc tiêu thụ dễ dàng, còn Đội trưởng Đội Kiểm lâm cơ động thuộc Chi cục Kiểm lâm tỉnh thì bảo lâm tặc đem giấy tờ đến nhà riêng của mình để... kiểm tra, biết gỗ lậu nhưng không chỉ đạo cấp dưới bắt giữ.
  • (Dân Việt) - “Tôi nghĩ, nếu chẳng may mình cũng phải nhận nhiều “gạch đá” thì chứng tỏ mình đang được nhiều người quan tâm" - nữ ca sĩ Diệp Lâm Anh.
  • (Dân Việt) - Hơn 40 người dòng họ Cù Hữu ngang nhiên dùng máy ủi phá tường rào, cây cối, chiếm hơn 200m2 đất của gia đình ông Trịnh Thế Bằng ở xóm 3, xã Hà Lâm (Hà Trung, Thanh Hoá) để xây khuôn viên mộ. Dư luận ở đây cho rằng, sự việc có dấu hiệu tiếp tay của chính quyền địa phương?
  • (Dân Việt) - Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp vừa triển khai quyết định đình chỉ sinh hoạt ủy viên ban chấp hành Đảng bộ huyện đối với ông Ngô Xuân Cảnh và ông Dương Trung Kỉnh.
  • (Dân Việt) - Nắm quyền hành trong tay, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự (Đồng Tháp) và các thuộc cấp đã tiếp tay cho cát tặc, làm bờ sông bị sạt lở nghiêm trọng.
  • (Dân Việt) - Buôn lậu rượu giả, tân dược giả đang ngày càng diễn biến phức tạp. Đặc biệt, đối tượng chính tiếp tay cho hành vi buôn lậu các mặt hàng có giá trị cao nhưng gọn nhẹ này là các tổ lái, tiếp viên hàng không...
  • (Dân Việt) - Đầu tháng 4.2013, Phòng Quản lý sát hạch và cấp giấy phép lái xe (Sở GTVT TP.HCM) bắt đầu cấp giấy phép lái xe (GPLX) bằng thẻ PET (thẻ nhựa) cho người dân.
  • (Dân Việt) - Để ngăn chặn tình trạng thương lái nước ngoài đổ xô vào Việt Nam để thu gom, tranh mua thủy sản theo kiểu vơ vét, ép giá nông dân, phá hoại sản xuất,... Bộ NNPTNT đang dự thảo nghị định quy định xử phạt hành chính trong hoạt động thủy sản.
  • (Dân Việt) - Ban quản lý bảo vệ xây dựng rừng Hồng Lĩnh thuộc Công ty Lâm nghiệp Hương Sơn quản lý, bảo vệ nhưng ban này đã tiếp tay để một số người vào khai thác trái phép gây thiệt hại trên 716m3 gỗ từ nhóm 3 đến 8.