Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam

Lê Giang Thứ hai, ngày 27/03/2023 11:07 AM (GMT+7)
ĐH Huế lên ngôi vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam khi đánh bại Trường ĐH Thủy lợi trên chấm luân lưu 11m sau khi hòa 2-2 trong 2 hiệp chính ở trận chung kết diễn ra chiều 26/3 tại trường ĐH Tôn Đức Thắng (TP.HCM).
Bình luận 0

Dưới sự cổ vũ của gần 10.000 khán giả, các cầu thủ ĐH Huế và ĐH Thủy Lợi như tiếp thêm sức mạnh. Họ thi đấu máu lửa và quyết tâm.

Trong 15 phút đầu tiên, các cầu thủ Trường ĐH Thủy Lợi mới là những người tạo ra dấu ấn hơn và có nhiều cơ hội rõ nét hơn, trong đó có tình huống Thành An (8) đánh đầu cận thành từ 2m ra ngoài.

Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 1.

Trận đấu diễn ra máu lửa và quyết liệt ngay từ tiếng còi nhập cuộc.

Bóng đá vẫn có những quy luật bất thành văn nghiệt ngã và Trường ĐH Thủy Lợi đã phải nếm trải cảm giác đó, khi khí thế đang lên cao và sút mãi không vào, họ đã bất ngờ để thủng lưới ở phút 17.

ĐH Huế đã ghi bàn ngay ở cơ hội đầu tiên của mình, khi quả đá phạt chếch cánh phải hơn 30m của đội trưởng Quang Hợp (10), đã được Văn Dương (7) xuất hiện ở gần cột 2 đánh đầu cực mạnh đánh bại thủ môn Minh Quý (1, Trường ĐH Thủy Lợi) mở tỷ số.

Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 2.

Văn Dương ăn mừng khi ghi bàn mở tỷ số cho ĐH Huế.

Trận đấu vốn đã hấp dẫn càng trở nên nóng bỏng, khi các chàng trai của Trường ĐH Thủy Lợi dốc sức quyết tâm dâng cao đội hình tìm bàn thắng.

Sau hiệp 1 trận đấu diễn ra sôi nổi, Trường ĐH Thủy Lợi đã làm được điều mình muốn là có bàn gỡ, khi từ một pha đá phạt bên cánh phải, hàng thủ ĐH Huế đã bỏ lỏng để Trần Đức Hoan (19) một mình xuất hiện trong khu vực 16m50 và đánh bại thủ môn Channa Phonesavath (24) bằng cú sút nối gỡ hòa 1-1 ở phút 51

Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 3.

Các cầu thủ ĐH Thủy Lợi ăn mừng bàn san bằng tỷ số 1-1.

ĐH Huế tiếp tục tấn công để vượt lên. Đến phút 69, pha đột phá của đội trưởng Quang Hợp (10) đã gây sức ép buộc Xuân Trường (12) phạm lỗi từ sau trong khu vực cấm địa, được Văn Pháp (11) thực hiện lạnh lùng trên chấm 11m, nâng tỷ số lên 2-1 ở phút 70.

Nhưng một lần nữa bản lĩnh của các chàng trai Trường ĐH Thủy Lợi được thể hiện, khi từ một quả phạt góc bên cánh phải, trung vệ Ngô Quang Tiến (4) đã bật cao đánh đầu dội đất gỡ hòa 2-2 ở phút 78.

Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 4.

Thủ môn Channa Phonesavath đẩy được 2 cú sút penalty của ĐH Thủy Lợi.

Trong loạt luân lưu 11m nghẹt thở, thủ môn Channa Phonesavath (24) lại tiếp tục trổ tài bắt phạt đền khi đẩy được 2 cú sút của Quang Tiến (4), Đức Hoan (19) bên phía Trường ĐH Thủy Lợi, giúp đội nhà giành chức vô địch một cách xứng đáng.

Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 5.

Phó Thủ tướng Lê Minh Khái và anh Bùi Quang Huy, Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn, trao cúp vô địch cho đội ĐH Huế

Trận chung kết giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam lần 1 năm 2023 - Cúp Café de Măng Đen 2023 đã kết thúc đầy kịch tính và nhiều cảm xúc với chiến thắng thuộc về Trường ĐH Huế. Họ thể hiện bản lĩnh khi 3 lần giành chiến thắng ở vòng đấu loại trực tiếp đều trên chấm 11m.

Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 6.

Trường ĐH Thủy Lợi giành ngôi á quân.

Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 7.

Trường ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM đoạt hạng ba.

Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 8.

Cầu thủ xuất sắc nhất VCK Nguyễn Quang Hợp của ĐH Huế được HLV U20 Việt Nam - Hoàng Anh Tuấn trao trưởng.

Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 9.

Thủ môn Channa Phonesavath người Lào của ĐH Huế nhận danh hiệu Thủ môn xuất sắc.

Tiếp tục thắng penalty, ĐH Huế vô địch Giải bóng đá Thanh Niên Sinh viên Việt Nam - Ảnh 10.

Tiền đạo Nguyễn Tiến Linh (bìa phải) trao thưởng cho vua phá lưới Nguyễn Minh Nhựt (17) của ĐH Sư phạm TDTT TP.HCM, với 6 bàn thắng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem