Tình báo Mỹ khẳng định máy bay Malaysia không bị khủng bố

Thứ hai, ngày 31/03/2014 07:56 AM (GMT+7)
Mike Rogers, chủ tịch Ủy ban Tình báo Hạ viện Mỹ và Dianne Feinstein chủ tịch Ủy ban Tình báo Thượng viện Mỹ cho rằng họ không thấy có bằng chứng khủng bố liên quan tới vụ MH370 mất tích, và “đó là một chuyến bay bình thường.”
Bình luận 0
Ngày 30.3, giới nghị cấp cao Mỹ cho biết tới nay, các điều tra viên vẫn không tìm thấy bằng chứng cho thấy khủng bố liên quan tới sự mất tích của máy bay Malaysia MH370 ba tuần trước, đồng thời nhấn mạnh rằng việc tìm thấy máy bay là vấn đề then chốt để hiểu được điều gì đã xảy ra.

Điều tra viên Mỹ khẳng định MH370 không bị khủng bố tấn công. (Ảnh: AFP/TTXVN)
Điều tra viên Mỹ khẳng định MH370 không bị khủng bố tấn công. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Phát biểu trong chương trình truyền hình "Fox News Sunday", 2 vị chủ tịch của Ủy ban Tình báo Hạ viện Mike Rogers và Thượng viện Dianne Feinstein cho rằng họ không thấy có bằng chứng khủng bố liên quan tới vụ MH370 mất tích, và “đó là một chuyến bay bình thường.”

Các quan chức Mỹ thạo tin với cuộc điều tra này cũng cho biết Cơ quan Điều tra Liên bang Mỹ (FBI) đã kiểm tra dữ liệu nhận được từ thiết bị dò tìm và các thiết bị máy tính khác từng được các phi công của máy bay trên sử dụng, song không tìm thấy điều gì rõ ràng.
Vietnam+ (Theo Vietnam+)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem