Tin lạc quan bất ngờ cho Ukraine trước bầu cử tổng thống Mỹ

V.N (Theo UP) Chủ nhật, ngày 20/10/2024 18:40 PM (GMT+7)
Chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden được cho là không có phản đối đáng kể nào trong việc mời Kiev gia nhập NATO và nếu bà Kamala Harris giành chiến thắng trong cuộc bầu cử vào ngày 5 tháng 11, Mỹ có thể bắt đầu thực hiện các bước theo hướng đó - theo báo Pháp Le Monde.
Bình luận 0
Tin tốt bất ngờ cho Ukraine trước bầu cử tổng thống Mỹ - Ảnh 1.

Phó Tổng thống, ứng cử viên Đảng Dân chủ Kamala Harris có thể ủng hộ Ukraine gia nhập NATO. Ảnh: UP.

Tổng thống Biden đã có chuyến thăm ngắn ngày tới Berlin hôm 18/10 để thảo luận với Thủ tướng Đức Olaf Scholz, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer về các vấn đề hiện tại liên quan đến Ukraine và Trung Đông.

Đối với Ukraine, bốn nhà lãnh đạo đã tìm cách phối hợp các phản ứng của họ đối với kế hoạch chiến thắng mà Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky đã trình bày với họ trong những tuần gần đây.

Đứng đầu danh sách các chủ đề nhạy cảm là lời mời Kiev gia nhập NATO. Tổng thống Ukraine tin rằng lời mời như vậy lý tưởng nhất có thể đến trước tháng 12 và kết thúc nhiệm kỳ của Joe Biden, nhưng việc Ukraine hội nhập vào NATO tốt nhất sẽ trở thành hiện thực sau khi chiến tranh kết thúc.

Tờ Le Monde lưu ý rằng cho đến nay, Mỹ và Đức đang ngăn chặn mọi triển vọng mở rộng NATO để bao gồm Ukraine, trong khi Pháp và Anh lại có thiện cảm hơn với ý tưởng này.

Tuy nhiên, theo một số báo cáo, người Mỹ không còn có bất kỳ phản đối cơ bản nào đối với việc mời Ukraine gia nhập Liên minh. Người ta cho rằng nếu bà Kamala Harris thắng, ông Joe Biden có thể có hành động cụ thể về vấn đề này.

"Nếu bà Kamala Harris đắc cử, rất có thể ông Biden sẽ đi theo hướng này trong giai đoạn chuyển tiếp (trước lễ nhậm chức của tổng thống mới). Nếu là ông Trump, lập luận này không còn áp dụng được nữa, và dù là sáng kiến nhỏ nhất của ông Biden có nguy cơ khiến tình hình trở nên tồi tệ hơn" - một nguồn tin ngoại giao châu Âu cho biết.

Các nguồn lạc quan nhất tin rằng sự thay đổi trong lập trường của Mỹ cũng có thể dẫn đến sự thay đổi trong đường lối không khoan nhượng của nước Đức.

Tuy nhiên, 4 nhà lãnh đạo họp tại Berlin  không thể giải quyết vấn đề này một cách độc lập; quyết định này cần có sự đồng thuận của tất cả 32 thành viên NATO. Thổ Nhĩ Kỳ, Hungary và Slovakia có thể sẽ phản đối bất kỳ động thái nhanh chóng nào hướng tới mối quan hệ chặt chẽ hơn giữa Kiev và Liên minh.

Thủ tướng Hungary Viktor Orbán đã nhấn mạnh rằng ông kinh hoàng trước Kế hoạch Chiến thắng của Volodymyr Zelenskyy, điểm đầu tiên trong đó kêu gọi mời ngay Ukraine gia nhập NATO.

Trước đó, bình luận về Kế hoạch Chiến thắng của Volodymyr Zelenskyy, Nhà Trắng tuyên bố rằng NATO không có sự đồng thuận về việc Ukraine gia nhập Liên minh.

Tuy nhiên trong chuyến thăm Kiev ngày 19/10, Jean-Noël Barrot, Bộ trưởng Châu Âu và Ngoại giao Pháp, cho biết nước ông sẵn sàng đón nhận ý tưởng mời Ukraine gia nhập NATO.



Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem