Tin mới nhất về vụ trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống

Thứ tư, ngày 07/08/2013 10:15 AM (GMT+7)
“Tôi đã yêu cầu toàn bộ kíp trực hôm cháu bé sinh, phải viết kiểm điểm gấp. Trưởng Khoa sản phải làm báo cáo gửi cho giám đốc”, ông Phạm Ngọc Ẩn- Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết.
Bình luận 0
imgCháu bé sơ sinh con chị Quy được bác sĩ ở Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam chuẩn đoán tử vong, nhưng khi chở về nhà vẫn còn sống và suýt bị chôn sống.

Trao đổi với Dân Việt vào sáng nay (7.8), ông Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam, cho biết một số động thái xử lý với vụ một trẻ sơ sinh suýt bị chôn sống do Khoa sản của bệnh viện chẩn đoán là đã chết sau sinh.

"Đích thân tôi đã chỉ đạo đại diện bệnh viện đi thăm hỏi sức khỏe cháu bé và trấn an gia đình. Sáng nay, tôi đã yêu cầu toàn bộ kíp trực hôm ngày 4.8, lúc cháu bé sinh, phải viết kiểm điểm gấp và báo cáo toàn bộ ca sinh hôm đó trong tuần này.

Không chỉ kíp trực mà Trưởng Khoa sản là tiến sĩ Phạm Thị Thanh Nguyệt cũng phải làm báo cáo gửi cho giám đốc bệnh viện.

Sau đó, Hội đồng Khoa học kỹ thuật của bệnh viện sẽ họp để xem xét vụ việc, xử lý cá nhân liên quan. Ai sai sẽ xử lý đến nơi đến chốn. Sai sót này suýt làm mất một mạng người, đồng thời làm mất uy tín của bệnh viện", ông Phạm Ngọc Ẩn cho biết.
Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam đã yêu cầu toàn bộ kíp trực suýt làm cháu bé tử vong làm kiểm điểm.
Bác sĩ Phạm Ngọc Ẩn, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam

Cũng theo ông Phạm Ngọc Ẩn, đây là sai sót rõ ràng và nghiêm trọng của các bác sĩ Khoa sản. "Chẩn đoán trẻ tử vong trong trường hợp này, là không đúng, không đánh giá cụ thể. Theo nguyên tắc, nếu một cháu bé sơ sinh tử vong sẽ được để lại bệnh viện khoảng 30 phút, cho đến tắt thở, tim ngừng đập. Sau đó, hộ lý mới làm thủ tục bàn giao thi thể cho người nhà.

Còn ca sơ sinh trên, các bác sĩ Khoa sản đã quá vội vàng, nghĩ là cháu bé sinh non có trọng lượng nhỏ 700g rất khó sống sót nên bàn giao cho gia đình. Hiện chúng tôi đã kết hợp với Bệnh viện Nhi tìm mọi cách phải chăm sóc, cứu cháu bé dù đến hơi thở cuối cùng. Không nên xem thường tính mạng như vậy”.

Ông Ẩn nói thêm, ê kíp trực hôm đó là bác sĩ Nguyễn Văn Sách-Trưởng kíp trực của Khoa sản, bác sĩ Nhật và các hộ lý là Hiền, Cơ Thảo.

Hiện Bệnh viện đã có văn bản báo cáo cho Sở y tế tỉnh Quảng Nam và Phòng PA83-Công an tỉnh Quảng Nam toàn bộ sự việc trên.

Còn bác sĩ Hoàng Xuân Việt, Giám đốc Bệnh viện Nhi cho biết, đến hiện tại tình trạng sức khỏe cháu bé sơ sinh trên đã tạm thời ổn định, da hồng hào. Bệnh viện đang tiếp tục theo dõi tình trạng sức khỏe cháu theo quy chuẩn đặc biệt.

Như Dân Việt đã đưa tin, 17h ngày 4.8, sản phụ Lữ Thị Lâm Quy (SN 1984) được người nhà chuyển vào Bệnh viện Đa khoa Quảng Nam và sinh được một cháu trai. Tuy nhiên, đến 18h30phút, một hộ lý ra nói với người nhà là cháu đã tử vong do sinh non, có trọng lượng quá nhỏ, gần 700g, dù đã được hô hấp, nhưng không cứu được.

Vào 19h30 phút, khi làm vệ sinh cho cháu bé trước khi khâm liệm, gia đình phát hiện cháu bé vẫn còn sống.

Trương Hồng (Trương Hồng )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem