Tin nhanh World Cup 2018 (Tối 13.7): HLV Southgate đón tin cực vui từ FA

Lê Quyết (tổng hợp) Thứ sáu, ngày 13/07/2018 21:08 PM (GMT+7)
LĐBĐ Anh sắp “thưởng nóng” cho Southgate, HLV Croatia dọa cho Mbappe và Griezmann “tịt ngòi”, ĐT Anh đón tin cực vui trước gặp tuyển Bỉ, Lãnh đạo nước Croatia mặc áo đội tuyển đi họp, FIFA công bố kết quả thử doping, Southgate muốn ĐT Anh noi gương ĐT Đức năm 2006…
Bình luận 0

LĐBĐ sắp Anh “thưởng nóng” cho Southgate

img

Theo nguồn tin từ tờ Daily Mail, LĐBĐ Anh (FA) đã cử người sang Nga đàm phán gia hạn hợp đồng với HLV Gareth Southgate, bất chấp việc “Tam sư” vừa mất cơ hội giành ngôi vô địch World Cup 2018. Dự kiến, mức lương của Southgate sẽ được tăng lên gấp đôi.

Modric khiến CĐV Real không vui

Tiền vệ Luka Modric khẳng định, anh sẵn sàng đổi 4 danh hiệu Champions League mà mình có được cùng Real Madrid để giành ngôi vô địch World Cup 2018. Vào rạng sáng 15.7 tới, Croatia sẽ đối đầu với ĐT Pháp tại chung kết.

ĐT Anh đón tin cực vui trước gặp tuyển Bỉ

img

Theo tiết lộ của báo chí châu Âu, hậu vệ Kieran Trippier đã trở lại luyện tập sau khi dính chấn thương háng và phải rời sân ở nửa cuối hiệp phụ thứ 2 trận bán kết với Croatia mới đây. Dự kiến, ngôi sao thuộc biên chế Tottenham này sẽ kịp trở lại trong trận tranh hạng 3 giữa ĐT Anh vs Bỉ diễn ra vào đêm mai.

De Bruyne lên tiếng bênh vực Sterling

Tiền vệ Kevin De Bruyne của ĐT Anh vừa lên tiếng bảo vệ người đồng đội Raheem Sterling sau những chỉ trích nhắm vào Sterling ở kỳ World Cup này. De Bruyne cho biết, không hiểu vì sao truyền thông xứ sương mù lại muốn trù dập cầu thủ của chính đất nước họ.

HLV Croatia quyết cho Mbappe và Griezmann “tịt ngòi”

img

HLV trưởng ĐT Croatia - Zlatko Dalic khẳng định, các học trò của mình hoàn toàn có thể “bắt chết” hai ngôi sao của tuyển Pháp là Kylian Mbappe và Antoine Griezmann trong trận chung kết World Cup 2018 sau khi họ đã khiến Lionel Messi (Argentina) và Harry Kane (ĐT Anh) “tịt ngòi”.

Southgate muốn ĐT Anh noi gương ĐT Đức năm 2006

HLV Gareth Southgate cho rằng, ĐT Anh cần phải noi theo gương của ĐT Đức năm 2006 để có thể giành được sự tiến bộ trong tương lai. Sau khi thực hiện chính sách trẻ hóa lực lượng, “Nationalelf” lọt vào vòng bán kết World Cup 2006 tổ chức trên sân nhà sau khi hai lần liên tiếp bị loại ngay tại vòng bảng tại EURO 2000 và EURO 2004.

Lãnh đạo nước Croatia mặc áo đội tuyển đi họp

img

Hưởng ứng không khí ăn mừng đội nhà vào chung kết World Cup, nhiều quan chức cấp cao của Croatia như Tổng thống Kolinda Grabar-Kitarovic, Bộ trưởng Nội vụ Davor Bozinovic… đều mặc áo đấu của ĐTQG tham dự các cuộc họp. 

Giroud: “ĐT Pháp đang hướng tới mục tiêu vô địch”

Tiền đạo Olivier Giroud cho biết, ĐT Pháp đang tập trung tối đa cho trận chung kết World Cup 2018 với mục tiêu hướng tới ngôi vô địch. Vào đêm 15.7 tới, “Gà trống” sẽ có trận tranh cúp với ĐT Croatia.

FIFA công bố kết quả thử doping 

img

Mới đây, LĐBĐ thế giới (FIFA) đã công bố không có cầu thủ nào bị phát hiện sử dụng chất cấm (doping), dù World Cup 2018 được tiến hành kiểm tra với quy mô lớn chưa từng có trong lịch sử. Từ trước thời điểm World Cup 2018 khởi tranh, đã có 2.037 cuộc kiểm tra kín đã được tiến hành với tất cả những tuyển thủ tham dự giải đấu này. Quá trình này tiếp tục kéo dài xuyên suốt thời gian giải diễn ra. Trung bình, mỗi thành viên trong đội hình 4 ĐT tiến xa nhất là Pháp, Croatia, Anh và Bỉ tham gia 4 cuộc xét nghiệm chất cấm từ tháng 1.2018, cao nhất có những cái tên đã phải trải qua đến 8 bài test.

Deschamps “lên dây cót” tinh thần cho ĐT Pháp

HLV Didier Deschamps vừa lên tiếng kêu gọi các học trò hãy tập trung và dốc hết sức trước cơ hội qua mặt Croatia để giành ngôi vô địch World Cup 2018. Lần gần đây nhất mà ĐT Pháp giành ngôi vương là ở kỳ World Cup 1998.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem