Tiết lộ lý do thực sự khiến HLV Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng

Đông Hưng Thứ hai, ngày 10/05/2021 15:10 PM (GMT+7)
Theo tiết lộ, một trong những nguyên nhân chính khiến HLV Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng là do ông không còn được lòng các cầu thủ. Nhiều trụ cột bất mãn vì bị ông thầy liên tục chỉ trích thẳng thừng dù đá tốt hay dở…
Bình luận 0

SHB Đà Nẵng là một trong những đội bóng có sự tặng cường lực lượng mạnh mẽ nhất trước thềm V.League 2021. Cụ thể, họ đã chiêu mộ những nội binh hạng A như A Hoàng (HAGL), Ngọc Thịnh (CLB TP.HCM), tiền vệ kì cựu của ĐTQG Nguyễn Huy Hùng chuyển đến từ Quảng Nam FC hay tài năng đầy triển vọng của U22 Việt Nam Huỳnh Công Đến. Về ngoại binh, họ cũng ký hợp đồng với 3 cái tên gồm trung vệ Janclesio Almeida (đến từ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh), tiền vệ Gustavo (đến từ B.Bình Dương) và tiền đạo Rafaelson (đến từ DNH Nam Định).

Tiết lộ lý do thực sự khiến HLV Lê Huỳnh Đức rời SHB Đà Nẵng - Ảnh 1.

HLV Lê Huỳnh Đức.

Nhờ những sự tăng cường chất lượng, SHB Đà Nẵng đã khởi đầu V.League 2021 rất ấn tượng, khi toàn thắng 3 trận liên tiếp để vượt lên dẫn đầu bảng. Tuy nhiên, sau trận thua tân binh Bình Định 0-1 ở vòng 4, mọi thứ đã không còn diễn ra suôn sẻ. 5 vòng đấu gần nhất, đội bóng của HLV Lê Huỳnh Đức không thắng, hòa 1 và thua tới 4, tụt xuống xếp hạng 9 trên BXH, với chỉ 16 điểm, khó lòng chen chên vào tốp 6 khi giai đoạn lượt đi chỉ còn 1 vòng đấu.

Ngay sau trận thua 1-2 trước Viettel, HLV Lê Huỳnh Đức đã quyết định đệ đơn từ chức và được Ban lãnh đạo đồng ý. Tới ngày 3/5 vừa qua, đội bóng sông Hàn thông báo bổ nhiệm HLV Phan Thanh Hùng vào "ghế nóng" và sẽ có trận chính thức đầu tiên khi vòng 13 V.League 2021 trở lại.

Ở SHB Đà Nẵng, HLV Lê Huỳnh Đức đã giành nhiều thành công trên cương vị "thuyền trưởng". Ông nâng tầm đội bóng sông Hàn thành một thế lực thật sự với 2 chức vô địch V.League vào các năm 2009 và 2012. Chính vì thế, dù đã dự đoán được về sự chia tay này nhưng không ít người hâm mộ bóng đá Đà Nẵng vẫn tiếc nuối khi Lê Huỳnh Đức rời đội.

"Lê Huỳnh Đức là HLV giỏi. Tuy nhiên, các cầu thủ ở Đà Nẵng không chịu đá khiến đội bóng liên tục nhận thất bại. Cứ thế bóng đá Đà Nẵng sẽ sớm tụt dốc vì không có chiến lược và mục tiêu cụ thể, tiếc cho đội bóng tôi yêu thích nhất tại Việt Nam", tài khoản Anh Quốc bình luận.

Mặt khác, nhiều CĐV cũng cho rằng việc ông Đức chia tay Đà Nẵng là cần thiết. Trước đó, không ít người đã yêu cầu lãnh đạo sa thải ông Đức vì cho rằng ông chỉ trích cầu thủ quá nhiều.

"Tôi nghĩ ông Đức rời Đà Nẵng là hợp lý, ông ấy chỉ trích cầu thủ quá nhiều. Khi huấn luyện viên không tập trung vào chuyên môn mà chỉ trích cầu thủ quá nhiều thì đội bóng đó sẽ rất khó thành công", độc giả Lê Long nhận định.

Thực tế thời gian gần đây, không ít trụ cột của SHB Đà Nẵng đã tỏ rõ sự bất mãn khi liên tục bị HLV Lê Huỳnh Đức chỉ trích thẳng thừng trên báo chí dù đá tốt hay dở. Điều này khiến thái độ thi đấu của họ đi xuống và dẫn đến những kết quả bết bát gần đây. HLV Phan Thanh Hùng là người tâm lý, nên nhiều người hy vọng, ông sẽ sớm vực dậy tinh thần thi đấu cho SHB Đà Nẵng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem