Tỉnh Bình Phước

  • Mô hình nuôi lươn trong can nhựa 30 lít của nông dân Lê Văn Cao (1980), ngụ thôn Phú Nguyên, xã Phú Riềng, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước cho thu nhập cao. Lươn được 15 ngày tuổi anh Cao cho ăn cám trộn trứng vịt, mỗi ngày ăn 1 lần, sau đó xay nhuyễn ốc bươu vàng trộn cám cho lươn ăn...
  • Nguyễn Huy sinh năm 1991, từng tốt nghiệp Đại học Tài nguyên – Môi trường thành phố Hồ Chí Minh nhưng không làm việc theo ngành học mà trở về quê hương Bình Long (Bình Phước) để lập nghiệp. Huy đã trải qua việc nuôi dê, buôn dê, chủ quán thịt dê rồi làm giám đốc công ty Dê Cười với món độc đáo là thịt dê 1 nắng, dê tắm nắng...
  • Được kỳ vọng là các loại rau đặc sản, “độc, lạ”, thế nhưng mô hình trồng rau rừng tại huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước đang bấp bênh. Người dân chưa mặn mà thưởng thức đặc sản; các nhà hàng, quán ăn thì tiêu thụ chậm... dẫn đến mô hình này chưa thể nhân rộng. Điều này trái ngược với vùng trồng rau rừng của Tây Ninh nông dân làm ăn phát đạt.
  • Ông Nguyễn Cao Phụng, trú thôn 5, xã Đường 10, huyện Bù Đăng Bình Phước) được vay vốn Quỹ Hỗ trợ nông dân để trồng rau xanh xen trong vườn tiêu giúp gia đình vượt qua giai đoạn giá tiêu "đang liêu xiêu" 2 năm gần đây. Thông qua nguồn Quỹ Hỗ trợ nông dân (HTND), Hội ND huyện Bù Đăng (Bình Phước) đã giúp nhiều hộ vượt qua khó khăn, chuyển đổi sản xuất để làm giàu, góp phần xây dựng nông thôn mới.
  • Lê Văn Trung (xã Tân Phước, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) có 4 sào để đào ao nuôi cá nhiều tầng nước với các loại như trắm, mè, chép, rô phi, ba sa... Đàn cá nuôi trong ao rất dạn người. Ngồi ở tấm sạp phía trên, anh Trung thò tay xuống dưới nước mà đàn cá vẫn không sợ, vẫn tranh nhau đớp mồi...
  • Với 4 sào đất quanh năm chỉ trồng rau mà gia đình anh Nguyễn Xuân Quang ở tổ 1, ấp Thanh Thịnh, xã Thanh Lương, Thị xã Bình Long (Bình Phước) có nguồn thu bình quân 300 triệu đồng mỗi năm. Tính ra mỗi tháng gia đình anh Quang có thu nhập trên dưới 25 triệu đồng...Một con số doanh thu trồng rau đáng mơ ước đối với nhiều hộ nông dân hiện nay.
  • Với tinh thần “Dân chủ - Đoàn kết - Đổi mới - Hội nhập - Phát triển”, ngày 17.8, Đại hội đại biểu Hội ND tỉnh Bình Phước lần thứ IX, nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã diễn ra. Một trong những nội dung quan trọng của Đại hội là thảo luận, nhằm đánh giá kết quả công tác Hội và phong trào ND nhiệm kỳ 2013 - 2018, đề ra phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2018 - 2023.
  • Trồng được vườn tiêu nhưng 2 năm nay tiêu hạt mất giá, bà Phạm Thị Đơn (51 tuổi) ấp 7, xã Tân Thành, thị xã Đồng Xoài (Bình Phước) bèn trồng ké sương sâm. Không ngờ loài cây chỉ chuyên hái lá bán làm thức ăn, nước uống mát này lại mang về cho gia đình bà mỗi tháng 10 triệu đồng.
  • Anh Nguyễn Hàn Phong ở ấp Tân Lập A, xã Tân Hưng, huyện Hớn Quản (Bình Phước) nuôi đàn rắn ráo trâu 500 con. Anh Phong cho biết, rắn ráo trâu nuôi lớn bán thịt giá 500-600.000 đồng/kg, tính ra lời gấp 3 lần so với số vốn bỏ ra ban đầu.
  • Bắt đầu khởi nghiệp từ tháng 7/2013, vốn đầu tư 2 tỷ đồng với diện tích 5.000m2 cho nghề bảo tồn và nhân rộng hơn 200 loại lan rừng. Sau 2 năm cho lãi ròng từ 300 - 500 triệu đồng/năm. Đó là những thông tin cơ bản về ông chủ Đoàn Ngũ Sang ngụ tổ 4, khu phố Bình Tây, phường Hưng Chiến, thị xã Bình Long, tỉnh Bình Phước.