Tiểu sử 4 tân Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII

Thứ bảy, ngày 23/07/2011 16:57 PM (GMT+7)
Dân Việt - Bốn Phó chủ tịch Quốc hội đắc cử gồm bà Tòng Thị Phóng, bà Nguyễn Thị Kim Ngân, ông Uông Chu Lưu và ông Huỳnh Ngọc Sơn. Dưới đây là tiểu sử 4 tân Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII.
Bình luận 0

Bà Tòng Thị Phóng: Sinh ngày 10.2.1954; dân tộc Thái; quê ở phường Chiềng An (thành phố Sơn La, tỉnh Sơn La); cử nhân Luật, cao cấp lý luận Chính trị; là đại biểu Quốc hội các khóa X, XI, XII, XIII; ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII, IX, X, XI; là thành viên nữ duy nhất trong số 14 ủy viên Bộ Chính trị hiện nay.

img

Trước khi trúng cử Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII, bà Phóng từng là Chủ tịch Hội đồng nhân dân, Bí thư tỉnh ủy tỉnh Sơn La, Trưởng ban Dân vận trung ương, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XII.

Bà Nguyễn Thị Kim Ngân: Sinh ngày 12.4.1954; quê xã Châu Hòa (Giồng Trôm, Bến Tre); là thạc sĩ kinh tế, cử nhân Chính trị; ủy viên Trung ương Đảng khóa IX, X và XI, Bí thư Trung ương Đảng khóa XI, đại biểu Quốc hội khóa XII, XIII.

img

Trước khi trúng cử, bà Ngân từng đảm nhận chức vụ Thứ trưởng Bộ Tài chính, Thứ trưởng Bộ Thương mại, Bí thư tỉnh Hải Dương, Bộ trưởng Lao động Thương binh và Xã hội (2007-2011).

Ông Uông Chu Lưu: Sinh ngày 20.7.1955; quê xã Xuân Trường (Nghi Xuân, Hà Tĩnh); tiến sĩ luật học; ủy viên Trung ương Đảng khóa khóa IX, X và XI, đại biểu Quốc hội khóa IX, XII, XIII.

img

Trước khi là Phó chủ tịch Quốc hội khóa XIII, ông Uông Chu Lưu từng là Bộ trưởng Bộ Tư pháp, Phó chủ tịch Quốc hội khóa XII.

Ông Huỳnh Ngọc Sơn: Sinh ngày 10.10.1951, quê ở phường Hòa Quý (Ngũ Hành Sơn, thành phố Đà Nẵng); trình độ đại học; là ủy viên trung ương Đảng khóa X, XI, đại biểu Quốc hội các khóa XI, XII, XIII.

img

Trước khi trúng cử, Trung tướng Huỳnh Ngọc Sơn là Tư lệnh quân khu 5, Phó Chủ tịch Quốc hội khóa XII.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem