Tin rất xấu từ đồng minh thân thiết gửi tới Ukraine

V.N (Theo TVPWorld) Thứ bảy, ngày 17/08/2024 20:27 PM (GMT+7)
Đức buộc phải cắt giảm viện trợ quân sự cho Ukraine do các hạn chế ngân sách. Viện trợ này sẽ còn giảm đáng kể trong những năm tới, với dự đoán giảm xuống dưới một phần mười số tiền hiện tại vào năm 2027.
Bình luận 0
Đồng minh thân thiết không cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine - Ảnh 1.

Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius và Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner. Ảnh: Getty Images.

Quyết định hạn chế viện trợ quân sự được quy cho các cắt giảm ngân sách do văn phòng Thủ tướng và Bộ Tài chính yêu cầu. Theo bài viết ngày 17/8 từ cổng thông tin Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ), các yêu cầu bổ sung cho viện trợ quân sự từ Bộ Quốc phòng, theo khuyến nghị của Thủ tướng Olaf Scholz, sẽ bị từ chối.

Bài viết của FAZ trích dẫn một bức thư từ Bộ trưởng Tài chính Christian Lindner gửi Bộ trưởng Quốc phòng Boris Pistorius, ngày 5/8, nêu rõ các hạn chế đối với viện trợ quân sự. Báo cáo cho biết thêm rằng viện trợ quân sự dự kiến cho Ukraine có khả năng giảm đáng kể trong những năm tới, với dự đoán giảm xuống dưới một phần mười số tiền hiện tại vào năm 2027.

Bức thư của ông Lindner cho thấy Bộ Tài chính không dự đoán việc ngừng đột ngột viện trợ cho Ukraine. Tuy nhiên, các quỹ dự kiến sẽ đến không phải từ ngân sách Đức, mà từ tài sản bị đóng băng của các ngân hàng Nga. Các tác giả nhắc nhở rằng tài sản của Nga được ước tính là 300 tỷ USD. Theo quyết định của các nước G-7, lãi suất từ số tiền này sẽ được sử dụng để tài trợ cho khoản vay 50 tỷ USD cho Ukraine.

Các nhà báo của FAZ lưu ý rằng việc sử dụng tài sản của Nga là "không chắc chắn và gây tranh cãi về mặt pháp lý." "Có thể nghi ngờ liệu các quỹ của Nga có thể được sử dụng trong tương lai hay không," các tác giả Carstens và Schuller viết.

Tác động của việc hạn chế ngân sách đã rất rõ ràng. Một số khoản mua sắm, chẳng hạn như hệ thống phòng không IRIS-T do Diehl Defence đề nghị cung cấp cho Ukraine, đã không được tài trợ. Bài viết của FAZ nhấn mạnh rằng các quỹ được phân bổ cho viện trợ quân sự cho Ukraine trong năm nay (khoảng 8 tỷ euro)  đã cạn kiệt, và mức chi tiêu cho năm tới (4 tỷ euro) đã vượt quá hạn mức.

Theo FAZ, đã xuất hiện những chỉ trích về quyết định của chính phủ cả trong liên minh cầm quyền và trong các đảng đối lập CDU và CSU. Nghị sĩ CDU Ingo Gaedechens đã cáo buộc thủ tướng "giả dối," nói rằng ông Scholz hứa hỗ trợ quân sự cho Ukraine trong khi muốn trở thành "thủ tướng của hòa bình."

Nghị sĩ SPD Andreas Schwarz đã nhấn mạnh rằng việc hạn chế viện trợ của Đức đã đặt Ukraine vào một tình thế khó khăn. Tổng thống Nga Vladimir Putin có thể xem điều này là dấu hiệu rằng Đức đang rút hỗ trợ cho Ukraine, làm cho việc đạt được giải pháp ngoại giao trở nên khó khăn hơn. 

"Nếu Ukraine thua cuộc chiến, lên tới 15 triệu người tị nạn có thể rời khỏi đất nước. Có bao nhiêu người trong số họ sẽ đến Đức?" - nghị sĩ Schwarz hỏi.


Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem