Tiết kiệm
-
Cứ mỗi dịp Tết đến, các cá nhân hay mỗi gia đình đều tất bật, thậm chí có người đau đầu vì hàng trăm thứ cần sắm sửa và các khoản chi cho biếu Tết, lì xì, vui chơi… Nếu không có kế hoạch mua sắm, chi tiêu hợp lý, bạn rất dễ bị “cháy túi” sau Tết.
-
Bằng thói quen mang theo các tờ tiền có mệnh giá lớn trong ví, chỉ rút khoảng 2 triệu đồng tiền mặt vào thứ Hai đầu tuần để chi tiêu trong một tuần, bỏ lợn tiền lẻ vào cuối ngày, nữ 9X đã tiết kiệm được 20% thu nhập mỗi tháng.
-
Sáng nay (21/11), Ủy ban Nhân dân huyện Nậm Pồ (tỉnh Điện Biên) tổ chức phát động phong trào "Tiết kiệm 2.000 đồng mỗi ngày cho giáo dục".
-
Nhờ sở thích ghi chép, tự nấu ăn, không săn sale, không ngại nói lời từ chối... là những thói quen giúp nữ phóng viên 9X tiết kiệm được 30% thu nhập và quản lý chi tiêu hiệu quả.
-
"Một tỷ đồng mà thực sự cần thiết thì chi ngay, nhưng 1 đồng mà không cần thiết thì cũng không chi," Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu rõ tinh thần của việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.
-
Hàng loạt ngân hàng nhập cuộc tung ra các sản phẩm tiền gửi "rút gốc linh hoạt", thậm chí còn "tặng" thêm lãi suất tiết kiệm cho khách, sau khi quy định mới về gửi tiền tiết kiệm của Ngân hàng Nhà nước có hiệu lực. Băn khoăn của khách hàng được "cởi trói", ngân hàng cũng được "giải vây" trong việc cân đối nguồn vốn.
-
Sáng 8/8, Agribank Chi nhánh Cần Thơ II tổ chức Lễ Bốc thăm trúng thưởng chương trình huy động Tiết kiệm dự thưởng chào mừng 30/4- 1/5, có 207 khách hàng may mắn trúng thưởng chương trình này.
-
Gửi tiết kiệm luôn là một kênh đầu tư truyền thống được nhiều người lựa chọn và với gửi tiết kiệm online không chỉ giao dịch nhanh chóng, tuyệt đối an toàn, tiện ích vượt trội mà còn hưởng mức lãi suất cao bất ngờ.
-
Tăng trưởng tín dụng tăng vọt, đạt 4,21% tính đến 23/3/2022, riêng trong tháng 3 tăng hơn 2%. Một số ý kiến cho rằng, dòng tiền từ các ngân hàng đã đổ vào bất động sản. Đồng thời, cầu tín dụng tăng mạnh kéo các ngân hàng tăng lãi suất tiết kiệm, đặc biệt là từ tháng 3.
-
Chỉ ra tình trạng ban hành văn bản không đúng thẩm quyền, sai nội dung, sai định mức, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đặt vấn đề: "Anh làm thất thoát một số tiền cụ thể của nhà nước thì bị khởi tố, nhưng anh ban hành văn bản để thất thoát nhiều thì trách nhiệm thế nào?".