Tiểu thương ồ ạt xả hàng để rời khỏi Thương xá Tax

Thứ hai, ngày 18/08/2014 16:37 PM (GMT+7)
Hơn 200 gian hàng đang kinh doanh tại Thương xá Tax, quận 1 (TP.HCM) đồng loạt giảm giá tới 50% để xả hàng, nhằm nhanh chóng rời khỏi đây trước ngày 1.10.
Bình luận 0

Cũng giống hầu hết các cơ sở kinh doanh nằm trong khu vực thi công ga metro ngầm Nhà hát Thành phố, cả nửa tháng nay hoạt động kinh doanh của Thương xá Tax giảm sút do hàng rào chắn bao vây cả hai mặt tiền đường Lê Lợi và Nguyễn Huệ.

Chủ một cửa hàng kinh doanh quần áo cho biết, cách đây 2 tuần chị nhận được thông báo kể từ tháng 10, tất cả các hộ kinh doanh tại đây sẽ phải chuyển đi vì theo kế hoạch, cuối năm Thương xá Tax sẽ bị đập bỏ, xây mới. Do nhận thông báo quá gấp, để thanh lý bớt hàng trước khi di dời, chị cùng nhiều chủ cửa hàng mỹ nghệ, túi sách, giày dép… đang thay phiên nhau đem hàng xuống tầng trệt bán với mức giá giảm tới 50%.

img

Hàng hoá giảm giá ở Thương xá Tax thu hút khá đông khách

Tại sảnh tầng trệt, các hộ kinh doanh thay phiên nhau mang hàng xuống bán trong vòng 4 ngày, sau đó phải trở về vị trí để nhường cho các hộ khác. 

Nhân viên một quầy bán quần áo và khăn cho biết, toàn bộ sản phẩm khăn choàng cổ trước đây bán với giá 100.000 đồng, nay phải hạ giá một nửa. “Bán lỗ, nhưng vì việc di dời là bắt buộc nên đành phải chấp nhận”, nhân viên này cho hay.

Cũng vì thời gian thông báo phải di dời quá gấp, nhiều hộ kinh doanh cho biết chưa thể tìm được chỗ mới.

“Gắn bó với Thương xá Tax cả chục năm, đang kinh doanh tốt bỗng nghe thông tin này tôi buồn lắm. Tất tả đi tìm mặt bằng mới nhưng tới nay vẫn chưa có kết quả”, chủ một cửa hàng máy ảnh bộc bạch và cho biết thêm, vì là mặt hàng đặc thù nên không thể giảm giá như những quầy hàng khác, có thể chị sẽ phải chịu tồn kho cũng như lỗ trong thời gian tới.

Nhiều quầy hàng trang sức ở tầng trệt cũng vắng khách. Một tiểu thương cho hay, từ khi rào chắn công trình được dựng lên, cùng với thông tin Thương xá Tax sẽ phải di dời và xây mới, lượng khách đến quầy giảm hơn 50%, có ngày không ai mua. 

“Nếu trước đây một ngày bán ít nhất được vài món trang sức thì nay hầu như không có khách ghé hỏi. Nhiều khách hàng cho rằng họ sẽ khó trả hàng cũng như bảo hành nếu quầy di dời vào thời gian tới”, chủ cửa hàng vàng bạc tại đây than thở.

Còn tại quầy hàng mỹ nghệ, các tiểu thương ở đây cho hay vì mặt hàng này kén khách, chủ yếu bán cho khách du lịch, nên rất khó tìm được địa điểm kinh doanh hợp lý. Thời gian tới, các hộ này cũng sẽ tạm nghỉ một thời gian cho đến khi tìm được địa điểm thích hợp.

Đại diện Thương xá Tax cho biết, theo yêu cầu của UBND Thành phố, Thương xá Tax phải bàn giao mặt bằng khoảng 500 m2 phía mặt đường Lê Lợi cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị thi công tháp thông gió của nhà ga metro, hạn chót là ngày 1/10.

“Theo cam kết trước đây, nếu buộc các hộ kinh doanh ngừng hoạt động vì lý do khách quan thì phải báo trước 6 tháng. Tuy nhiên, vì ban quản lý cũng nhận được thông báo muộn nên thông báo cho các hộ kinh doanh trước một tháng, khiến họ gặp khó khăn”, đại diện Thương xá Tax nói.

Để giúp đỡ tiểu thương, ban quản lý đã quyết định miễn phí 2 tháng thuê mặt bằng trong thời gian này. Thương xá Tax đã hướng dẫn tiểu thương nếu có nhu cầu, có thể dời về số C6 Phạm Hùng, quận 8 hoặc Siêu thị Sài Gòn (quận 10) để tiếp tục kinh doanh. Đồng thời, lãnh đạo Thương xá Tax cũng đang đề xuất đơn vị quản lý ưu tiên các hộ kinh doanh được tham gia vào Thương xá Tax mới sau khi xây dựng xong.

Vị đại diện này cho biết thêm, ngoài việc tổ chức sảnh quảng bá hàng ở tầng trệt, từ ngày 1 đến 30/9, toàn bộ tiểu thương ở đây sẽ bán hàng giảm giá đến 50% cho tất cả các mặt hàng nhằm giải quyết hàng tồn. 

Thương xá Tax được xây dựng vào năm 1880, hiện là một trung tâm thương mại nổi tiếng hàng đầu tại TP HCM có diện tích 9.200 m2 nằm ngay trung tâm quận 1, tiếp giáp 3 đại lộ mua bán sầm uất và nhộn nhịp là Nguyễn Huệ, Lê Lợi và Pasteur. 

Mới đây, theo yêu cầu của UBND TP HCM, Thương xá Tax phải bàn giao mặt bằng khoảng 500 m2 ở số 39 Lê Lợi cho Ban Quản lý Đường sắt đô thị để thi công tháp thông gió của nhà ga metro, hạn chót ngày 1/10. Do vậy, toàn bộ các hộ kinh doanh ở trung tâm mua sắm này sẽ buộc phải di dời. Ngoài ra, theo kế hoạch, dự kiến cuối năm nay Thương xá Tax sẽ phá bỏ để xây dựng mới thành cao ốc 40 tầng.

(Theo VnExpress)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem