Tiểu cần

  • (Dân Việt) - Từ đầu năm 2012 đến nay, các cơ quan chuyên môn ở Trà Vinh đã tập huấn, hỗ trợ, chuyển giao khoa học kỹ thuật cho 1.817 lượt nông dân (chủ yếu là về trồng lúa).
  • (Dân Việt) - Bằng uy tín và khả năng của mình, các nhà sư trên địa bàn xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh đang dốc sức cùng địa phương xây dựng Phú Cần thành xã điểm nông thôn mới.
  • (Dân Việt) - Mỗi ngày, hơn 800 kỹ sư nông nghiệp (FF) của Công ty CP Bảo vệ thực vật An Giang (AGPPS) đều đặn... lội ruộng cùng nông dân. Những người “già” nhất trong đội hình này chỉ vừa qua tuổi 30, số đông còn lại đều còn rất trẻ...
  • Ông T - một người dân ở Trà Vinh có nhiều biểu hiện của bệnh "lạ" như diện tích da mặt, lưng... đều bị chuyển sang đỏ, phồng rộp, sau đó chuyển sang màu đen giống như bị nám da.
  • (Dân Việt) - Mới đầu mùa khô, ở các tỉnh ven biển đồng bằng sông Cửu Long, nước mặn đã tiến sâu vào nội đồng từ 25 - 50km, ảnh hưởng sinh hoạt của người dân và sản xuất nông nghiệp.
  • (Dân Việt) - Toàn tỉnh Trà Vinh có 112 chợ thì 24 chợ bỏ hoang hoặc hoạt động kém hiệu quả. Do không có người mua bán nên các dự án tiền tỷ này bị bỏ hoang.
  • (Dân Việt) - Đồng ruộng có hệ thống thủy nông bê tông hóa, “bốn nhà” liên kết giúp ND xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần, Trà Vinh - địa bàn có trên 60% dân số người dân tộc Khmer sinh sống đang hình thành một nông thôn mới.
  • (Dân Việt) - Theo thống kê của UBND huyện Trà Cú tính đến ngày 9-2, nước mặn xâm nhập sâu vào nội đồng làm ảnh hưởng gần 11.000ha lúa đông xuân muộn vừa mới xuống giống. Mức độ lúa bị chết do nhiễm mặn từ 20-70%.
  • (Dân Việt) Ấp Cầu Tre, xã Phú Cần, huyện Tiểu Cần được tỉnh Trà Vinh chọn xây dựng mô hình liên kết “4 nhà” (ND, Viện BVTV T.Ư phối hợp với Công ty BVTV An Giang; Chi cục Trồng trọt và BVTV, Công ty Thủy nông và Trung tâm giống Trà Vinh).
  • (Dân Việt) - Từ 20 con bò sinh sản T.Ư Hội NDVN đầu tư cho 20 hộ xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần năm 2006, sau khi kết thúc chu kỳ 1 (3 năm), đàn bò phát triển lên 46 con.