Tỉnh bình dương
-
Anh Ngô Thanh Liêm (ở TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương) từng trải qua bao nhọc nhằn khi chăn nuôi nhiều loại gia súc, gia cầm. Và chỉ đến khi anh nuôi đà điểu sinh sản-loài chim khổng lồ toàn thịt nạc, kinh tế gia đình mới khấm khá.
-
Những ngày đầu năm 2024, Hội Bảo vệ Thiên nhiên và Môi trường Việt Nam đã công nhận 3 cây cổ thụ đất Bình Dương là Cây di sản Việt Nam. Đó là cây trôm trong khuôn viên Trường Trung cấp Mỹ thuật - Văn hóa Bình Dương; cây cổ thụ kơ nia và cây đa của đình thần Tương Bình Hiệp.
-
Di tích danh thắng Núi Châu Thới là một danh lam thắng cảnh nổi tiếng của tỉnh Bình Dương được Bộ Văn hóa- Thông tin xếp hạng là di tích danh thắng cấp quốc gia ngày 21 tháng 4 năm 1989, với những giá trị nổi bật về lịch sử, văn hóa, cảnh quan thiên nhiên, đặc biệt trong quần thể cảnh quan núi có Chùa Thái Sơn...
-
Di tích khảo cổ được phát hiện ở xã Phú Chánh, huyện Tân Uyên, tỉnh Bình Dương với sự xuất hiện các trống đồng Đông Sơn được xác định niên đại từ thế kỷ III đến thế kỷ I đầu Công nguyên. Đây là một di tích của một cộng đồng cư dân sống cách chúng ta hơn 2 thiên niên kỷ.
-
Chiều 31/3, trên SVĐ Hà Tĩnh diễn ra trận đấu giữa Hồng Lĩnh Hà Tĩnh vs B.Bình Dương trong khuôn khổ vòng 14 V.League 2023/2024. Tuy thời tiết không ủng hộ, nhưng nhiều hot girl đã “đội nắng” đến sân để cổ vũ cho 2 đội bóng.
-
Nuôi lươn không bùn là mô hình mới, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, giúp tăng hiệu quả, giảm chi phí và nâng cao thu nhập cho người dân. Anh Hồ Thành Tuấn, xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) nuôi lươn không bùn trong bể Composite thành công...
-
Suối Trúc là một trong những điểm đến du lịch thú vị nằm trên địa bàn xã Định Thành, huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương. Dù không còn nhiều nước như xưa nhưng suối Trúc vẫn còn những dòng nước, trũng nước trong xanh bên rừng trúc với những rặng trúc đẹp như phim.
-
Anh Tùng, nông dân ấp Bà Phái, xã Long Nguyên, huyện Bàu Bàng (tỉnh Bình Dương) nhập giống hoa cả trong nước và nước ngoài, chủ yếu từ Thái Lan. Trung bình 1 tháng anh Tùng bán được khoảng 1.500- 2.000 chậu lan, mỗi chậu lời từ 6.000-30.000 đồng với giá sỉ...
-
Dự thảo hồ sơ quy hoạch tỉnh Bình Dương đủ điều kiện trình phê duyệt sau khi tiếp thu, chỉnh sửa các nội dung Hội đồng thẩm định Trung ương đã thẩm định.
-
Nối nghiệp trồng cây ăn trái sau biến cố gia đình, chỉ sau 3 năm, chàng trai Nguyễn Hoàng Trọng Hiếu (24 tuổi), ngụ tại ấp Bố Lá (xã Phước Hòa, huyện Phú Giáo, tỉnh Bình Dương), đã vực dậy một hợp tác xã hơn 20ha và đưa nông sản, trong đó có quả ổi xuất khẩu sang nhiều quốc gia gồm thị trường Trung Đông.