Tin sáng (25/11): Truyền thông Thái Lan “chơi trò” gây sức ép với Văn Hậu

Long Nguyên Thứ hai, ngày 25/11/2019 08:10 AM (GMT+7)
Truyền thông Thái Lan choáng về độ “chịu chơi” của U22 Việt Nam với Văn Hậu; Vừa dẫn dắt Tottenham, Mourinho đã “chơi chiêu”; Sterling thể hiện tình cảm đặc biệt với HLV Guardiola; Busquets được khuyên rời Barca; Đồng hương Ronaldo gắn bó lâu dài tại Premier League.
Bình luận 0

Trực tiếp trước trận U22 Việt Nam vs U22 Brunei:

Truyền thông Thái Lan choáng về độ “chịu chơi” của U22 Việt Nam với Văn Hậu

Tại SEA Games 30, ĐT U22 Thái Lan thi đấu cùng bảng với ĐT U22 Việt Nam ở môn bóng đá nam. Chuẩn bị cho đại hội thể thao khu vực, HLV Park Hang-seo đã có sự chuẩn bị rất kỹ và mang tới Philippines những gương mặt xuất sắc nhất có thể.

Trong thành phần của ĐT U22 Việt Nam, cầu thủ chạy cánh trái Đoàn Văn Hậu là gương mặt không thể thiếu. Về phía U22 Thái Lan, HLV Akira Nishino không gọi 2 cầu thủ trên 22 tuổi trong quy định có thể của ban tổ chức, đồng thời lại mất một số trụ cột trong độ tuổi U22.

img

Truyền thông Thái Lan có nhận xét đặc biệt về Văn Hậu

Riêng với trường hợp của Đoàn Văn Hậu, truyền thông Thái Lan vẫn bày tỏ sự quan tâm rất lớn. Với tiêu đề "U22 Việt Nam phải bỏ ra đến 40.000 euro cho Văn Hậu đá SEA Games", trang Siam Sport nhận định: Đây là một điều khá thú vị khi một đội tuyển phải trả ngược lại tiền để 1 cầu thủ thi đấu tại SEA Games. Tuy nhiên, đây là sự "trả giá" cũng khá hợp lý khi giải đấu khu vực này không nằm trong FIFA Day và CLB không có nghĩa vụ nhả quân.

Để có sự phục vụ của Văn Hậu, số tiền U22 Việt Nam trả cho Heerenveen rơi vào khoảng 40.000 euro. Tuy nhiên, họ đã không thể thương thuyết để Đoàn Văn Hậu về thi đấu tại VCK U23 châu Á 2020 trên đất Thái Lan vào tháng Giêng tới đây”.

Cũng có thể hiểu, đây là một cách “chơi chiêu” của truyền thông Thái Lan với U22 Việt Nam, khi cả hai đội đều đặt mục tiêu giành HCV tại SEA Games 30. U22 Việt Nam sẽ đụng độ với U22 Thái Lan vào ngày 5/12 trong lượt cuối vòng bảng.

Vừa dẫn dắt Tottenham, Mourinho đã “chơi chiêu”

Sau trận thắng West Ham cuối tuần qua, HLV Jose Mourinho không tiến lại ăn mừng và chào người hâm mộ Tottenham. Thay vào đó, ông chỉ ôm các cầu thủ Tottenham và đứng ở xa quan sát. Ông giải thích: “Tôi nghĩ tôi không nên làm như vậy, bởi lẽ chiến thắng này là của các cầu thủ và chứ không phải của tôi. Tôi rất xin lỗi nếu ai đó cảm thấy phiền lòng”.

img

Vừa trở lại Premier League, HLV Mourinho đã thể hiện cá tính rất đặc biệt

Sterling thể hiện tình cảm đặc biệt với HLV Guardiola

Tờ The Sun đưa tin, Raheem Sterling tuyên bố, anh sẽ chỉ gia hạn hợp đồng với Manchester City (mức lương 450.000 bảng/tuần) nếu ban lãnh đạo đảm bảo được việc HLV Pep Guardiola sẽ ở lại sân Etihad lâu hơn thời hạn 18 tháng còn lại trong hợp đồng của ông. Nếu Pep ra đi, Sterling sẽ cùng đi với ông đến CLB mới.

img

Sterling và HLV Guardiola đang có mối quan hệ rất tốt

Busquets được khuyên rời Barca

Luis Suarez Miramontes – cựu tiền vệ CLB Barcelona, cho rằng, nếu ông là Sergio Busquets ở thời điểm này, anh sẽ chia tay đội bóng xứ Catalunya. Ông cho rằng, những quyết định của HLV Ernesto Valverde đang khiến Busquets không còn niềm vui, không còn sự tự do và cũng không còn là chính anh khi chơi bóng.

img

Busquets được khuyên rời Barca

Đồng hương Ronaldo gắn bó lâu dài tại Premier League

Joao Moutinho đã chính thức ký hợp đồng gia hạn với CLB Wolves đến năm 2022. “Đây là quyết định rất dễ dàng bởi tôi cảm thấy rất thoải mái ở đây”, tiền vệ người Bồ Đào Nha đến với CLB từ năm 2018 cho biết.

img

Moutinho quyết định gắn bó lâu dài với Wolves

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem