Tin nóng Đắk Lắk
-
Tài xế xe tải chạy lấn làn, đâm vào xe khách 16 chỗ làm 13 người thương vong ở Đắk Lắk vừa bị khởi tố, bắt tạm giam.
-
Theo Trung tướng Tô Ân Xô, Người phát ngôn Bộ Công an, vụ án ngày 11/6 vừa qua tại 2 xã Ea Ktur và Ea Tiêu, huyện Cư Kuin, tỉnh Đắk Lắk gây mất an ninh, trật tự nghiêm trọng, có tổ chức, rất manh động, liều lĩnh, man rợ, mất nhân tính.
-
Sau nhiều thông tin trái chiều, Công an huyện Ea H'leo (Đắk Lắk) đã tiến hành tạm giữ hình sự đối tượng Nay K Pák (19 tuổi, trú tại buôn Bir, xã Ea Hiao, huyện Ea H'leo) để điều tra vụ việc cháu bé 8 tuổi nghi bị đổ xăng đốt.
-
Mưa to, nhiều con đường đất đỏ tại huyện Krông Búk (Đắk Lắk) lầy lội nên lực lượng phòng chống dịch nghĩ ra cách dùng chính chiếc xe công nông của người dân địa phương để tiếp tế lương thực, vừa kết hợp tuyên truyền chống dịch.
-
Với thủ đoạn in tờ rơi có nội dung cho vay lãi suất thấp, thủ tục đơn giản, giải ngân trong ngày, nhóm đối tượng này đã cho nhiều người vay tiền với lãi suất lên đến hơn 1.000%/năm.
-
Sở NNPTNT Đắk Lắk cho biết đang phối hợp với cơ quan công an củng cố hồ sơ để xử lý trách nhiệm các cá nhân, đơn vị liên quan đến vụ mất 22.000 ha rừng tại 4 công ty lâm nghiệp. Các trường hợp buông lỏng, tiêu cực, làm ngơ trước nạn phá rừng cũng sẽ bị xử lý nếu có đủ căn cứ xác định.
-
Theo kết quả xác minh ban đầu, từ năm 2006 - 2016, lãnh đạo và nhân viên 4 công ty lâm nghiệp tại huyện Ea Súp (Đắk Lắk) đã có dấu hiệu thiếu trách nhiệm, để hơn 22.000 ha rừng bị chặt phá, đất rừng bị lấn chiếm.
-
Ngày 20/2, Viện KSND huyện Krông Ana (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa phê chuẩn quyết định khởi tố bị can và lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Y Suốt Hđơk (SN 2004, trú tại buôn Tuôr A, xã Dray Sáp, huyện Krông Ana) để điều tra về tội “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi”.
-
Ngày 20/2, ông Bùi Quốc Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông cho biết, tại lâm phần của công ty quản lý đã xảy ra vụ khai thác lâm sản trái phép và công an huyện đã bắt giữ nhóm đối tượng trên giữa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
-
Theo kết quả điều tra ban đầu, nhóm của Dũng thường cho vay với lãi suất từ 110%/năm đến 970%/năm, tổng số tiền giao dịch cho người dân vay lên đến khoảng 5 tỷ đồng.