TIẾT LỘ: Mái tóc 'may mắn' của Đức Chinh lấy cảm hứng từ... súp lơ

Thứ bảy, ngày 14/12/2019 17:40 PM (GMT+7)
Tiền đạo Hà Đức Chinh tiết lộ cây súp lơ là nguồn cảm hứng cho kiểu đầu của anh tại SEA Games 30 vừa qua.
Bình luận 0

Sau mùa giải 2019 đầy thất vọng tại SHB Đà Nẵng, Đức Chinh từng đối diện nhiều hoài nghi về năng lực khi được điền tên tham dự SEA Games 30. Tuy nhiên, sau 7 trận đấu, chân sút người Phú Thọ đã cho thấy một bộ mặt vô cùng tích cực tại giải đấu trên đất Philippines.

Tiền đạo trưởng thành từ PVF ghi tới 8 bàn trong suốt hành trình của thầy trò HLV Park Hang-Seo ở giải đấu và là đồng vua phá lưới với Osvaldo Haay của U22 Indonesia. Anh cũng đóng góp rất lớn vào lối chơi chung nhờ khả năng di chuyển rộng và chịu khó lùi về phòng ngự. 

img

Mái tóc "súp lơ" giúp Đức Chinh mắn bàn tại SEA Games 30

Có thể nói, Đức Chinh chính là nhân tố quan trọng, góp công lớn đưa U22 Việt Nam đến chiếc HCV SEA Games đầu tiên trong lịch sử. 

Ngoài việc là tiền đạo trẻ nhiều tiềm năng, Chinh "đen" còn được biết đến như "vựa muối" ở các CLB mình khoác áo, nhờ tính cách hài hước và sự đỏm dáng. Tại SEA Games 30 vừa qua, để lấy hên cho kỳ Đại hội thứ nhì tham dự, anh chàng đã "trình diễn" kiểu tóc mới rất thích ưa nhìn. 

Chia sẻ trong buổi phỏng vấn với Dân Trí, chân sút 22 tuổi đã bất ngờ hé lộ: “Em nghĩ em may mắn hơn khi đổi kiểu tóc này. Thời gian ở CLB, em gặp chấn thương và trong thời gian ở đội tuyển, em đã bình phục và có thể thi đấu tốt hơn. Rất thú vị là mái tóc em lấy cảm hứng từ súp lơ xanh. Em rất thích mái tóc này nên em sẽ giữ mái tóc này tới giải châu Á sắp tới”.

Thành viên SHB Đà Nẵng cho rằng mình sẽ cần cải thiện hơn để hướng tới VCK U23 châu Á cũng như V.League 2020: "Em là một cầu thủ trẻ nên em muốn cải thiện bản thân. Để trở thành tiền đạo đá chính ở đội tuyển quốc gia, em phải cố gắng hơn nữa để các HLV tin tưởng”.

Sau tấm huy chương vàng SEA Games, Đức Chinh sẽ không có nhiều thời gian nghỉ ngơi. Anh sẽ cùng 27 người đồng đội lên đường sang Hàn Quốc tập huấn nhằm chuẩn bị cho U23 châu Á - nơi mà anh từng giành được tấm huy chương bạc hồi năm 2018.

Tại giải đấu sắp tới, U23 Việt Nam rơi vào bảng D cùng với CHDCND Triều Tiên, UAE và Jordan. Thầy trò HLV Park Hang-seo sẽ mở màn hành trình bằng trận gặp UAE lúc 17h15 ngỳ 10/1/2020 (giờ Việt Nam) trên sân Buriram, tỉnh Buriram.

PV (Goal/VN)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem