Tin hot Hà Nội hôm nay 22/7: Chỉ đạo "nóng" vụ tiêm vắc xin ở Bệnh viện E

Đức Minh (t/h) Thứ năm, ngày 22/07/2021 20:00 PM (GMT+7)
Tin hot Hà Nội hôm nay là thông tin TP tiếp tục ghi nhận thêm 64 ca dương tính Covid-19, trong đó có nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng và thông tin Bí thư Đinh Tiến Dũng gọi điện cho Chủ tịch CHu Ngọc Anh chỉ đạo "nóng" vụ tập trung đông người tiêm vắc xin ở Bệnh viện E.
Bình luận 0

Tin hot Hà Nội hôm nay: Thêm 64 ca dương tính Covid-19

Chiều tối nay, Sở Y tế Hà Nội thông tin ghi nhận thêm 13 trường hợp dương tính với Covid-19, ở 9 quận, huyện là Cầu Giấy (3), Đống Đa (02), Hà Đông (2); Tây Hồ, Long Biên, Thanh Trì, Hoàng Mai, Bắc Từ Liêm, Hai Bà Trưng – mỗi quận, huyện ghi nhận 1 trường hợp.

 Tin hot Hà Nội hôm nay 22/7: 64 ca dương tính Covid-19; Khởi tố nguyên chủ tịch HĐND xã Tráng Việt - Ảnh 1.

Lực lượng y tế của Hà Nội tiến hành lấy mẫu xét nghiệm Covid-19 cho người dân tại Hà Nội. Ảnh BYT

Đáng chú ý có 2 trường hợp được phát hiện sau sàng lọc ho, sốt tại cộng đồng. Cụ thể là bệnh nhân C.B.V (nữ, sinh năm 1967), ở Hoàng Liệt, Hoàng Mai, là người bán hàng tại chợ Tương Mai. Tối ngày 20/7, bệnh nhân có ho, sốt, đau mỏi người. Ngày 21/7, bệnh nhân được lấy mẫu do ho sốt tại cộng đồng, kết quả dương tính.

Bệnh nhân N.T.B (nữ, sinh năm 1954), ở Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân chỉ sống một mình và thỉnh thoảng có đi chợ, đi thể dục. Ngày 18/7, bệnh nhân có triệu chứng ho. Ngày 19/7, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện 108 và được tư vấn chuyển khám và điều trị tại Bệnh viện Thận Hà Nội. Ngày 22/7, bệnh nhân đến khám tại Bệnh viện Thận Hà Nội, được test nhanh dương tính, sau đó mẫu bệnh phẩm được gửi đến CDC Hà Nội xét nghiệm và cho kết quả dương tính.

2 trường hợp từ chùm ca bệnh ho sốt tại cộng đồng thứ phát là bệnh nhân là L.H.G (nam, sinh năm 1980) và Đ.P.H (nữ, sinh năm 1988), ở Dương Nội, Hà Nội, là F1 (con trai và con dâu) của bệnh nhân N.T.K.T. Ngày 21/7, hai trường hợp này được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính.

Trước đó, vào sáng nay, TP ghi nhận 17 trường hợp dương tính với Covid-19 tại 9 quận huyện: Quốc Oai, Tây Hồ, Thanh Trì đều có 3 trường hợp; Thạch Thất, Đông Anh đều có 2 trường hợp; Hà Đông, Đống Đa, Hai Bà Trưng, Hoàng Mai, mỗi nơi có 01 bệnh nhân.

Trưa 22/7, TP ghi nhận thêm 34 trường hợp dương tính với Covid-19 tại 8 địa phương: Thạch Thất (11), Hoàng Mai (8), Tây Hồ (4), Hoài Đức (4), Hoàn Kiếm (3), Quốc Oai (2), Hai Bà Trưng (1), Đống Đa (1). Các trường hợp mắc mới đều thuộc chùm ca bệnh chưa xác định rõ được nguồn lây.

Như vậy, tính từ sáng 22/7 đến nay, Hà Nội đã có 64 trường hợp dương tính, con số cao nhất từ trước đến nay.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Hỗ trợ 1,5 triệu đồng cho lao động tự do bị ảnh hưởng Covid-19

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chu Ngọc Anh đã ký Quyết định số 3642 về việc thực hiện một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo Quyết định, lao động tự do đủ điều kiện hỗ trợ khi cư trú hợp pháp trên địa bàn thành phố; bị mất việc làm do phải dừng hoạt động trong thời gian từ ngày 1/5/2021 đến 31/12/2021. Mức hỗ trợ là 1,5 triệu đồng/người/lần. Phương thức chi trả theo hình thức trực tiếp cho người lao động trên cơ sở danh sách được phê duyệt.

Đối với các trường hợp người lao động bị mất việc làm thuộc các ngành nghề bị tạm dừng hoạt động sau ngày Quyết định số 3642 có hiệu lực thi hành, thì các bên liên quan áp dụng theo văn bản chỉ đạo của UBND TP hoặc chính quyền địa phương theo từng thời điểm và diễn biến của dịch Covid-19.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Bí thư Hà Nội chỉ đạo "khẩn" vụ tập trung đông người tiêm vắc xin ở Bệnh viện E từ hành lang Quốc hội

 Tin hot Hà Nội hôm nay 22/7: 64 ca dương tính Covid-19; Khởi tố nguyên chủ tịch HĐND xã Tráng Việt - Ảnh 3.

Chiều 22/7 tại Bệnh viện E (87 Trần Cung, phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy), đã có nhiều người dân đến xếp hàng bên trong khuôn viên bệnh viện. Ảnh: Nguyễn Tiến

Ngày 22/7, bên hành lang Quốc hội, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao đổi với báo chí về tình trạng tập trung đông người chờ tiêm vắcxin Covid-19 ở Bệnh viện E (quận Bắc Từ Liêm, TP.Hà Nội).

Sau phản ánh của báo chí, Bí thư Thành ủy Hà Nội Đinh Tiến Dũng đã trao đổi ngay với Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Thị Nhị Hà (cũng đang dự họp Quốc hội) về vấn đề này. Theo Bí thư Đinh Tiến Dũng, mọi cơ quan trên địa bàn thành phố phải chấp hành mệnh lệnh của TP về chống dịch.

Đối với việc tổ chức tiêm vắc-xin Covid-19, ông Đinh Tiến Dũng nhấn mạnh Hà Nội đề nghị tất cả cơ quan Trung ương trên địa bàn lập kế hoạch tiêm cụ thể phải trao đổi với Hà Nội, TP duyệt mới được làm để đảm bảo an toàn tuyệt đối trong phòng chống dịch. "Phải quán triệt tinh thần đó để đảm bảo công tác phòng chống dịch của thành phố" - Bí thư Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh.

Giám đốc Sở Y tế Trần Thị Nhị Hà cho biết sẽ có rà soát và chấn chỉnh. Cùng với đó, giao UBND các quận, huyện, thị xã quán triệt tinh thần như Bí thư Thành ủy Hà Nội vừa nêu.

Được biết, sau khi nhận được phản ánh về tình trạng người dân chen chúc chờ tiêm vaccine tại Bệnh viên E tiềm ẩn nguy cơ lây lan dịch Covid-19, UBND phường Nghĩa Tân, quận Cầu Giấy đã phối hợp với Bệnh viện E tổ chức phân làn giao thông, yêu cầu người dân không tụ tập đông người, giữ đúng khoảng cách trong quá trình chờ tiêm.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Yêu cầu tăng cường phòng dịch Covid-19 tại các cơ sở y tế

Chiều 22/7, Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội Chử Xuân Dũng đã ký Công văn hỏa tốc số 2323/UBND-KGVX về việc tăng cường phòng chống dịch bệnh tại các cơ sở khám chữa bệnh trên địa bàn thành phố.

Công văn cho biết, qua phản ánh của nhân dân và một số báo ngày 21/7/2021 phản ánh tình trạng tụ tập đông người đến xét nghiệm SARS-CoV-2 tại một số cơ sở khám chữa bệnh. 

Để đảm bảo công tác phòng chống dịch, UBND TP. Hà Nội đề nghị các Bệnh viện Trung ương, Bộ ngành; Bệnh viện các trường đại học đóng trên địa bàn Hà Nội phối hợp, tổ chức phân luồng, thông báo người dân chủ động đăng ký trước khi đến khám, xét nghiệm để bố trí các khu vực đón tiếp, lấy mẫu xét nghiệm, khám bệnh và trả kết quả phù hợp quy định phòng chống dịch theo Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 18/7/2021 của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội và các Công điện, Chỉ thị, văn bản chỉ đạo của UBND TP.Hà Nội.

Đồng thời, tuân thủ nghiêm các quy định về phòng chống dịch Covid-19 theo đúng các tiêu chí Bệnh viện An toàn; tổ chức khám chữa bệnh, xét nghiệm, tiêm chủng vaccine phòng Covid-19 theo phương án, quy mô phù hợp, đảm bảo 5K, không tụ tập đông người.

Phó Chủ tịch UBND TP.Hà Nội cũng yêu các cơ quan chức năng của Hà Nội thường xuyên nắm bắt tình hình, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm; kịp thời báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, chỉ đạo tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc.

Tin hot Hà Nội hôm nay: Công bố đường dây nóng tiếp nhận phản ánh về phòng, chống dịch Covid-19

Thực hiện các Công điện, Chỉ thị của Chủ tịch UBND TP.Hà Nội đã ban hành, để chủ động kiểm soát nguy cơ cao lây nhiễm và bùng phát dịch bệnh trong cộng đồng, nâng cao ý thức người dân trong việc tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, từ ngày 22/7/2021, Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội triển khai tiếp nhận phản ánh của người dân thông qua các kênh sau:

Hòm thư phản ánh nguy cơ Covid-19. Địa chỉ: https://antoancovid.vn/phananhHN.

Tài khoản Zalo “Sở Thông tin và Truyền thông TP Hà Nội” chuyên mục “Phản ánh COVID”.

Đường dây nóng: 0889.556.655 và 0889.557.755.

Ông Nguyễn Thanh Liêm, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cho biết, bằng những kênh tiếp nhận trên, người dân có thể phản ánh những sai phạm trong công tác phòng chống dịch; việc chấp hành các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng; nguy cơ tiếp xúc các ca bệnh xuất hiện trong cộng đồng; thông tin không đúng sự thật... 

Qua đó, giúp các cơ quan chức năng của Thành phố kịp thời xử lý mọi tình huống trong thời gian ngắn nhất, giảm thiểu tối đa các nguy cơ lây nhiễm, đảm bảo an toàn cho người dân. “Ý thức và trách nhiệm của mỗi người dân trong lúc này vô cùng quan trọng, để cùng cộng đồng, chính quyền các cấp quyết tâm kiểm soát, ngăn chặn dịch bệnh”, ông Nguyễn Thanh Liêm nhấn mạnh

Tin hot Hà Nội hôm nay: Khởi tố nguyên chủ tịch HĐND xã Tráng Việt

 Tin hot Hà Nội hôm nay 22/7: 64 ca dương tính Covid-19; Khởi tố nguyên chủ tịch HĐND xã Tráng Việt - Ảnh 4.

Vì hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng của cựu Chủ tịch HĐND xã Tráng Việt, các đơn vị liên quan đã phải tổ chức bầu cử lại. (Ảnh: Thuận Phú)

Ngày 22/7, Công an Hà Nội cho biết, Cơ quan an ninh điều tra – Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự và các quyết định khởi tố bị can đối với Nguyễn Xuân Hùng (SN 1970), nguyên chủ tịch HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2016-2021, Chủ tịch Ủy ban bầu cử xã Tráng Việt và là ứng cử đại biểu HĐND xã Tráng Việt nhiệm kỳ 2021-2026 tại Đơn vị bầu cử số 4; 

Nguyễn Hữu Hoàn (SN 1975), nguyên Tổ trưởng Tổ bầu cử số 4 xã Tráng Việt); Nguyễn Hữu Đô (SN 1975), Trung đội trưởng Trung đội Dân quân xã Tráng Việt và Đỗ Văn Việt (SN 1974), Tiểu đội trưởng Tiểu đội dân quân cơ động xã Tráng Việt về tội Làm sai lệch kết quả bầu cử, quy định tại khoản 2 điều 161 BLHS.

Các quyết định khởi tố bị can nêu trên đã được Viện Kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội phê chuẩn.

Quá trình điều tra, bước đầu xác định, sáng ngày 23/5/2021, trong khi đi kiểm tra công tác bầu cử tại Tổ bầu cử số 4, do lo sợ mình không trúng cử Hội đồng nhân dân xã nhiệm kỳ 2021 – 2026, Nguyễn Xuân Hùng bảo Nguyễn Hữu Hoàn lấy giúp một số phiếu bầu cử HĐND xã.

Sau đó, Hùng mang về nhà tự tay dùng bút gạch 03 người, để lại 04 người có tên trên phiếu (trong đó có Hùng), rồi nhờ Nguyễn Hữu Đô, Đỗ Văn Việt mang số phiếu này đến bỏ vào hòm phiếu tại Tổ bầu cử số 4, dẫn đến việc thừa 75 phiếu (so với phiếu phát ra) khi kiểm phiếu lúc kết thúc bầu cử.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem