Tin tức 24h qua: Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã quốc tế

Trí Vũ Thứ tư, ngày 13/01/2021 19:55 PM (GMT+7)
Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã quốc tế; Mỏm đá “tử thần” thay áo mới sau vụ du khách rơi xuống khe đá khi chụp ảnh.... là những tin nóng nhất 24h qua.
Bình luận 0

Tổng giám đốc Công ty Nguyễn Kim bị truy nã quốc tế

Liên quan đến vụ án ông Tất Thành Cang, Tề Trí Dũng cùng các đồng phạm bị đề nghị truy tố hai tội danh, Công an TP HCM xác định người có vai trò quan trọng là Phạm Nhật Vinh (Tổng Giám đốc Công ty Nguyễn Kim) là thành viên HĐQT Công ty SADECO.

Ông Vinh đã có hành vi cùng các thành viên HĐQT Công ty Sadeco biểu quyết thống nhất chọn Công ty Nguyễn Kim làm cổ đông chiến lược, với giá phát hành cổ phần cho Công ty Nguyễn Kim là 40.000 đồng/cổ phần tại cuộc họp HĐQT Sadeco ngày 2/8/2017, không thông qua đấu giá theo quy định.

img

Ông Phạm Nhật Vinh 

Việc bán cổ phần không thông qua đấu giá, thẩm định giá theo quy định, gây thất thoát, thiệt hại cho Công ty SADECO số tiền 940,401 tỉ đồng, phạm vào tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", quy định tại Điều 219 Bộ luật hình sự.

Cơ quan CSĐT Công an TP HCM đã ra Quyết định truy nã toàn quốc và đề nghị Cục Đối ngoại - Bộ Công an thực hiện các thủ tục truy nã quốc tế đối với Phạm Nhật Vinh vì ông Vinh đã ra nước ngoài.

Mỏm đá “tử thần” thay áo mới sau vụ du khách rơi xuống khe đá khi chụp ảnh

Vào khoảng 11h trưa 10/1, anh Mai Thế Hải (ở Sông Mã, Sơn La) cùng một người bạn có chuyến du lịch ngắm băng tuyết trên Cao Bằng. Trên đường trở về, 2 người đã quyết định ghé qua Hà Giang, lên mỏm đá “tử thần" ở Mèo Vạc chụp ảnh.

img

Anh Hải lên mỏm đá “tử thần” chụp ảnh bị rơi xuống vách đá.

Khi anh Hải ra ngoài mỏm đá đứng, không khí lạnh và loãng khiến tay chân anh bị tê cứng. Lúc anh nhìn xa thì bị choáng và trượt chân rơi xuống dưới vách đá khiến bị đa chấn thương, vỡ xương chậu. 

Trưa 13/1, ông Vàng Mí Dình - Bí thư Đảng ủy xã Pải Lủng, (huyện Mèo Vạc, Hà Giang) cho biết, hiện tại chính quyền xã đã lắp hàng rào sắt tại khu vực lên mỏm đá “tử thần”. 

Khu vực mỏm đá “từ thần” này đã được chính quyền và nhân dân địa phương cảnh báo nguy hiểm, để khách du lịch không leo lên nhưng nhiều người vẫn chủ quan ra tham quan và chụp ảnh.

Đã có người đàn ông 30 tuổi đến nhận làm cha đứa bé con nữ sinh lớp 7

Ngày 6/1, Công an xã Đá Bạc, huyện Châu Đức, Bà Rịa- Vũng Tàu nhận được trình báo của người dân về việc bé gái tên A.T đang học lớp 7 ở một trường THCS trên địa bàn đã sinh con tại nhà. Trong quá trình bé gái này mang thai, gia đình không phát hiện, đến khi đứa trẻ được sinh ra mới biết.

img

Trường THCS, nơi cháu A.T đang học lớp 7

Cháu A.T (15 tuổi, bị học lại 2 năm hồi tiểu học) là con gái của chị T.T.Đ (29 tuổi, ngụ xã Đá Bạc, huyện Châu Đức), Chị Đ. cùng chồng đã ly hôn, hiện A.T sống cùng mẹ, em gái, bố dượng và ông bà ngoại. Cả gia đình đang sống trong căn nhà thuê ở xã Đá Bạc.

Sau khi A.T sinh xong, có một nam thanh niên (30 tuổi, ngụ huyện Châu Đức) đến Trung tâm Y tế huyện Châu Đức nhận là ba của đứa trẻ và thương lượng chăm sóc đến khi cháu T. đủ 18 tuổi thì cho cưới.

Theo tìm hiểu, đây là một thanh niên ngụ tại xã Suối Nghệ, huyện Châu Đức nhưng đang đi làm ở địa phương khác. Người này đã đến gặp gia đình chị Đ. để thỏa thuận về tiền nuôi dưỡng cháu bé. A.T quen nam thanh niên này qua mạng xã hội.

Động đất  3.6 richter ở Lai Châu

Vào 4 giờ 17 phút 25 giây (giờ Hà Nội) sáng 13/1, một trận động đất có độ lớn 3.6 xảy ra tại vị trí có tọa độ (22.578 độ vĩ Bắc, 102.704 độ kinh Đông), độ sâu chấn tiêu khoảng 8.1 km. Động đất xảy ra tại khu vực huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu.

img

Đây là trận động đất tiếp theo trong hàng loạt các trận động đất đã xảy ra tại Tây Bắc năm nay, đáng chú nhất là trận động đất mạnh 5,3 độ tại Mộc Châu vào ngày 27/7 gây rung chấn cho Hà Nội và các tỉnh phía Bắc, kéo theo đó là hàng chục dư chấn tiếp theo, gây ra nhiều thiệt hại về nhà cửa ở Mộc Châu.

Tây Bắc là nơi có nhiều đới đứt gãy có hoạt động động đất mạnh nhất ở Việt Nam, nơi đây từng ghi nhận trận động đất mạnh tới 6,7 độ vào ngày 24/6/1983. Trung tâm Báo tin động đất và cảnh báo sóng thần khuyến cáo, hoạt động xây dựng tại khu vực này cần quan tâm đến yếu tố kháng chấn để giảm thiểu thiệt hại trong trường hợp xảy ra động đất mạnh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem