Chi 14 tỷ đồng ngăn chặn dịch heo tai xanh

Thứ năm, ngày 12/05/2011 23:13 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu ngày 11.5 cho biết đã lên kế hoạch phòng, chống dịch heo tai xanh năm 2011 với tổng kinh phí hơn 14 tỷ đồng.
Bình luận 0

 Theo kế hoạch này, sẽ thực hiện 3 đợt tiêu độc sát trùng vào các tháng 5,6,9 và trước Tết Nhâm Thìn 2012 tại các trang trại, hộ chăn nuôi nhằm hạn chế tối đa sự phát tán mầm bệnh trong không khí. Đồng thời, tổ chức tiêm phòng vaccin phòng bệnh cho heo.

Từ đầu tháng 8 đến đầu tháng 9.2010, dịch heo tai xanh đã bùng phát trên diện rộng ở 7 huyện, thị, thành, làm 56.000 con heo bị chết, bị hủy, thiệt hại trên 105 tỷ đồng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem