Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Ngày 3/11, ghi nhận của Dân Việt tại trung tâm mua sắm Sài Gòn Square (quận 1, TP.HCM) cho thấy, bên trong trung tâm này vắng tanh. Số lượng sạp mở bán chỉ đếm trên đầu ngón tay.
Các sạp, ki-ốt mở bán kinh doanh các mặt hàng không phải thuộc lĩnh vực thời trang. Còn lại, một số ít cửa hàng thời trang mở bán tập trung dòng sản phẩm quần áo, khăn tay, túi xách có họa tiết thêu đan. Đặc biệt, không một sạp hàng nào có sản phẩm quần áo, mũ nón, giày dép in… logo của các thương hiệu thời trang nổi tiếng thế giới.
Trong khi đó, tại hai cửa ra vào trên đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa và đường Lê Lợi lại rất nhộn nhịp. Người tập trung hầu hết là chủ các sạp hàng, họ đang "nghe ngóng" tình hình. Nhiều khách du lịch vào Sài Gòn Square mua sắm nhưng hầu như không có gì để mua, họ đi bộ qua chợ Bến Thành cách đó 200-300 mét.
Đến cuối ngày, Tổng cục Quản lý thị trường cho biết Tổng cục đã tăng cường quân số và có thêm sự vào cuộc của chính quyền địa phương để tập trung kiểm tra hàng gian, hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc tại Sài Gòn Square.
Lực lượng chức năng đã kiểm tra thêm 5 điểm kinh doanh, thu giữ hàng nghìn sản phẩm là túi xách, ví cầm tay, balo, thắt lưng, bông tai mang các nhãn hiệu Chanel, Gucci, Dior, Louis Vuitton, Montblanc, Hermes, Yves Saint Laurent, Burberry.
Bước đầu lực lượng chức năng xác định phần lớn các hộ kinh doanh này bán hàng hoá giả mạo nhãn hiệu, bán hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ, bán hàng ngoại nhập lậu, không đăng ký kinh doanh.
Trước đó, lực lượng chức năng đã kiểm tra 6 điểm kinh doanh các mặt hàng như túi ví, mắt kính, quần áo, phụ kiện trang sức mang các nhãn hiệu Gucci, Dior, Chanel, Louis Vuitton, Adidas, Nike, Hermes… Giá mỗi sản phẩm từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng.
Qua hơn 1 ngày kiểm đếm, phân loại sản phẩm có dấu hiệu vi phạm, lực lượng quản lý thị trường đã tiến hành các thủ tục tạm giữ gần 2.000 sản phẩm để tiếp tục xử lý.
Theo lãnh đạo Tổng cục Quản lý thị trường, Sài Gòn Square được xem là "điểm nóng" chuyên bán hàng giả, hàng không rõ nguồn gốc. Các hộ kinh doanh có đủ các chiêu trò để đối phó với các cơ quan chức năng nhằm ngăn chặn, hạn chế việc kiểm tra.
Do đó, lực lượng quản lý thị trường đang tiếp tục đưa Sài Gòn Square nằm trong diện phải kiểm tra kiểm soát theo lộ trình với mong muốn từng bước thay đổi nhận thức của các hộ buôn bán trong việc kinh doanh các mặt hàng có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng, không kinh doanh hàng giả, hàng nhái.