Tiết kiệm hơn 700 triệu đồng trong Giờ Trái đất

Chủ nhật, ngày 01/04/2012 08:44 AM (GMT+7)
Dân Việt - Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2012 từ 20h30 đến 21h30 ngày 31.3.2012, số tiền tiết kiệm được ước tính khoảng 712 triệu đồng.
Bình luận 0

Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2012 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì với thông điệp: “Tôi và Bạn hãy cùng hành động”. Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) cùng Tập đoàn Tân Á Đại Thành là nhà tài trợ chính. Chiến dịch Giờ Trái đất 2012 đã thu hút được các địa phương và đông đảo nhân dân cả nước tổ chức các hoạt động hưởng ứng.

img
Thắp nến trong Giờ Trái đất

Theo thống kê từ Trung tâm điều độ Hệ thống điện Quốc gia, trong 60 phút tắt đèn của chiến dịch Giờ Trái đất 2012 từ 20h30 đến 21h30 ngày 31.3.2012, công suất của hệ thống điện giảm được 546 MW, điện năng tiết kiệm được là 546.000 kWh với số tiền tiết kiệm được ước tính khoảng 712 triệu đồng.

Trong  Giờ Trái đất năm 2011, cả nước ta đã tiết kiệm tới 400.000 kWh điện, tương đương 500 triệu đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem