Pháp gặp "điềm lành" trọng tài trước trận chung kết World Cup 2018

Hữu Tuấn (Theo FIFA) Thứ sáu, ngày 13/07/2018 13:10 PM (GMT+7)
LĐBĐ thế giới (FIFA) vừa phân công trọng tài người Argentina - Nestor Pitana bắt chính trận chung kết World Cup 2018 giữa ĐT Pháp với Croatia. Đây được xem là “điềm lành” với đội bóng áo lam.
Bình luận 0

FIFA vừa lựa chọn trọng tài Nestor Pitana bắt chính ở trận chung kết World Cup 2018 giữa Pháp với Croatia. Trận đấu này diễn ra trên sân Luzhniki ở Thủ đô Moscow, Nga vào 22h00 ngày 15.7 theo giờ Việt Nam.

Theo tiết lộ của FIFA, 2 trợ lý của ông Nestor Pitana ở trận đấu tới gồm Hernan Maidana (người Argentina) và Juan Pablo Belatti (Argentina). Trọng tài thứ 4 là ông Bjorn Kuipers người Hà Lan. Người đóng vai trò tổ trưởng phòng video hỗ trợ trọng tài (VAR) là ông Erwin Zeinstra (Hà Lan).

img

Trọng tài Pitana. Ảnh: Getty.

Pitana năm nay 43 tuổi. Ngoài nghề trọng tài, ông là giáo viên thể dục. Ông được công nhận là trọng tài FIFA từ năm 2010. Tại World Cup 2018, ông đã bắt chính 4 trận gồm Nga 5-0 Ả Rập Saudi (khai mạc), Mexico 0-3 Thụy Điển (vòng bảng), Croatia 1-1 (3-2 pen) Đan Mạch (vòng 1/8) và Uruguay 0-2 Pháp (tứ kết).

Ở vòng tứ kết có trọng tài Pitana bắt chính, Pháp gặp phải đối thủ khó chơi là Uruguay. Thế nhưng, họ vẫn dễ dàng giành chiến thắng 2-0 nhờ các pha làm bàn của Raphael Varane (40') và Antoine Griezmann (61'). Vị “vua áo đen” người Argentina có thể được xem là “điềm lành” với đội bóng xứ sở lục lăng.

Ở World Cup 2014, Pitana bắt chính 4 trận. Nhờ đó, ông trở thành trọng tài người Argentina thứ 2 trong lịch sử cầm còi tại 2 kỳ World Cup. Trước đó, Norberto Coerezza (World Cup 1970 và 1978) từng làm được điều tương tự. Sau Horacio Elizondo (2006), ông Nestor Pitana trở thành trọng tài người Argentina thứ 2 có vinh dự được điều khiển trận chung kết World Cup.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem