TIN SÁNG (3.9): Quân của bầu Đức bị “hắt hủi” ở ĐT Việt Nam

Lê Quyết (tổng hợp) Chủ nhật, ngày 03/09/2017 09:05 AM (GMT+7)
Quân của bầu Đức bị “hắt hủi” ở ĐT Việt Nam, hé lộ lý do Barca “vồ hụt” Coutinho, sếp lớn của Barca trấn an NHM vụ Messi, Juventus nhận tin dữ trước thềm đại chiến với Barca, Real từng bồng ý bán Gareth Bale cho M.U, Barkley lên tiếng về vụ “lật kèo” Chelsea…
Bình luận 0

Quân của bầu Đức bị “hắt hủi” ở ĐT Việt Nam

img

Do không phải là trụ cột của ĐT Việt Nam nên nhiều cầu thủ HAGL phải nhường số áo yêu thích cho đàn anh ở đợt tập trung này. Cụ thể, Công Phượng phải mặc áo số 16 thay vì số 10 như thường lệ (nhường lại cho Văn Quyết). Trong khi đó, chiếc áo số 6 mà Xuân Trường mặc ở SEA Games 29 vừa qua cũng được trao lại cho đàn anh Minh Tuấn. Ngoài ra, Tuấn Anh phải mặc chiếc áo số 11 để nhường áo số 8 cho Trọng Hoàng.

Ian Wright chỉ trích Arsenal vì không bán Sanchez

Cựu danh thủ Ian Wright vừa lên tiếng chế nhạo Ban lãnh đạo Arsenal vì từ chối số tiền 60 triệu bảng từ Man City cho thương vụ mang tên Alexis Sanchez. “Để kỳ chuyển nhượng trôi qua mà không bán được Alexis Sanchez thực sự là rất nực cười. Chẳng hiểu sao đội bóng lại từ chối bán Sanchez với giá 60 triệu bảng chỉ bởi vì bạn nghĩ cậu ta đáng giá 100 triệu bảng? Nếu như cậu ta còn ba năm hợp đồng thì chắc chắn là phải đòi từng xu”, Wright bức xúc nói.

Hé lộ lý do Barca “vồ hụt” Coutinho

img

Giám đốc thể thao của Barcelona - Albert Soler cho biết, nguyên nhân họ chiêu mộ bất thành tiền vệ Philippe Coutinho trong “phiên chợ Hè” 2017 là do Liverpool yêu cầu mức phí chuyển nhượng quá cao. Được biết, “The Kop” muốn thu về 200 triệu euro cho thương vụ này.

Người Campuchia có lời khen đặc biệt cho tuyển thủ Việt Nam 

Chiều qua, ĐT Việt Nam đã có buổi tập nhẹ tại khách sạn sau khi từ Việt Nam sang Campuchia để dự lượt trận thứ 3, vòng loại Asian Cup 2019 gặp ĐT Campuchia diễn ra vào ngày 5.9 tới. Tại đây, các học trò của HLV Mai Đức Chung đã được nhân viên khách sạn khen có thể hình đẹp và to con hơn đoàn quân của HLV Leonardo Vitorino.

Sếp lớn của Barca trấn an NHM vụ Messi

img

Ông Albert Soler (Giám đốc thể thao của Barcelona) khẳng định, tiến trình gia hạn hợp đồng với tiền đạo Lionel Messi không xảy ra vấn đề như đồn đoán. Hồi tháng 7 vừa qua, ”M10” đã đồng ý ký vào bản giao kèo mới có thời hạn tới năm 2021, nhưng vẫn chưa đặt bút ký vào bản hợp đồng. Messi được cho là muốn theo dõi tình hình chuyển nhượng của đội bóng sau khi “Blaugrana” để Neymar ra đi.

Wilshere than vãn vì bị Wenger “hắt hủi”

Tiền vệ Jack Wilshere đã thể hiện sự thất vọng của anh khi không được HLV Arsene Wenger trọng dụng ở Arsenal. Ở mùa giải này, tuyển thủ Anh có tên trong danh sách 25 cầu thủ đội 1 mà “Pháo thủ” đăng ký dự Premier League. Tuy nhiên, anh lại không được “Giáo sư” trao cho cơ hội ra sân thường xuyên.

Juventus nhận tin dữ trước thềm đại chiến với Barca

img

Trung vệ Giorgio Chiellini của Juventus đang đứng trước nguy cơ vắng mặt ở trận mở màn Champions League gặp Barcelona diễn ra vào rạng sáng 13.9 tới. Cụ thể, ngôi sao 33 tuổi đã bị dính chấn thương bắp chân khi làm nhiệm vụ ở ĐT Italia. Theo “Bà đầm già”, Chiellini sẽ được theo dõi sát sao trong vài ngày tới, nhưng nhiều khả năng anh không thể cùng đồng đội tham dự trận đấu với gã khổng lồ xứ Catalan.

Barkley lên tiếng về vụ “lật kèo” Chelsea

Trên trang Twitter cá nhân, tiền vệ Ross Barkley của Everton khẳng định, không có chuyện anh tới Chelsea kiểm tra y tế rồi lại từ chối đầu quân cho “The Blues”. “Trái ngược với một số báo cáo trên truyền thông, tôi đã không kiểm tra y tế với bất cứ CLB nào. Tôi đơn giản quyết định vì chấn thương của tôi. Đó là quyết định tốt nhất cho tương lai của tôi và tôi sẽ đánh giá lại tất cả các lựa chọn vào tháng 1 tới khi hoàn toàn khỏe mạnh”, Barkley nói. 

Real từng bồng ý bán Gareth Bale cho M.U

img

Theo tiết lộ của tờ Don Balon, Real Madrid đã chấp nhận lời đề nghị 92 triệu bảng của M.U dành cho Gareth Bale trong kỳ chuyển nhượng Hè vừa qua. Tuy nhiên, tuyển thủ xứ Wales lại từ chối vì chưa tin tưởng sự trở lại của nửa đỏ thành Manchester.

Dele Alli từng muốn tới Real hoặc Barca

Giới truyền thông Tây Ban Nha tiết lộ, tiền vệ Dele Alli từng tìm kiếm cơ hội gia nhập Real Madrid hoặc Barcelona trong “phiên chợ Hè” 2017. Tuy nhiên, ý định của tuyển thủ Anh đã tan vỡ khi Tottenham hét giá bán quá cao (137 triệu bảng).

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem