Tin tối (25/9): Ông Park nhận được lời khuyên sốc sau AFF Cup 2018

Tú Phạm Thứ tư, ngày 25/09/2019 20:10 PM (GMT+7)
Ông Park nhận được lời khuyên sốc sau AFF Cup 2018; Ronaldo chưa bao giờ bỏ phiếu cho Messi; UEFA khai sinh giải đấu mới; Bắt 2 kẻ tấn công Oezil và Kolasinac; Nổi cơn lôi đình, HLV Solskjaer mắng nhiếc học trò; Arsenal nhận tin xấu trước đại chiến M.U.
Bình luận 0

Ông Park nhận được lời khuyên sốc sau AFF Cup 2018

img

Ông Park được khuyên chia tay ĐT Việt Nam sau AFF Cup 2018. Ảnh: Zing.vn

Trong cuộc trả lời phỏng vấn trên Sports Seoul, HLV Park Hang-seo tiết lộ từng được khuyên nên chia tay ĐT Việt Nam sau khi vô địch AFF Cup 2018. Nhà cầm quân 60 tuổi cho biết, ông nhận được nhiều lời khuyên từ Hàn Quốc nên chia tay ĐT Việt Nam ngay khi lên đỉnh bóng đá Đông Nam Á để giữ hình ảnh đẹp nhất của mình với bóng đá Việt Nam và giữ hình ảnh đẹp về sự hợp tác bóng đá giữa Việt Nam và Hàn Quốc.

"Tôi hiểu rằng mọi người quan tâm đến tôi nên mới khuyên tôi như vậy. Nhưng lúc đó tôi nghĩ rằng tôi vẫn còn rất nhiều việc phải làm ở Việt Nam. Thực tế, chức vô địch AFF Cup 2018 đến giờ vẫn là danh hiệu duy nhất tôi giành được tại Việt Nam.

Chẳng thể nói trước được điều gì. Tôi không biết sẽ gắn bó với Việt Nam bao lâu nữa, nhưng tôi nghĩ thật thiếu trách nhiệm nếu tôi ra đi vào thời điểm đó. Nơi đây được coi là ‘mồ chôn của HLV ngoại’, bởi thế tôi muốn làm những gì tốt nhất có thể tại đây", ông Park Hang-seo tâm sự trên tờ Sports Seoul.

Ronaldo chưa bao giờ bỏ phiếu cho Messi

img

Messi bỏ phiếu cho Ronaldo 2 lần

Từ năm 2010, Lionel Messi từng 2 lần bỏ phiếu bầu cho Cristiano Ronaldo trong cuộc đua tranh QBV hoặc The Best. Cụ thể, ngôi sao Argentina 2 lần bỏ phiếu cho Ronaldo trong cuộc đua tranh giải The Best năm 2018 (phiếu 1 điểm) và 2019 (phiếu 3 điểm). Tuy nhiên, với tư cách thủ quân ĐT Bồ Đào Nha, Ronaldo chưa bao giờ bỏ phiếu bầu cho Messi.

UEFA khai sinh giải đấu mới

img

Ngoài Champions League và Europa League, mùa 2020/21 sẽ có 1 giải đấu mới

LĐBĐ châu Âu xác nhận sẽ cho ra mắt một giải đấu mới mang tên European Conference League dành cho các CLB từ năm 2021. Giải đấu này sẽ diễn ra song song với Champions League và Europa League. UEFA chưa tiết lộ chi tiết nhưng theo đồn thổi 5 giải VĐQG hàng đầu châu Âu là Anh, Tây Ban Nha, Đức, Pháp và Italia mỗi giải chỉ có 1 đại diện tham dự. European Conference League được khai sinh để dành cho các đội bóng nhỏ và trung bình ở châu Âu.

Bắt 2 kẻ tấn công Ozil và Kolasinac

img

Kolasinac và Ozil bị tấn công cách đây 2 tháng

Cảnh sát London xác nhận đã bắt giữ  Ashley Smith (30 tuổi) và Jordan Northover (26 tuổi), 2 kẻ đi xe máy rượt đuổi và dùng dao tấn công 2 ngôi sao Arsenal là Ozil và Kolasinac. Vụ việc gây hoang mang dư luận này này xảy ra vào ngày 25/7/2019 trên một con phố ở London.

Nổi cơn lôi đình, HLV Solskjaer mắng nhiếc học trò

img

HLV Solskjaer nổi đóa với học trò

Tờ The Sun tiết lộ, sau trận thua West Ham với tỷ số 0-2 ở vòng 6 Premier League (22/9), HLV Solskjaer đã nổi đóa trong phòng thay đồ và chỉ trích các cầu thủ M.U rất dữ dội. Đây là trận thứ 4 “Quỷ đỏ” không thắng (thua 2, hòa 2) sau 6 vòng Premier League. Trận thua này khiến M.U chạm mốc 11 trận sân khách liên tiếp không giữ sạch lưới trên mọi đấu trường.

Arsenal nhận tin xấu trước đại chiến M.U

img

Hector Bellerin khó đá chính trước M.U

Sau trận đại thắng Nottingham Forest với tỷ số 5-0 ở vòng 1/16 League Cup, HLV Emery cho biết nhiều khả năng Hector Bellerin không đá chính trước M.U ở vòng 7 Premier League vào ngày 1/10 vì chưa có thể lực tốt nhất. Sau 8 tháng dưỡng thương, Hector Bellerin đã trở lại thi đấu khi vào sân thay người ở phút 77 trận Arsenal thắng Nottingham Forest, ít giây sau khi vào sân, từ cú đá phạt góc, hậu vệ Tây Ban Nha đã có pha kiến tạo giúp Joe Willock ghi bàn cho “Pháo thủ”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem