Tiết lộ nguyên nhân ban đầu vụ 4 kiểm lâm bị đánh khi đang ăn cơm ở Quảng Bình

Khương Lực Thứ sáu, ngày 17/07/2020 15:03 PM (GMT+7)
Như Dân việt đã đưa tin, đang ăn cơm tối 4 cán bộ, nhân viên bảo vệ rừng ở Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ra Mai, bản Ra Mai, xã Trọng Hóa (thuộc Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình) bị 14 đối tượng lao vào đánh, khiến hai người bị thương nặng.
Bình luận 0

Trao đổi với Dân việt, ông Trần Huấn (SN 1977), Trạm phó Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ra Mai  thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết: Tối 3/7, bốn anh em đang ăn tối thì có 4 người vào. Do đang ăn nên anh rót nước mời uống. Được một lúc thì có thêm một đối tượng vào chửi bới, đe dọa và ra hiệu cho các đối tượng đứng ngoài đường xông vào đánh, ném đá vào người.

Quảng Bình: Hành hung cán bộ bảo vệ rừng vì bị tịch thu 2 máy cưa xăng - Ảnh 1.

Cán bộ bảo vệ rừng Ban quản lý rừng phòng hộ huyện Minh Hóa (Quảng Bình) bị đánh trọng thương

Vụ việc khiến ông Huấn và ông Cao Đình Trung bị thương ở tay, lưng, ngực, riêng ông Huấn phải khâu 3 mũi ở mí mắt. Tại hiện trường nhiều cửa kính vỡ vụn do nhóm đối đượng ném đá vào, các đồ dùng sinh hoạt của cán bộ, nhân viên ở đây bị đập phá, hư hỏng nặng.

Quảng Bình: Hành hung cán bộ bảo vệ rừng vì bị tịch thu 2 máy cưa xăng - Ảnh 2.

Viên đá to do các đối tượng ném gây vỡ vụn cửa kính tại Trạm Quản lý bảo vệ rừng Ra Mai

Theo ông Huấn, ngày trước đó (2/7), ông cùng anh em đi tuần tra, kiểm tra rừng thì phát hiện nhóm đối tượng 8 người và 2 máy cưa xăng ở Tiểu khu 96. Do các đối tượng không ký nhận nên anh em đã lập biên bản tịch thu 2 máy cưa xăng vô chủ. Sau đó 1 ngày thì xảy ra vụ việc đáng tiến kể trên.

Trao đổi với phóng viên Dân Việt, ông Đinh Thanh Xuân, Giám đốc Ban Quản lý Rừng phòng hộ huyện Minh Hóa (Quảng Bình) cho biết, ngay sau khi vụ việc xảy ra, anh em đã báo Đồn Biên phòng gần đó và Công an xã Trọng Hóa nắm bắt sự việc.

"Tất cả 14 đối tượng tham gia đánh. Hiện nay, công an huyện phối hợp với công an xã đang củng cố hồ sơ để xử lý" - ông Xuân cho biết và mong muốn các cơ quan chức năng vào cuộc điều tra, làm rõ để ngăn chặn, răn đe, giáo dục các đối tượng nhận thức được, không lặp lại hành vi gây gổ, đánh anh em làm nhiệm vụ bảo vệ rừng.

Về việc này, ông Huấn đề nghị cơ quan chức năng truy tố theo đúng quy định của pháp luật.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem