TIN NÓNG 24 GIỜ QUA: Con trai phát hiện bố mẹ tử vong trong nhà; phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

A.Đ (T/H) Thứ tư, ngày 23/11/2022 19:00 PM (GMT+7)
Trở về từ doanh trại, con trai phát hiện bố mẹ tử vong trong nhà; Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng; triệu tập 10 người lên làm việc vụ tài xế ô tô tông 2 cô gái thương vong ở cây xăng tại Tuyên Quang... là những tin nóng 24 giờ qua.
Bình luận 0

Trở về từ doanh trại, con trai phát hiện bố mẹ tử vong trong nhà

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/11, Công an tỉnh Bắc Giang đang điều tra nguyên nhân vụ 2 vợ chồng tử vong lâu ngày tại nhà riêng trên địa bàn huyện Việt Yên.

Trở về từ doanh trại, con trai phát hiện bố mẹ tử vong trong nhà - Ảnh 1.

Vụ việc xảy ra tại huyện Việt Yên, Bắc Giang.

Thông tin ban đầu, con trai của 2 nạn nhân sinh năm 1983, đang phục vụ trong quân đội và do xa nhà nên lắp camera để hàng ngày theo dõi tình hình bố mẹ. Mấy ngày gần đây, người con không thấy bố mẹ đi lại, cửa cũng không mở.

Do vậy, anh này đã trở về nhà vào chiều 22/11 và phát hiện bố mẹ đã tử vong. Trong đó, người mẹ sinh năm 1956 tử vong trên giường ngủ, còn người bố sinh năm 1957 treo cổ ở khu vực cầu thang trong phòng ngủ của 2 vợ chồng.

Vụ việc sau đó được trình báo tới cơ quan công an để điều tra.

Theo cảnh sát, tại địa phương, gia đình nạn nhân có kinh tế khá và không có mâu thuẫn với hàng xóm. Riêng người chồng thường uống rượu.

Bộ Công an triệt phá đường dây đánh bạc 30.000 tỷ đồng

Đường dây đánh bạc hàng nghìn tỷ đồng ở TP.HCM, Đồng Nai vừa bị Bộ Công an triệt phá - Ảnh 1.

Đối tượng được cho là kỹ thuật viên của đường dây đánh bạc trên các trang web Sobet.com, Bong88.com, SV288.com... bị bắt tại Biên Hòa (Đồng Nai). Ảnh: CACC

Như Dân Việt đã thông tin: Cục Cảnh sát hình sự (C02) Bộ Công an cho biết, đơn vị vừa bắt 14 người để điều tra hành vi "Tổ chức đánh bạc" và "Đánh bạc". Danh tính những người này chưa được cung cấp.

Theo cơ quan điều tra, đối tượng cầm đầu đường dây này gồm một số người Việt sống tại Campuchia. Tại Việt Nam có 7 người làm tổng đại lý, quản lý các tài khoản cá cược rồi cung cấp lại cho mạng lưới ở nhiều tỉnh thành.

Cơ quan điều tra, Bộ Công an xác định, đường dây này hoạt động theo hình thức đánh bạc, cá cược các môn bóng đá, đá gà, số đề trên các trang web Sobet.com, Bong88.com, SV288.com... Số tiền ăn thua rất lớn, mỗi tuần giao dịch lên đến hơn 100 tỷ đồng.

Theo một cán bộ điều tra, thuộc Bộ Công an, trước khi khai mạc World Cup 2022, những nghi can cầm đầu tại TP.HCM lánh mặt đi các tỉnh, điều hành đường dây từ xa. Nhóm này hoạt động trong khoảng 3 năm qua. Tính đến thời điểm bị bắt, số tiền thể hiện ăn thua ước tính gần 30.000 tỷ đồng.

Triệu tập 10 người lên làm việc vụ tài xế ô tô tông 2 cô gái thương vong ở cây xăng tại Tuyên Quang

Như Dân Việt đã thông tin: Ngày 23/11, Công an tỉnh Tuyên Quang cho biết đã triệu tập 10 người liên quan lên làm rõ vụ việc xe ô tô đâm 2 cô gái khiến một người tử vong tại cây xăng trên địa bàn huyện Sơn Dương (Tuyên Quang).

Triệu tập 10 người lên làm việc vụ đâm 2 cô gái ở cây xăng Tuyên Quang - Ảnh 1.

Xe ô tô của Đăng cán qua 2 cô gái. Ảnh cắt từ clip.

Theo điều tra, khoảng 1h ngày 22/11, Nguyễn Hải Đăng (SN 1999, ở Yên Bái) được 2 nam thanh niên thuê cùng đi xuống Vĩnh Phúc đón bạn. Đăng đồng ý và điều khiển xe ô tô biển kiểm soát 21A-115.64 chở tất cả.

Tại địa bàn xã Quang Sơn, huyện Lập Thạch, khách của Đăng không đón được bạn và còn bị một nhóm người trên 2 xe ô tô biển kiểm soát 88A-269.75 (có 5 người) và 30F-821.52 (có 4 người) chặn đường.

Trong nhóm người chặn đường có các chị Đoàn Thanh Thùy (SN 2005, quê Tuyên Quang) và Phạm Thị Ngọc Anh (SN 2006, quê Thái Bình).

Do bị chặn, Đăng lo sợ và quay xe bỏ chạy theo hướng từ Vĩnh Phúc lên Tuyên Quang. Khoảng 5h20 cùng ngày sáng, anh ta đến cây xăng thuộc xã Sơn Nam, huyện Sơn Dương (cách địa điểm bị chặn xe khoảng 8km) nên dừng lại mua nhiên liệu.

Triệu tập 10 người lên làm việc vụ đâm 2 cô gái ở cây xăng Tuyên Quang - Ảnh 2.

Nguyễn Hải Đăng trong khi bỏ chạy đã đâm 2 cô gái. Ảnh: Công an Tuyên Quang

Hai ô tô truy đuổi do vậy bắt kịp và nhóm người trên xe liền xuống, chặn xe của Đăng không cho đi, ép lùi về phía sau. Lúc này, các chị Đoàn Thanh Thùy và Phạm Thị Ngọc Anh còn nhảy lên nắp capo xe của Đăng.

Đăng liền nhấn ga tiến về phía trước để bỏ chạy khiến Ngọc Anh và Thùy ngã xuống đất, bị xe ô tô chèn qua người. Vụ việc khiến chị Ngọc Anh tử vong 2 giờ sau đó, còn chị Thanh Thùy bị thương.

Đến 8h sáng cùng ngày, Công an tỉnh Tuyên Quang đã vận động Nguyễn Hải Đăng và 2 người đi cùng xe lên làm việc. Đăng thừa nhận toàn bộ hành vi nêu trên.

Cảnh sát cũng triệu tập 7 người còn lại trên 2 xe ô tô đuổi chặn xe của nhóm Đăng để làm rõ nguyên nhân dẫn đến sự việc.

Đại án xăng lậu: Nói lời sau cùng, "ông trùm" Phan Thanh Hữu chỉ xin cho con trai “sớm rời trại”

Như Dân Việt đã thông tin: Sáng 23/11, TAND tỉnh Đồng Nai tiếp tục đưa đại án xăng lậu ra xét xử với phần nói lời nói sau cùng đối với nhóm bị cáo liên quan đến các "ông trùm" Đào Ngọc Viễn, Phan Thanh Hữu.

Đại án xăng lậu: Nói lời sau cùng, "ông trùm" Phan Thanh Hữu chỉ xin cho con trai “sớm rời trại” - Ảnh 1.

Ông trùm Phan Thanh Hữu chỉ xin cho con trai được về sớm. Ảnh: Tuệ Mẫn

Trước đó trong phần luận tội, VKSND tỉnh Đồng Nai đã đề nghị mức án đối với Đào Ngọc Viễn (54 tuổi, ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) và Phan Thanh Hữu (65 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, TP.HCM) từ 16-17 năm tù; Nguyễn Minh Đức (39 tuổi, chủ Công ty TNHH dầu khí Vượng Đạt, TP.Hải Phòng) bị đề nghị 9-10 năm tù cùng về tội Buôn lậu; đề nghị 3-4 năm tù đối với bị cáo Phan Lê Hoàng Anh (con trai "ông trùm" Phan Thanh Hữu)…

Tại phiên xử, khi được nói lời nói sau cùng, "ông trùm" Phan Thanh Hữu nói rằng bản thân giờ chẳng xin gì, chỉ mong HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho con trai là bị cáo Hoàng Anh.

“Bị cáo mong HĐXX xem xét cho con của bị cáo mức án bằng thời gian tạm giam để cháu được về lo cho gia đình. Vì hiện nay nhà rất khó khăn, vợ bị cáo cũng bị bệnh”, bị cáo Hữu nói.

Bị cáo Nguyễn Minh Khoa trình bày gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bản thân cũng đã nhận rõ được hành vi của mình nên mong muốn được giảm nhẹ hình phạt để sớm về lo cho gia đình.

Bị cáo Phan Lê Hoàng Anh nói rằng hiện nay cha bị cáo bị tạm giam, nhà neo người, mẹ thị lực kém, sinh hoạt khó khăn nên bị cáo mong được HĐXX xem xét để bị cáo sớm được về với gia đình, lo cho mẹ.

Đại án xăng lậu: Nói lời sau cùng, "ông trùm" Phan Thanh Hữu chỉ xin cho con trai “sớm rời trại” - Ảnh 3.

Phan Lê Hoàng Anh xin về sớm để được lo cho mẹ. Ảnh: Tuệ Mẫn

Riêng các bị cáo khác trong nhóm đa số đều xin được giảm nhẹ hình phạt để sớm được về chăm lo cho vợ con, cha mẹ già, con cái đang nhỏ.

Toàn cảnh chuyên án triệt phá đường dây ma túy của bà trùm Oanh "Hà"

Bộ Công an triệt phá đường dây 1,6 tấn ma túy do Oanh "Hà" cầm đầu. (Nguồn: Bộ Công an)

Ngày 22/11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an thông tin về chuyên án ma túy thẩm lậu từ nước ngoài về Việt Nam, do Vũ Hoàng Oanh (tức Oanh "Hà", 65 tuổi, ở Hải Phòng, là chị gái của trùm giang hồ Dung "Hà" trong vụ án Năm "Cam").

Nhà chức trách cho biết "bà trùm" này đã có 7 tiền án, tiền sự, mang lệnh truy nã quốc tế Interpol.

Theo Cục C04, trong thời gian Oanh "Hà" trốn truy nã, đối tượng đã thu nạp nhiều đàn em bị truy nã, đối tượng cộm cán để hình thành đường dây mua bán ma túy từ khu vực "Tam giác vàng" về TP.HCM và Hải Phòng tiêu thụ.

Sau khi xác lập chuyên án 822T để đấu tranh, Bộ Công an đã khởi tố, bắt giữ 29 đối tượng, thu giữ 131kg ma túy các loại. Bước đầu làm rõ các đối tượng đã mua bán, tiêu thụ trái phép trên 1,6 tấn ma túy.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem