TIẾT LỘ: Lý do vì sao HLV Zidane không "ưa" Neymar?

Thứ tư, ngày 18/07/2018 05:10 AM (GMT+7)
Theo tiết lộ mới đây từ nhà báo Andre Rizek, sở dĩ HLV Zinedine Zidane không quan tâm đến việc chiêu mộ ngôi sao Neymar trong thời gian ông còn tại vị ở Real là vì Marcelo.
Bình luận 0

Dưới thời Zidane, Neymar chưa bao giờ nằm trong kế hoạch chuyển nhượng của huyền thoại người Pháp. Thay vào đó, nhà cầm quân 46 chỉ tập trung phát triển những cầu thủ có sẵn. Đây cũng là lý do giải thích vì sao Real dưới thời Zidane là một trong số những CLB im ắng nhất trên thị trường chuyển nhượng.

img

Lý giải về điều này, nhà báo Andre Rizek khẳng định, sở dĩ Zidane không quan tâm đến việc chiêu mộ Neymar là vì ông lo sợ rằng, tiền đạo người Brazil sẽ không thể hòa hợp với hậu vệ Marcelo bên hành lang cánh trái của Kền kền trắng.

"Tôi nhận được thông tin từ một người bạn của Zidane - người đã cùng ăn tối với ông ấy chỉ vài ngày trước khi ông ấy chia tay Real Madrid."

img

"Trong cuộc gặp mặt ngày hôm đó, Zidane đã đưa ra quan điểm của mình về việc chiêu mộ Neymar. Theo đó, Zidane không hề thích ý tưởng này vì ông ấy hiểu rằng, Marcelo và Neymar không thể sát cánh bên cạnh nhau. Cả 2 sẽ dẫm chân lên nhau và đó là lý do ông ấy không muốn chiêu mộ Neymar", Andre Rizek khẳng định.

Thực tế tại World Cup 2018, khi Neymar và Marcelo cùng có mặt trên sân, Brazil đều không có kết quả tốt. Cụ thể, họ hòa Thụy Sĩ 1-1 ở trận ra quân, thắng nhọc Costa Rica 2-0 bằng 2 bàn thắng ở phút bù giờ và thua Bỉ tại tứ kết. Trong khi đó, ở 2 trận đấu mà Marcelo vắng mặt vì chấn thương, Brazil lần lượt hạ Serbia 2-0 rồi Mexico 2-0.

PV (90mins)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem