Tin tối (21/9): Thầy Park mừng như bắt được vàng vì Quang Hải và "hàng độc" của bóng đá Việt

Tú Phạm Thứ hai, ngày 21/09/2020 20:10 PM (GMT+7)
Thầy Park mừng như bắt được vàng vì Quang Hải và "hàng độc" của bóng đá Việt Nam; lập poker, Son Heung-Min đi vào lịch sử châu Á; Real Madrid hòa nhạt nhòa Sociedad, Benzem chạm cột mốc "khủng"; Liverpool thắng Chelsea, Jurgen Klopp tức giận với học trò; M.U sẽ trảm Ole Solskjaer để bổ nhiệm Bielsa?
Bình luận 0

Thầy Park mừng như bắt được vàng vì Quang Hải và "hàng độc" của bóng đá Việt Nam

Sau một thời gian dài sa sút phong độ, Quang Hải đã bùng nổ dữ dội hơn 1 tuần qua. Ở trận chung kết cúp Quốc gia 2020 gặp Viettel, ngôi sao người Đông Anh đã ghi 1 bàn thắng tuyệt đẹp. Bàn thắng ấn định chiến thắng với tỷ số 2-1 cho CLB Hà Nội, qua đó giúp đội bóng của HLV Chu Đình Nghiêm vô địch.

Quang Hải và Thành Chung có phong độ ấn tượng.

Quang Hải và Thành Chung có phong độ ấn tượng. Ảnh: BĐ&ĐS

Tính cả pha lập công trước Viettel, Quang Hải đã ghi 4 bàn ở 3 trận gần nhất. Chưa kể, Hải "con" còn có thêm 3 đường chuyền thành bàn ở 3 trận này.

Với những gì thể hiện, Quang Hải cho thấy dường như anh đã lấy lại phong độ đỉnh cao vốn có của mình. Đây là phiên bản tốt nhất thường thấy của tiền vệ công 23 tuổi sau một thời gian dài sa sút phong độ và vướng phải những lùm xùm bên ngoài sân cỏ.

Hơn bất cứ ai, HLV Park Hang-seo là người vui nhất. Ông Park mừng như bắt được vàng vì cậu học trò cưng, trụ cột của tuyển Việt Nam đã trở lại là chính mình.

Ngoài Quang Hải, HLV Park Hang-seo còn rất vui vì phong độ tuyệt vời của Thành Chung. Ở trận chung kết cúp Quốc gia 2020, trung vệ của CLB Hà Nội đã có đường chuyền bằng ngực tinh tế giúp Thái Quý ghi bàn gỡ hòa 1-1 cho đội nhà.

Bốn trận gần nhất, Thành Chung đã ghi 5 bàn cho CLB Hà Nội. Nguyễn Thành Chung là "hàng độc" của bóng đá Việt Nam vì là mẫu trung vệ có khả năng ghi bàn hiếm thấy.

Phong độ và khả năng ghi bàn tốt của hậu vệ 23 tuổi giúp HLV Park Hang-seo sẽ có thêm phương án ghi bàn, giải quyết các đối thủ của ĐT Việt Nam ở AFF Cup và vòng loại World Cup 2022 trong năm 2021.

Lập poker, Son Heung-Min đi vào lịch sử châu Á

Son Heung Min lập poker ở giải Ngoại hạng Anh.

Son Heung Min lập poker ở giải Ngoại hạng Anh.

Tuyển thủ Hàn Quốc đã ghi 4 bàn ở trận Tottenham thắng Southampton với tỷ số 5-2 ở vòng 2 giải Ngoại hạng Anh. Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp, Son Heung-Min ghi 4 bàn ở 1 trận đấu tại Premier League. Son Heung-Min đi vào lịch sử với tư cách là cầu thủ Hàn Quốc và châu Á đầu tiên ghi 4 bàn trong 1 trận đấu ở giải Ngoại hạng Anh.

Real Madrid hòa nhạt nhòa Sociedad, Benzema chạm cột mốc "khủng"

Benzema chạm mốc 350 trận ở trận Real Madrid hòa Sociedad.

Benzema chạm mốc 350 trận ở trận Real Madrid hòa Sociedad.

Ra sân ở trận Real Madrid hòa Sociedad với tỷ số 0-0 ở vòng 2 giải VĐQG Tây Ban Nha, Karim Benzema đã chạm cột mốc chẵn 350 trận ở La Liga cho "Kền kền trắng". Tiền đạo người Pháp là cầu thủ không phải người Tây Ban Nha thứ 3 trong lịch sử đá 350 trận cho Real Madrid ở La Liga. Trước Benzema, 2 cầu thủ người Brazil đã làm được điều này là Roberto Carlos (370 trận) và Marcelo (358 trận).

Liverpool thắng Chelsea, Jurgen Klopp tức giận với học trò

Jurgen Klopp nổi giận vì học trò ở trận Liverpool thắng Chelsea 2-0.

Jurgen Klopp nổi giận vì học trò ở trận Liverpool thắng Chelsea 2-0.

HLV Jurgen Klopp không hài lòng vì 1 hành động không đẹp của các cầu thủ dự bị Liverpool. Cụ thể, khi trung vệ Andreas Christensen rời sân vì bị đuổi ở trận Liverpool thắng Chelsea 2-0 thuộc vòng 2 Ngoại hạng Anh, các cầu thủ dự bị của The Reds đã vỗ tay ăn mừng. Chứng kiến tình huống này, HLV Jurgen Klopp quay sang học trò giận dữ nói: "Các anh điên à? Chúng ta không bao giờ và chưa bao giờ ăn mừng kiểu đó, đồng ý không nào?".

M.U sẽ "trảm" Ole Solskjaer để bổ nhiệm Bielsa?

M.U sẽ trảm Ole Solskjaer để bổ nhiệm HLV Bielsa?

M.U sẽ trảm Ole Solskjaer để bổ nhiệm HLV Bielsa?

Bình luận về trận thua sốc với tỷ số 1-3 của M.U trước Crystal Palace ở Premier League, Tony Cascarino – cựu tiền đạo của Chelsea hiện là BLV của TalkSPORT cho rằng HLV Ole Solskjaer mắc nhiều sai lầm. Cụ thể, nhà cầm quân người Na Uy phản ứng chậm và không thay người kịp thời. Ông Tony Cascarino cho rằng Ole Solskjaer không phải là người mạo hiểm và không đủ năng lực dẫn dắt "Quỷ đỏ". Vì thế, BLĐ đội bóng nên sa thải vị HLV 47 tuổi để bổ nhiệm ông Bielsa – chiến lược gia của Leeds thay thế.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem