Tìm thấy bằng chứng UFO từ 300 năm trước

Mẫn Di - Mirror Thứ tư, ngày 21/09/2016 18:55 PM (GMT+7)
Cuốn sách Toán học bằng tiếng Latin xuất bản năm 1716 có ghi chép về một UFO bay trên bầu trời.
Bình luận 0

img

Bức hình trong cuốn sách toán học xuất bản cách đây 300 năm kèm theo chữ Defendar Benigne (Bình tĩnh đối phó)

Cuốn sách toán học "Liber De Coloribus Coeli, Accedit Oratio Inauguralis De Deo Mathematicorum Principe" được viết bởi tác giả Johann Caspar Funck, xuất bản đầu thế kỷ XVIII, có hình vẽ mô tả rõ ràng đĩa bay rên bầu trời đầy mây, xung quanh là ánh sáng chiếu rọi xuống mặt nước.

Hiện giới học giả vẫn chưa có lời giải thích nào khác cho hình vẽ này, ngoài việc nó củng cố giả thiết cho rằng UFO đã ghé thăm trái đất từ rất lâu về trước. Hình dáng và các tia sét cùng khung cảnh đều trùng khớp một cách kỳ lạ với hình dung của nhiều người về vật thể bay không xác định.

img

Bìa cuốn sách toán học xuất bản hồi thế kỷ XVIII với hình ảnh mô tả đĩa bay

Trên blog cá nhân viết về văn hóa, tác giả Reid Moore nhận xét những tia sét xung quanh dường như là dấu hiệu của năng lượng từ động cơ từ tính.

"Khó có thể khẳng định rằng đây có phải bằng chứng cho thấy UFO đã xuất hiện trên Trái đất từ 300 năm trước không, nhưng ít nhất thì người thời đó đã từng tin là như vậy", Moore viết. 

img

Hình ảnh quen thuộc theo quan niệm về đĩa bay của nhiều người

Theo Moore, các vật thể bay lạ từng được mô tả trong nghệ thuật nhiều thế kỷ, nhưng một thứ có hình dạng giống hệt quan niệm chung của nhiều người về UFO là một điều thật đặc biệt, nếu biết rằng hình ảnh này đã tồn tại cách đây 300 năm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem