Tình báo phương Tây cảnh báo hậu quả thảm khốc đối với Ukraine

PV (Theo Pravda) Chủ nhật, ngày 26/05/2024 13:16 PM (GMT+7)
Các cơ quan tình báo phương Tây tin rằng Ukraine sẽ phải đối mặt với tổn thất lãnh thổ "lớn" vào cuối năm nay.
Bình luận 0
Tình báo phương Tây cảnh báo hậu quả thảm khốc đối với Ukraine - Ảnh 1.

Tình báo phương Tây cho rằng sự kháng cự của Ukraine ngày càng tuyệt vọng.

Một số hãng truyền thông như Welt, Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung của Đức, Pravda châu Âu đưa tin, "bức tranh tổng thể" của Ukraine lúc này có vẻ ảm đạm do Nga vượt trội hơn hẳn.

Đánh giá tình báo cho biết Kiev khó có thể "nắm được thế chủ động" vào năm 2024. Đến cuối năm nay, Ukraine có thể sẽ phải chịu "những tổn thất về lãnh thổ lớn hơn đáng kể" so với những gì đã xảy ra kể từ tháng 1.

Người Nga đang dựa vào pháo binh nhiều hơn người Ukraine, và trên hết, Nga có thể "bù đắp nhiều hơn" những tổn thất của mình. Mặt khác, Kiev không thể triệu tập đủ binh sĩ mới "để bù đắp tổn thất và tạo lực lượng dự bị". Các quy định nhập ngũ mới "sẽ chỉ có tác động vào cuối mùa hè", vì các tân binh trước tiên phải trải qua quá trình đào tạo.

Đánh giá này cho rằng việc Ukraine sẽ mất lãnh thổ là do "định hướng phòng thủ hiện tại của Lực lượng Vũ trang Ukraine và kết quả là giao tranh kéo dài". Ukraine muốn "bảo toàn nhân sự" và hiện đang "câu giờ bằng cách nhượng lại lãnh thổ". Kiev hy vọng điều này sẽ giúp họ có "thời gian để huy động và khôi phục cơ sở công nghiệp quốc phòng (DIB). Tuy nhiên, các cuộc không kích của Nga vào DIB của Ukraine có thể trở thành một vấn đề.

Roderich Kiesewetter, thành viên đảng đối lập Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU hay Liên minh Dân chủ Thiên chúa giáo Đức) và Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Cơ quan Tình báo của Quốc hội, xác nhận Ukraine có vấn đề về đạn dược và nghĩa vụ quân sự.

Tuy nhiên, quan chức này nói thêm rằng "những báo cáo bi quan về tình hình đang được lan truyền", dường như nhằm mục đích "cho thấy tình hình là vô vọng và sự hỗ trợ quân sự không còn ý nghĩa nữa". Mục đích là để gây áp lực "tinh vi nhưng tàn bạo" buộc Kiev phải "nhượng lại lãnh thổ".

Kiesewetter bình luận về đánh giá tình báo này, cho rằng Ukraine có thể "tiếp tục giành chiến thắng", nhưng "mọi sự chậm trễ trong hỗ trợ" từ Đức và các nước khác sẽ khiến việc này trở nên khó khăn và tốn kém hơn.

Tuy nhiên, Ralf Stegner, một thành viên của đảng cầm quyền Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD hay Đảng Dân chủ Xã hội) và ủy ban giám sát, cho biết rằng "về bản chất", đánh giá của cơ quan tình báo là chính xác và "phù hợp với những gì tôi biết".

Stegner cho biết cuộc tấn công thất bại của Ukraine năm ngoái cho thấy "chúng ta có thể và nên ngăn chặn sự thất bại của Ukraine, nhưng chúng ta không thể đảm bảo chiến thắng của họ". Theo quan điểm của ông, bất cứ ai tiếp tục yêu cầu "vũ khí A được giao nhanh hơn và vũ khí B được giao với số lượng lớn hơn nữa" là đang theo đuổi ảo tưởng. "Việc tăng liều liên tục khi thuốc không có tác dụng là không thuyết phục", nhà lập pháp nói thêm.

Ông tin rằng câu chuyện về sự kháng cự vô vọng của Ukraine chỉ có thể được khắc phục khi khẩu hiệu của Thủ tướng Olaf Scholz rằng Ukraine sẽ được giúp đỡ "miễn là cần thiết" được thay thế bằng cách tiếp cận "toàn diện". Ví dụ, Ukraine nên được phép sử dụng vũ khí phương Tây để tấn công các cơ sở sản xuất, nhà kho và điểm trung chuyển của Nga ngay tại Nga. Stegner nói thêm rằng các ranh giới đỏ sẽ biến mất và việc sản xuất vũ khí nên được đẩy nhanh.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem