Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vào đợt cao điểm chống khai thác IUU, cấp giấy chứng nhận cho hàng loạt tàu cá

Song Anh Thứ hai, ngày 21/10/2024 11:33 AM (GMT+7)
Tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đang ráo riết giải quyết các vấn đề còn tồn tại trong công tác phòng, chống khai thác hải sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU). Nỗ lực này nhằm cùng ngư dân cả nước tháo gỡ cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban châu Âu (EC) trong lần thanh tra sắp tới.
Bình luận 0

Quản lý hoạt động của đội tàu cá trên biển và bờ là nhiệm vụ trọng tâm trong công tác chống khai thác IUU

Quản lý chặt đội tàu cá

Theo thống kê của Chi cục Thủy sản tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu (BRVT) thời điểm tháng 4/2024, tỉnh có 1.140 tàu cá "3 không" (không đăng ký, không giấy phép, không đăng kiểm) và 674 tàu cá chưa đủ điều kiện xuất bến (thiếu giấy tờ).

Bà Rịa - Vũng Tàu vào đợt cao điểm chống khai thác IUU - Ảnh 1.

Cán bộ UBND xã Phước Tỉnh (huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) trao giấy chứng nhận đăng ký tàu cá cho ông Trần Duy Cường. Ảnh: Song Anh

Hơn 5 tháng qua, Chi cục Thủy sản đã phối hợp với các địa phương đẩy mạnh việc hỗ trợ ngư dân hoàn thiện các thủ tục như giấy chứng nhận an toàn thực phẩm, an toàn kỹ thuật tàu cá, giấy phép khai thác thủy sản và giấy chứng nhận đăng ký tàu cá để đủ điều kiện ra khơi.

Ông Trần Duy Cường (ngư dân xã Phước Tỉnh, huyện Long Điền) vui mừng khi vừa nhận được giấy chứng nhận đăng ký tàu cá từ Chi cục Thủy sản tỉnh. Tàu của ông dài hơn 11m, mua lại từ người quen đã gần chục năm nhưng không có giấy tờ hợp pháp. Nhờ sự hỗ trợ của tỉnh trong việc đo đạc và cấp lại giấy tờ, tàu của ông Cường đã chính thức có giấy phép hợp lệ, giúp ông yên tâm ra khơi.

Tính đến ngày 20/10, Chi cục Thủy sản và các địa phương đã cấp và vẽ số tạm cho 100% tàu cá "3 không", khảo sát thực tế, kiểm tra kỹ thuật 800 tàu, hướng dẫn chủ tàu kê khai thuế trước bạ 286 tàu và cấp giấy chứng nhận đăng ký cho 92 tàu.

Nhằm đẩy nhanh tiến độ thực hiện việc cấp đăng ký cho tàu cá "3 không", cuối tuần qua Chi cục Thủy sản tỉnh đã thành lập 3 tổ công tác kiểm tra tàu cá "3 không".

Bà Rịa - Vũng Tàu vào đợt cao điểm chống khai thác IUU - Ảnh 2.

Bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NNPTNT (bên phải) cùng cán bộ Chi cục Thủy sản hướng dẫn thủ tục cho chủ tàu cá ở huyện Long Điền hoàn thiện giấy tờ đi khai thác. Ảnh: Song Anh

"Các huyện Long Điền, Đất Đỏ và Côn Đảo đã hoàn thành việc khảo sát thực tế, kiểm tra kỹ thuật cho tàu cá "3 không". Còn 3 địa phương TP.Vũng Tàu, huyện Xuyên Mộc và TX.Phú Mỹ, chúng tôi sẽ cùng các địa phương triển khai quyết liệt, hoàn thành việc kiểm tra kỹ thuật trong tuần này. Dự kiến sẽ giải quyết dứt điểm tàu cá 3 không, cấp đăng ký cho 100% tàu trong tháng 11", ông Nguyễn Hữu Thi, Phó Chi cục trưởng Chi cục Thủy sản tỉnh BRVT cho biết.

Ngoài ra, các cơ quan chức năng của tỉnh cũng đã khảo sát, xóa đăng ký và hỗ trợ hoàn thiện giấy tờ cho 143 tàu chưa đủ điều kiện khai thác. Hiện số tàu trên 15m chưa đủ điều kiện khai thác, đang nằm bờ của tỉnh còn 531 tàu. Các tàu này hiện đang được các địa phương quản lý chặt, có hình ảnh chụp, xác định vị trí nằm bờ cụ thể. 

Lực lượng biên phòng tỉnh cũng giám sát chặt chẽ, đảm bảo không để tình trạng tàu cá chưa đủ điều kiện hoạt động, tàu cá "3 không", không có đủ giấy tờ hợp lệ xuất bến đi khai thác hải sản. Khi phát hiện tàu cá vi phạm, xử lý nghiêm theo thẩm quyền.

Xử lý nghiêm vi phạm IUU

UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã triển khai, thực hiện tốt quy chế phối hợp giữa các cơ quan, ban ngành với các lực lượng chức năng như Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển III, Vùng 2 Hải quân, lực lượng kiểm ngư và tổ phản ứng nhanh của các địa phương thường xuyên theo dõi, xử lý thông tin tàu cá mất kết nối, vượt ranh giới trên biển, khắc phục được tình trạng tàu cá vi phạm khai thác hải sản bất hợp pháp ở vùng biển nước ngoài.

Bà Rịa - Vũng Tàu vào đợt cao điểm chống khai thác IUU - Ảnh 3.

Cán bộ trạm Biên phòng cửa khẩu cảng Vũng Tàu kiểm tra danh sách thuyền viên trước khi phương tiện xuất bến ở cảng Cát Lở (TP.Vũng Tàu). Ảnh: Song Anh

Công an tỉnh đã khởi tố 4 vụ án liên quan đến xác nhận nguyên liệu, tháo gửi thiết bị giám sát hành trình tàu cá, xuất cảnh trái phép đi khai thác hải sản ở vùng biển nước ngoài theo quy định tại Nghị quyết số 04/2024/NQ-HĐTP của Hội đồng thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao. Đồng thời, đang tiếp tục điều tra 3 vụ việc liên quan đến gửi, vận chuyển thiết bị VMS, vi phạm khai thác không theo quy định.

Đặc biệt với lỗi tàu cá mất kết nối giám sát hành trình, tỉnh đang đẩy mạnh việc thẩm tra, xác minh để xử lý vi phạm. Trong năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh đã điều tra, xử lý 99 lượt/97 tàu mất kết nối trên 10 ngày, ban hành 43 quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với 41 tàu cá với số tiền 1,075 tỷ đồng. 56 tàu còn lại do bất khả kháng, lỗi vệ tinh, lỗi nguồn điện có xác nhận của nhà mạng, tàu chìm…nên không xử phạt.

"Nếu lúc trước, chỉ xử lý vi phạm hành chính tàu mất kết nối trên 10 ngày thì năm nay tỉnh xử phạt cả tàu mất kết nối dưới 10 ngày, trên 6 giờ.Tháng trước tỉnh đã xử phạt 1 tàu cá của TP.Vũng Tàu mất kết nối 9 giờ 250 triệu đồng", bà Phạm Thị Na, Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh BRVT cho biết.

Đến nay, tỉnh đã xử phạt vi phạm hành chính 682 lượt/17 tàu với tổng số tiền là 910 triệu đồng với lỗi mất kết nối từ 6 giờ đến dưới 10 ngày.

Tính đến ngày 20/10, toàn tỉnh có 4.398 tàu cá. Trong đó, tàu hoạt động vùng khơi là 2.598 tàu (chiếm 59,07%), vùng lộng 604 tàu (chiếm 13,73%), vùng ven bờ 1.196 tàu (chiếm 27,19%). Từ đầu năm 2024 đến nay, các cảng cá đã t kiểm tra, giám sát được 9.769 lượt tàu cá cập cảng, 9.076 lượt tàu cá rời cảng. Tổng sản lượng thủy hải sản được giám sát, bốc dỡ qua cảng là 97.141 tấn. Các cảng cá đã cấp 97 giấy xác nhận nguyên liệu với 1.431 tấn thủy sản khai thác.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem