Tình báo Nga cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị 'cách mạng màu'

V.N (Theo RT) Thứ hai, ngày 26/08/2024 19:48 PM (GMT+7)
Mối quan hệ giữa Mỹ và Georgia đã xấu đi sau khi các nghị sĩ của nước cộng hòa Liên Xô cũ này thông qua một luật gây tranh cãi về "các tác nhân nước ngoài". Nga cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị cách mạng màu ở Georgia.
Bình luận 0
Tình báo Nga cáo buộc Mỹ đang chuẩn bị 'cách mạng màu' - Ảnh 1.

Những người biểu tình cầm cờ Georgia trong một cuộc biểu tình ở Tbilisi, Georgia.

Mưu đồ bị cáo buộc

Mỹ đang chuẩn bị cho một cuộc đảo chính kiểu Ukraine ở Georgia (Gruzia) bằng cách kích động các cuộc biểu tình trước cuộc bầu cử quốc hội vào mùa thu này, theo cảnh báo từ Cơ quan Tình báo Đối ngoại Nga (SVR).

Trong một tuyên bố ngày 14/8, SVR cho biết, Nhà Trắng "rất không hài lòng" với tình hình ở Georgia, vì "phe đối lập do Washington kiểm soát vẫn bị chia rẽ" mặc dù Mỹ đã cố gắng hợp nhất họ trước cuộc bầu cử dự kiến vào ngày 26/10.

Theo cơ quan này, Mỹ lo ngại rằng một chiến thắng vang dội sẽ tạo cơ hội cho đảng Giấc mơ Georgia  cầm quyền tiếp tục con đường chủ quyền của mình đồng thời chống lại các yêu cầu của phương Tây trái với lợi ích quốc gia của đất nước.

Cùng lúc đó, Mỹ "đang chuẩn bị một cuộc 'cách mạng màu'" ở Georgia, cơ quan này cho biết, và tuyên bố rằng các tổ chức phi chính phủ địa phương liên kết với phương Tây đang tuyển thêm các quan sát viên để giám sát cuộc bầu cử, sau đó sẽ cáo buộc đảng cầm quyền Georgia gian lận bầu cử.

"Trên 'quảng trường Maidan' ở Tbilisi, họ dự định công bố 'bằng chứng gian lận bầu cử,' từ chối công nhận kết quả bầu cử và yêu cầu thay đổi quyền lực. Các cơ quan thực thi pháp luật sẽ bị kích thích để sử dụng vũ lực nhằm đàn áp các cuộc biểu tình. Đồng thời, người Mỹ đang xây dựng các phương án phản ứng chính trị và kinh tế 'đánh gục' đối với việc sử dụng vũ lực 'quá mức' của chính quyền đối với 'công dân hòa bình'" - tuyên bố của  SVR cho biết.

Quan hệ căng thẳng

Mối quan hệ giữa Georgia và phương Tây, đặc biệt là Mỹ, đã trở nên căng thẳng sau khi Georgia thông qua một luật gây tranh cãi về "các tác nhân nước ngoài". 

Luật này có hiệu lực từ 1/8, yêu cầu các tổ chức phi lợi nhuận, các phương tiện truyền thông và cá nhân nhận hơn 20% kinh phí từ nước ngoài phải đăng ký là các thực thể "quảng bá lợi ích của một quốc gia ngoại bang".

Khoảng 400 tổ chức ở Georgia đã từ chối việc đăng ký này.

Trong khi các nhà ủng hộ luật này cho rằng nó sẽ giúp tăng cường sự minh bạch của truyền thông, các nhà chỉ trích đã gán nó là "luật của Nga" vì sự tương đồng với luật được Nga thông qua vào năm 2012, mặc dù cả hai luật đều theo nhiều cách kế thừa Đạo luật Đăng ký Các tác nhân Nước ngoài của Mỹ năm 1938 (FARA).

Tổng thống Mỹ Joe Biden đã nói vào đầu tháng này rằng ông "thất vọng" với luật này, mà ông mô tả là "phi dân chủ." Bộ Ngoại giao Mỹ cũng đã công bố các hạn chế thị thực đối với các cá nhân "chịu trách nhiệm hoặc đồng lõa trong việc làm suy yếu nền dân chủ ở Georgia, cũng như các thành viên gia đình của họ".


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem