Tiếp tục phản đối xây đập thủy điện Xayaburi

Thứ ba, ngày 01/04/2014 14:05 PM (GMT+7)
Thông tin từ Quỹ Quốc tế bảo vệ thiên nhiên (WWF) ngày 31.3, đại diện 39 tổ chức phi chính phủ và các nhóm xã hội dân sự trong và ngoài nước Thái Lan vừa đưa ra tuyên bố tiếp tục phản đối việc Lào xây đập thủy điện Xayaburi trên dòng chảy chính của sông Mekong.
Bình luận 0
Các tổ chức tham gia ký tên đánh giá rằng, dự án thủy điện Xayaburi là một trong những con đập tiềm tàng những tác hại lớn nhất trên thế giới, là mối đe dọa lớn nhất từ trước đến nay tới an ninh lương thực, phát triển bền vững và sự hợp tác trong khu vực hạ lưu sông Mekong.

“Dự án này nếu được thực hiện, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới sức khỏe và độ màu mỡ của sông Mekong và vùng đồng bằng châu thổ, đe dọa an ninh lương thực của hàng triệu người dân” – bà Ame Trandem - Giám đốc Chương trình khu vực Đông Nam Á của Tổ chức Sông ngòi quốc tế, cho biết.

Bản tuyên bố cũng kêu gọi Chính phủ Thái Lan hủy bỏ Thỏa thuận mua bán điện với Lào (PPA) có liên quan đến dự án thủy điện gây tranh cãi này. Hiện Thái Lan chính là đối tác tiêu thụ điện năng lớn nhất từ dự án Xayaburi trị giá 3,8 tỷ USD. Có 6 ngân hàng của nước này tham gia cấp ngân sách cho quá trình xây dựng. Theo công ty tư vấn xây dựng Phần Lan Pöyry, Lào sẽ xây dựng một đập ngăn dòng vào quý I năm 2015 để lái dòng chảy của sông Mekong lệch khỏi khu vực thi công đập thủy điện.

Thuận Hải (Thuận Hải)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem