“Tìm kiếm MH370 là nhiệm vụ khó nhất lịch sử loài người”

Thứ năm, ngày 03/04/2014 13:51 PM (GMT+7)
Thủ tướng Australia mô tả “việc tìm kiếm chuyến bay MH370 là nhiệm vụ khó nhất lịch sử loài người". Song ông và người đồng cấp, Thủ tướng Malaysia đều cam kết không bỏ cuộc.
Bình luận 0
Trong cuộc gặp với người đồng cấp Australia, Thủ tướng Tony Abbott tại trụ sở của trung tâm tìm kiếm chuyến bay MH370 mất tích tại Perth (Australia) hôm nay, Thủ tướng Malaysia Najib Razak bày tỏ sự cảm ơn chân thành và sâu sắc tới tất cả những người đã nỗ lực để “trả lời bí ẩn lớn nhất trong lịch sử hàng không”.

 Thủ tướng Malaysia Najib Razak (trái) ngồi cạnh Thủ tướng Australia Tony Abbott tại Perth.
Thủ tướng Malaysia Najib Razak (trái) ngồi cạnh Thủ tướng Australia Tony Abbott tại Perth.

“Australia đã chứng tỏ là một người bạn thật sự, đáng tin cậy của Malaysia. Thật biết ơn các bạn rất nhiều. Chúng ta hãy cùng nhau, tay trong tay tìm câu trả lời cho bí ẩn có lẽ là lớn nhất trong lịch sử hàng không”, nhà lãnh đạo Malaysia nhấn mạnh.

Đáp lại, Thủ tướng Australia Abbott tuyên bố, nỗ lực tìm kiếm chuyến bay mất tích MH370 là "nhiệm vụ khó khăn nhất trong lịch sử nhân loại”, động viên thân nhân các hành khách xấu số. Đồng thời, cả 2 nhà lãnh đạo Australia và Malaysia đều cam kết sẽ không bỏ cuộc cho tới khi bí ẩn về chuyến bay MH370 mất tích tìm được lời giải.

Thủ tướng Abbott tuyên bố: “Tôi biết đây là thời điểm vô vàn khó khăn đối với mọi người. Nhưng chúng tôi sẽ không để mọi người thất vọng. Chúng tôi không thể chắc chắn về việc, cuối cùng chúng tôi sẽ tìm thấy MH370 nhưng chắc chắn chúng tôi đang nỗ lực hết sức, làm mọi thứ con người có thể làm và sẽ không dừng lại”.

Bản đồ khu vực tập trung tìm kiếm MH370 hôm nay.
Bản đồ khu vực tập trung tìm kiếm MH370 hôm nay.

Trong khi ông Razak nhấn mạnh: "Chúng tôi sẽ không ngơi nghỉ cho đến khi câu trả lời thực sự được tìm thấy. Chúng ta nợ các gia đình một câu trả lời để xoa dịu nỗi đau đớn của họ. Cả thế giới kỳ vọng chúng ta nỗ lực tìm kiếm, giải đáp bí ẩn ở mức tối đa”, nhấn mạnh.

Thông báo việc tìm kiếm chuyến bay MH370 sẽ bắt đầu di chuyển về phía bắc một chút (so với khu vực tiềm kiếm tại nam Ấn Độ Dương lâu nay), ông Razak nhấn mạnh niềm tin cuối cùng, chiếc máy bay sẽ được tìm thấy và chính phủ sẽ có câu trả lời thỏa đáng cho thân nhân của các hành khách xấu số.

“Chúng tôi ở đây ngày hôm nay. Nhưng tâm trí của chúng tôi lại ở cách đây hàng nghìn km tại các thành phố và quốc gia – nơi gia đình, thân nhân các nạn nhân trên chuyến bay xấu số đang chờ đợi tin tức một cách vô vọng. Tôi biết, cho đến khi chúng tôi tìm được chiếc máy bay, nhiều gia đình mới có thể dịu nỗi đau. Tôi không thể tưởng tượng những gì mà họ (các gia đình) đang phải trải qua, nhưng tôi có thể hứa rằng, chúng tôi sẽ không bỏ cuộc”, ông Razak chia sẻ.

Ngoài ra, cả ông Abbott và ông Razak đã có cuộc họp với lãnh đạo của Trung tâm phối hợp tìm kiếm chung, Tư lệnh không quân Australia, tướng Marshall Angus Houston. Bản thân Tướng Marshall cũng mô tả, việc tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia là một trong những “nhiệm vụ thách thức và khó khăn nhất” ông từng thấy.

Tướng Marshall cho biết, thời tiết hôm nay tương đối tốt với tầm nhìn 10 km và xác nhận khu vực tìm kiếm được điều chỉnh về phía bắc một chút. Hiện có 8 máy bay và 9 tàu tham gia tìm kiếm chiếc máy bay mất tích của Malaysia kể từ ngày 8.3 tại khu vực có diện tích 223.000 km2, cách Perth 1.680 km về phía tây tây bắc.
Phương Đăng (theo News.com.Au) (Phương Đăng (theo News.com.Au))
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem