Tiết canh

  • Thạc sĩ, bác sĩ Nguyễn Trung Cấp- Phó khoa Điều trị tích cực- BV bệnh Nhiệt đới Trung ương khẳng định, người ăn tiết canh không được chế biến sạch có thể bị nhiễm trùng huyết; hoại tử chân, tay…
  • (Dân Việt) - Trong một thời gian ngắn, liên tiếp nhiều mặt hàng có nguồn gốc từ Trung Quốc bị phát hiện là thực phẩm có chứa độc tố. Các loại sản phẩm này tràn ngập thị trường Việt Nam.
  • (Dân Việt) - Với người La Chí, một dân tộc thiểu số chỉ có 8.000 người sống ở Hà Giang, con chuột lại được chọn là linh vật...
  • Sau khi khiến giới mày râu phát sốt với các món máu dơi, máu rắn, máu tê tê, máu rùa… "uống cho sung", gần đây nhiều quán nhậu Sài thành "tung" món "rượu pha máu dúi", loài gặm nhấm có hình dáng như chuột.
  • (Dân Việt) - Ngày 15.9, tin từ khoa Cấp cứu hồi sức Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, bệnh nhân Nguyễn Hữu Tính (32 tuổi), ngụ thôn Thiết Xá, xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Quảng Trị, vừa được bệnh viện trả về khi đã hấp hối do nhiễm liên cầu lợn nặng.
  • (Dân Việt) - Tin từ Bệnh viện Đa khoa huyện Đức Thọ (Hà Tĩnh) cho biết, bệnh nhân Phạm Đình V. (SN 1948) ở xã Đức Nhân, huyện Đức Thọ nghi bị nhiễm liên tụ cầu khuẩn lợn và đã tử vong.
  • (Dân Việt) - “Mưa đầu hè vừa xong, trời sạch tinh tươm, gió nam hây hẩy mà tóm cổ chú vịt đánh bát tiết canh nhẩy. Cứ gọi là thành ông tiên”- ông Mão đánh lưỡi choèn choẹt bảo ông Dậu, ông Dậu cũng xuýt xoa:
  • (Dân Việt) - Bệnh liên cầu khuẩn lợn đang gia tăng và diễn biến phức tạp trong phạm vi cả nước. Các trường hợp mắc bệnh đều do người dân chủ quan, giết mổ và ăn thịt lợn không có nguồn gốc.
  • (Dân Việt) - Sau cái chết vì ăn thịt lợn bệnh của anh Đoàn Ngọc Hỷ, 44 tuổi, người dân xóm Bồi, xã Triệu Long, Triệu Phong, Quảng Trị, rất lo lắng.
  • (Dân Việt) - Ngày 29-8, Bệnh viện T.Ư Huế cho biết, vừa có hai bệnh nhân mắc liên cầu lợn được đưa vào cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.