Tín dụng
-
Theo số liệu công bố từ Tổng Cục Thống kê (GSO), tính đến thời điểm 25/12/2024, tổng phương tiện thanh toán tăng 9,42% so với cuối năm 2023 (cùng thời điểm năm trước tăng 10,34%); huy động vốn của các tổ chức tín dụng tăng 9,06% (cùng thời điểm năm trước tăng 11,19%).
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam nêu rõ, các ngân hàng thương mại không phải tính dư nợ cho vay các đối tượng thuộc Chương trình cho vay nhà ở xã hội vào chỉ tiêu tăng trưởng tín hằng năm.
-
Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) cho biết sẽ theo dõi sát diễn biến, tình hình thực tế để điều hành tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, khoa học trong năm 2025.
-
Trong năm 2025, Ngân hàng Nhà nước dự kiến tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 16%, đồng thời có lộ trình hạn chế và tiến tới bỏ việc phân bổ hạn mức cho từng nhà băng.
-
Với vai trò là Trưởng bộ phận tín dụng, đầu mối phụ trách thẻ tín dụng cá nhân, Phòng giao dịch một ngân hàng (huyện Đắk Hà, tỉnh Kon Tum), Đoàn Minh Hạnh đã lợi dụng các sơ hở, tự ý rút 855 triệu đồng trong 26 thẻ tín dụng của khách hàng rồi mang đầu tư chứng khoán và thua lỗ sạch.
-
Năm 2025, tăng trưởng tín dụng có khả năng đạt đến 15 - 16% nhờ vào một số yếu tố như sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và tỷ lệ giải ngân đầu tư công cao.
-
Theo nhận định của các chuyên gia, tăng trưởng tín dụng trong năm 2025 có khả năng đạt mức 15 - 16%, nhờ vào một số yếu tố thúc đẩy quan trọng như sự phục hồi mạnh mẽ của nền kinh tế Việt Nam và tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt cao.
-
Tín dụng 11 tháng trên địa bàn TP.HCM đạt hơn 3,82 triệu tỷ đồng tăng trưởng 12,5% so với cùng kỳ, dự báo sẽ đạt tốc độ tăng trưởng 2 con số khi kết thúc cả năm 2025 theo kế hoạch.
-
Theo Bộ Xây dựng, cả nước chỉ hoàn thành 21.000 căn nhà ở xã hội, thực hiện 16% kế hoạch đề ra (dự kiến 130.000 căn nhà ở xã hội). Tỷ lệ giải ngân gói 120.000 tỷ cũng ghi nhận ở mức thấp.
-
PGS.TS Đinh Trọng Thịnh cho biết, với đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của năm 2025, sự trì trệ trong phục hồi của thị trường bất động sản, khả năng tăng trưởng chưa thực sự rõ nét của thị trường chứng khoán và thị trường trái phiếu, tín dụng có thể tăng trưởng ở mức 13-17%.