Vây bắt nhiều lâm tặc phá rừng gỗ pơ mu trong dịp Tết

Ngọc Giàu Thứ bảy, ngày 20/02/2021 09:52 AM (GMT+7)
Ngày 20/2, ông Bùi Quốc Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông cho biết, tại lâm phần của công ty quản lý đã xảy ra vụ khai thác lâm sản trái phép và công an huyện đã bắt giữ nhóm đối tượng trên giữa tết Nguyên đán Tân Sửu 2021.
Bình luận 0
Vây bắt nhiều lâm tặc phá rừng gỗ quý pơ mu trong dịp Tết  - Ảnh 1.

Lâm tặc đang dùng trâu kéo gỗ pơ mu ra khỏi rừng thì bị công an vây bắt.

Theo nguồn tin của PV, sau một thời gian triển khai chuyên án, từ chiều tối 12/2 (Mùng 1 tết Nguyên đán), tổ công tác đặc biệt gồm 25 cán bộ, chiến sỹ Công an huyện Krông Bông đã chia thành 3 nhóm, mật phục tại khu vực núi Voi Kéo thuộc xã Cư Đrăm, huyện Krông Bông. 

Đến 20 giờ 30 phút ngày 13/2 (Mùng 2 tết Nguyên đán), tổ công tác đã bắt quả tang 6 đối tượng đang vận chuyển lâm sản trái phép, gồm: N.V.C (34 tuổi), N.T.G (39 tuổi), Đ.T.T (39 tuổi), N.H.D (34 tuổi), Đ.X.H (34 tuổi), N.Q.C (SN: 38 tuổi) cùng trú tại xã Cư Drăm, huyện Krông Bông. Lực lượng công an đã tạm giữ 5 con trâu, 9 hộp gỗ xẻ pơ mu (nhóm IIA) với tổng khối lượng khoảng 7m3, 4 xe mô tô, 1 cưa xăng và 8 cặp bánh lốp.

Vây bắt nhiều lâm tặc phá rừng gỗ quý pơ mu trong dịp Tết  - Ảnh 2.

Những tấm gỗ pơ mu được lâm tặc xẻ hộp có mặt rộng gần 1 mét

Từ lời khai của các đối tượng, Công an huyện đã tiến hành truy bắt, vận động tự thú 3 đối tượng là N.V.S (23 tuổi), Đ.V.T (25 tuổi), N.Q.T (27 tuổi), cùng trú tại Cư Drăm, Krông Bông.

Đây là nhóm đối tượng sinh sống tại xã Cư Đrăm, thường lên rừng nguyên sinh thuộc tiểu khu 1219 (xã Yang Mao, huyện Krông Bông) để khai thác lâm sản trái phép (chủ yếu là gỗ Pơ Mu). Nhóm đối tượng phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, từ việc tìm cây gỗ, cưa hạ cây, bôi mực, đánh dấu, xẻ gỗ ra thành quy cách, điều khiển xe cầu đẩy, kéo tời… Sau đó các đối tượng sử dụng trâu để kéo gỗ dọc theo tuyến đường mòn từ rừng về tập kết rải rác tại khu dân cư thuộc thôn 1, xã Cư Đrăm.

Vây bắt nhiều lâm tặc phá rừng gỗ quý pơ mu trong dịp Tết  - Ảnh 3.

Gỗ pơ mu đóng thành bè thả trên sông cũng bị công an kịp thời thu giữ

Ông Bùi Quốc Tuấn – Giám đốc Công ty TNHH MTV lâm nghiệp Krông Bông cho biết, trong thời gian nghỉ tết Nguyên đán Tân Sửu 2021, công ty vẫn phân công cán bộ trực và tuần tra. Khi được công an huyện đề nghị cử cán bộ hỗ trợ để vây bắt các đối tượng khai thác lâm sản trái phép, phía công ty đã huy động 8 cán bộ tham gia hỗ trợ cho tổ công tác.

Hiện công an huyện Krông Bông đang khẩn trương đấu tranh với các đối tượng để làm rõ vụ việc, xử lý các đối tượng theo quy định pháp luật.


 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem