Tiêu độc

  • (Dân Việt) - Năm 2012 huyện Lục Yên có kế hoạch tiêm 15.000 liều vaccin lở mồm long móng cho đàn gia súc.
  • (Dân Việt) - Từ 15.12.2011 đến 15.1.2012, tỉnh Quảng Ngãi triển khai Tháng vệ sinh, tiêu độc, khử trùng môi trường trên phạm vi toàn tỉnh.
  • Tin từ UBND xã Phong Chương, huyện Phong Điền (Thừa Thiên Huế) ngày 2-10 cho biết, ông Lê Viết L. 52 tuổi tử vong hôm 1.10, sau khi ăn lòng lợn mua ở chợ trong xã.
  • (Dân Việt) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 11.5 cho biết đã lên kế hoạch phòng, chống dịch heo tai xanh năm 2011 với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng.
  • (Dân Việt) - Theo số liệu thống kê giữa tháng 3.2011, đàn gia súc của 26 địa phương trên cả nước đã mắc dịch lở mồm long móng khiến cho nhiều hộ nông dân chăn nuôi điêu đứng, mất trắng vốn và công sức bấy lâu.
  • (Dân Việt) - Đến nay, toàn huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh) có hơn 6.000 hộ chăn nuôi hươu với tổng đàn hơn 25.000 con. Vụ thu hoạch năm nay, sản lượng nhung hươu trên địa bàn ước đạt trên 7.000kg.
  • (Dân Việt) - Sau lũ lụt, nguồn thức ăn cho vật nuôi (nhất là trâu, bò) vô cùng khan hiếm, do rau màu bị lũ cuốn, hư hỏng, đồng cỏ bị ô nhiễm.
  • (Dân Việt) - Theo Chi cục Thú y Quảng Trị, tính đến ngày 14-7 đã có hơn 350 con lợn của 36 hộ ở hai xã Triệu Tài và Triệu Hoà, Triệu Phong bị dịch tai xanh, 130 con trong số này đã được tiêu hủy.
  • (Dân Việt) - Từ đầu tháng Bảy này, dịch bệnh tai xanh trên đàn lợn ở tỉnh Tiền Giang bùng phát tại địa bàn 4 huyện Châu Thành, Cái Bè, Mỹ Tho, Cai Lậy.
  • (Dân Việt) - Ngày 5-7, Hội ND tỉnh Thừa Thiên - Huế tổ chức tập huấn kỹ thuật nuôi gà an toàn sinh học cho 40 hội viên, nông dân phường Phú Bài, thị xã Hương Thủy.