Tiêu thụ xuất khẩu vải thiều
-
Theo Cục Bảo vệ thực vật (Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn), lô vải thiều đầu tiên đã đến Nhật Bản an toàn, sẵn sàng lên kệ. Được biết, các nhà nhập khẩu của Nhật Bản rất vui mừng, háo hức và chào đón quả vải thiều tươi của Việt Nam.
-
Sau khi nhận được cái gật đầu của chuyên gia Nhật Bản, hôm nay, hệ thống khử trùng vải thiều phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản đã bắt đầu hoạt động, những lô vải thiều đầu tiên được đưa vào xử lý, sẵn sàng đến Nhật Bản trong một vài ngày tới.
-
Sau khi nhận được cái gật đầu của chuyên gia Nhật Bản, hôm nay, hệ thống khử trùng vải thiều phục vụ xuất khẩu sang Nhật Bản đã bắt đầu hoạt động, những lô vải thiều đầu tiên được đưa vào xử lý, sẵn sàng đến Nhật Bản trong một vài ngày tới.
-
Sau khi hết thời gian cách ly phòng chống Covid-19 theo đúng quy định, hôm nay, chuyên gia Nhật Bản đã trực tiếp về huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) kiểm tra hệ thống xử lý khử trùng vải thiều để xuất khẩu sang Nhật Bản. Dự kiến, ngay ngày mai, lô vải thiều xuất khẩu sang Nhật đầu tiên sẽ được đưa vào xử lý.
-
Vào hồi 15h30 ngày 03/6/2020, chuyên gia của Nhật Bản đã đến Việt Nam trên chuyến bay VN311 để giám sát quá trình khử trùng vải thiều xuất khẩu sang thị trường này. Cục Bảo vệ thực vật phối hợp với UBND tỉnh Bắc Giang và các cơ quan hữu quan đón chuyên gia theo đúng quy định về phòng chống dịch Covid-19.
-
Singapore đang nỗ lực đa dạng hóa nguồn cung nguyên liệu sản xuất trong bối cảnh nguồn cung từ thị trường Trung Quốc bị gián đoạn bởi dịch Covid-19. Thay vì mua qua thương nhân Trung Quốc, Singapore đã tìm đến các nhà cung ứng từ Việt Nam.
-
Dù tác động của dịch Covid-19 nhưng từ đầu tháng 5/2020 đến nay, vẫn có 300 thương nhân Trung Quốc đến tỉnh Hải Dương thu mua vải thiều Thanh Hà. Những người này đều được huyện thực hiện cách ly 14 ngày để phòng Covid-19 theo đúng quy định.
-
Những lô vải thiều đầu tiên của huyện Thanh Hà (Hải Dương) đã được xuất khẩu sang Mỹ, Australia. Đặc biệt, lần đầu tiên trái vải được xuất sang Singapore - thị trường từ trước đến nay thường nhập khẩu vải của Việt Nam từ... Trung Quốc.
-
Ngày 25/5, Sở NNPTNT tỉnh Hải Dương và huyện Thanh Hà tổ chức chương trình cắt băng xuất khẩu lô vải đầu tiên đi Singapore, Mỹ, Australia năm 2020.
-
Nếu tính số hộ có thu nhập từ 100 triệu đồng/năm trở lên nhờ trồng vải thiều thì huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) có khoảng 6.600 hộ. Hành trình vươn xa của quả vải thiều đất Lục Ngạn đến nhiều thị trường cũng là hành trình thay đổi tư duy sản xuất của nông dân để những trái vải thêm nhiều hương sắc.